Gần 100 tựa game mới sẽ được Embracer Group phát hành thời gian tới

Embracer Group có nhiều dự án game đình đám.
Đánh giá post

Embracer Group đã công bố báo cáo tài chính mới nhất cho thấy công ty đã có một quý tương đối ổn định.

Hãng báo cáo rằng doanh thu thuần đã tăng 128%. Ngoài câu chuyện doanh số của mình, Embracer cũng công bố số lượng trò chơi hiện có kế hoạch ra mắt trong vài năm tới cụ thể là có kế hoạch phát hành 94 dự án hiện tại trước khi kết thúc năm tài chính 2024 (tức là cuối năm tài chính 2024).

Embracer đã dành phần lớn thời gian trong vài năm qua để mua lại các công ty và sở hữu trí tuệ, với những công ty sau này bao gồm Chúa tể của những chiếc nhẫn và Tomb Raider. Hãng đang tận dụng những thương vụ mua lại đó, vì thông báo rằng hiện có 5 tựa game dựa trên IP Chúa tể của những chiếc nhẫn đang được phát triển.

Embracer Group có nhiều dự án game đình đám.

Embracer Group có nhiều dự án game đình đám.

Trong số 94 trò chơi được đề cập, Embracer xác định 4 trong số đó là tựa game hạng A. Trong bài thuyết trình của mình, công ty đã liệt kê một số tựa game bao gồm Dead Island 2, Remnant 2, Alone in the Dark và Payday 3. Sau đó, hãng này cũng cho biết có kế hoạch phát hành 31 tựa game triple-A trước năm tài chính 27/28, kết thúc vào tháng 3 năm 2028. Mặc dù không liệt kê tất cả các tựa game, nhưng công ty đã chỉ định số lượng dự án mà mỗi công ty con đang thực hiện. Trong đó, 11 trò chơi đang được phát triển tại Sabre Interactive và 8 trò chơi đang được phát triển tại Gearbox.

Embracer đã đề cập trong báo cáo của mình rằng, mặc dù triển vọng bán hàng có vẻ khả quan, nhưng không phải trò chơi nào cũng hoạt động tốt. Theo một phần của báo cáo, lợi nhuận trên PC/Console cũng bị ảnh hưởng bởi việc khấu hao chi phí phát triển trò chơi cho các tựa game được phát hành với ROI thấp hơn trong quý 1 và 2, bao gồm cả việc khởi động lại Saints Row.

Nhiều game để lại dấu ấn tốt.

Nhiều game để lại dấu ấn tốt.

“Có một thực tế là một số nhóm hoạt động nhất định trong phân khúc trò chơi trên PC/Console của chúng tôi đã hoạt động kém hơn kỳ vọng trong năm nay, phần lớn là do ROI phụ cho các bản phát hành trò chơi mới. Thay vì một sự thay đổi cấu trúc, chúng tôi tin rằng chủ yếu là hiệu ứng của sự đón nhận đối với một số bản phát hành, kết hợp với thị trường bình thường hoá” – đại diện công ty cho hay.

Không có gì đảm bảo rằng tất cả 94 trò chơi này sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2024. Các công ty khác cũng đã hủy một số trò chơi để đáp ứng điều kiện kinh tế như Ubisoft gần đây đã tiết lộ rằng họ đã hủy ba trò chơi trong vài tháng qua. Tập đoàn Embracer khổng lồ của ngành công nghiệp trò chơi, đã dành vài năm qua để mua lại các studio trò chơi điện tử bao gồm THQ Nordic, Crystal Dynamics, Eidos Montreal và Gearbox Entertainment, được cho là có 224 trò chơi đang được phát triển tích cực trong danh mục studio của mình. Tổng số đó có thể sẽ tăng lên trong năm tài chính tới, do các khoản đầu tư gần đây của tập đoàn Embracer. Vào năm 2022, công ty đã mua một số studio phát triển mới tất cả đều đang có các dự án đang hoạt động.

doanh thu Embracer Group Embracer Group top game Embracer Group

Theo: Game4v

Facebook