Gamescom sẽ trở lại vào tháng 8 để trở thành sự kiện trò chơi trực tiếp lớn nhất

Gamescom
Đánh giá post

Theo bước chương trình The Game Awards năm 2021, Gamescom sẽ trở lại tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong năm 2022.

Gamescom

Được tổ chức tại Cologne thuộc Đức, Gamescom là triển lãm trò chơi lớn nhất thế giới, thậm chí còn làm lu mờ cả E3.

Vào tháng 12 năm 2021, đội ngũ của The Game Awards đã quyết định thực hiện một sự kiện trực tiếp, đánh dấu một trong những sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức trực tiếp trong vòng 2 năm qua kể từ khi đại dịch diễn ra. Sự kiện này là một thành công khá lớn, và giờ đây Gamescom cũng đã theo bước chân đó với thông báo sẽ tổ chức sự kiện trực tiếp trở lại vào tháng 8 năm 2022 kết hợp cả một phần trực tuyến. Chương trình cũng sẽ đóng vai trò chủ nhà tổ chức sự kiện “thân thiện với khí hậu” đầu tiên của Gamescom.

Được tổ chức tại Cologne thuộc Đức, Gamescom là triển lãm trò chơi lớn nhất thế giới, thậm chí còn làm lu mờ cả E3. Chương trình mang các nhà báo, người sáng tạo nội dung, khách thương mại và công chúng đến với nhau trong bốn ngày chơi game vui vẻ. Như truyền thống, chương trình năm 2022 sẽ bắt đầu với màn Trực tiếp Đêm Khai mạc được tổ chức bởi người dẫn chương trình của The Game Awards là Geoff Keighley, một bản tin game kéo dài 2 giờ sẽ mang đến những màn ra mắt và thông tin cập nhật cho các tựa game hiện có. Khi thế giới vẫn đang cảnh giác với COVID-19, Gamescom sẽ giữ an toàn cho khách  của sự kiện bằng cách quản lý hàng đợi kỹ thuật số, bán vé hạn chế và lối đi rộng hơn trong các sảnh của trung tâm hội nghị.

Gamescom sẽ trở lại vào tháng 8 để trở thành sự kiện trò chơi trực tiếp lớn nhất

Như truyền thống, chương trình năm 2022 sẽ bắt đầu với màn Trực tiếp Đêm Khai mạc được tổ chức bởi người dẫn chương trình của The Game Awards là Geoff Keighley.

Chương trình năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 và cũng sẽ bao gồm một phần tổ chức trực tuyến. Các nhiệm vụ tương tác sẽ trở lại trên trang web Gamescom Now, với các hoạt động này sẽ mở khóa các phần thưởng cụ thể từ một số đơn vị nhất định. Sự kiện Gamescom năm 2021 cũng từng được cho là sẽ áp dụng loại mô hình tổ chức lai giữa trực tiếp và trực tuyến, nhưng sau đó đã phải chuyển sang tổ chức trực tuyến hoàn toàn do sự gia tăng các trường hợp nhiễm coronavirus trên toàn cầu. Nếu mô hình này thành công, có khả năng Gamescom sẽ tiếp tục phát triển nó trong tương lai sau đại dịch.

Gamescom cũng đã thông báo rằng triển lãm năm nay sẽ là sự kiện “thân thiện với khí hậu” đầu tiên bằng cách bù đắp cho tất cả lượng khí thải con người gây ra. Điều này sẽ đạt được thông qua việc sử dụng vé giao thông công cộng miễn phí đồng thời gây quỹ cho dự án trồng rừng Gamescom Forest. Tất nhiên ngay cả những game thủ theo dõi sự kiện tại nhà cũng sẽ đóng góp cho sự kiện thân thiện với khí hậu này và có thể quyên góp cho dự án bất cứ lúc nào trên trang web của Gamescom.

Trong các tin tức khác liên quan đến triển lãm trò chơi, E3 năm nay một lần nữa sẽ chuyển sang trổ chức trực tuyến hoàn toàn do đại dịch đang diễn ra, tuy nhiên có rất ít tin tức được chia sẻ về sự kiện E3 ở thời điểm hiện tại. Mỗi năm E3 đã giảm dần quy mô không chỉ với khách mời mà còn với các nhà phát hành, với ương trình năm ngoái được nhiều game thủ coi là một sự kết hợp lộn xộn với các bài thuyết trình không cần thiết của các nhà phát hành. Sẽ rất thú vị để chờ xem những gì ban tổ chức E3 quyết định làm với chương trình của năm 2022 để cải thiện sự kiện.

Xem thêm: Steam đã có thêm 31 triệu người dùng mới trong năm ngoái

GamesCom Sự kiện ngành game

Theo: Game4v

Facebook