Game thủ tin rằng Silent Hill vẫn còn hy vọng sẽ được hồi sinh

Đánh giá post

Sau hàng loạt biến cố tin đồn về Silent Hill của Konami những năm qua, có lẽ giờ đây điều đó đã thành sự thật.

Bạn nghĩ sao nếu một ngày không xa Konami sẽ tung ra trailer chính thức cho đứa con cưng Silent Hill của mình. Đó có lẽ luôn là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đang rất mong chờ. Phải nói rằng đây là dòng game yểu mệnh nhất từ trước đến nay, gần chục năm trôi qua và dòng game vẫn chưa hề tìm được tiếng nói quay trở lại để cạnh tranh với các đối thủ. Mặc cho những tựa game đàn em cứ ra mắt và giành lấy thành công riêng cho mình.

Konami vừa qua đã có những động thái khiến người xem nghĩ ngay đến việc họ muốn nóng lòng hồi sinh thương hiệu này. Theo phát hiện của một người dùng Reddit, các bản cập nhật gia hạn thương hiệu Silent Hill, Gradius, Frogger, The Water Margin và Tokimeki Memorial đã được văn phòng sáng chế Nhật Bản phát hành vào ngày 15 tháng 03 thông qua Chizai-watch.

Game thủ tin rằng Silent Hill vẫn còn hy vọng sẽ được hồi sinh

Trong khi đây có thể chỉ đơn giản là các bản cập nhật nhãn hiệu thông thường hoặc gia hạn định kỳ chứ không phải là dấu hiệu của bất kỳ kế hoạch sản phẩm mới nào, nhiều nguồn tin cho biết vào tháng 10 rằng nhiều phiên bản game Silent Hill đang được phát triển tại các studio bên ngoài sau khi Konami đưa ra quyết định hồi sinh những thương hiệu cổ điển của mình gần đây.

Game thủ tin rằng Silent Hill vẫn còn hy vọng sẽ được hồi sinh

Một số người tin rằng có ít nhất 1 dự án đã được giao cho một studio phát triển game Nhật Bản vào năm 2021 đến nay vẫn đang âm thầm phát triển. Và vào tháng 2 năm ngoái, Bloober Team, nhà phát triển đằng sau tựa game Medium cho biết họ đang làm việc trên một IP kinh dị mới toanh từ một nhà phát hành game nổi tiếng nước Nhật, thúc đẩy suy đoán rằng họ đang làm việc trên một IP game kinh dị mới.

Game thủ tin rằng Silent Hill vẫn còn hy vọng sẽ được hồi sinh

Cha đẻ của thương hiệu Silent Hill gần đây đã nói rằng sẽ khó để làm lại một tựa game Silent Hill hơn là một tựa game Resident Evil “bởi vì lối chơi của nó hoàn toàn khó để thích nghi với thời đại mới và họ phải dày công tìm ra một hướng đi phù hợp”.

Keiichiro Toyama, người đã rời Sony vào năm ngoái để thành lập Bokeh Game Studio, giải thích: “Đây không phải là một trò chơi hành động mà bạn chỉ có thể tinh chỉnh các hành động thoải mái như trong game Biohazard. Để thay đổi gameplay của Silent Hill phù hợp với tiêu chuẩn của game thủ hiện tại hoặc để cải thiện đồ họa làm vừa mắt người chơi có lẽ sẽ là một điều rất khó”.

Game thủ tin rằng Silent Hill vẫn còn hy vọng sẽ được hồi sinh

Dù là vậy thì game thủ vẫn tin và nghiêng về khả năng Silent Hill Remake hoàn toàn đang được phát triển trong âm thầm. Tuy nhiên nó vẫn chưa có thời điểm thích hợp để được công bố. Và rất nhiều game thủ càng tin hơn khi mà đằng sau dự án này còn có bàn tay của Hideo Kojima tham gia vào. Bạn nghĩ sao nếu như Silent Hill hồi sinh dưới sự phát triển và giám sát của Kojima?

Konami Silent Hill

Theo: Game4v

Facebook