Genshin Impact Bị Tẩy Chay Với Liên Hoàn Phốt #boycottgenshinimpact

Genshin Impact Bị Tẩy Chay Với Liên Hoàn Phốt #boycottgenshinimpact
Đánh giá post

Hashtag #boycottgenshinimpact cùng làn sóng tẩy chay tựa game nhập vai đình đám Genshin Impact hiện đang tràn ngập Twitter cùng với các trang mạng xã hội khác. Được biết đây không phải là lần đầu tựa game này vấp phải các chỉ trích từ các game thủ.

Nội dung bài viết

  • 1 Thông tin về Genshin Impact
  • 2 Nghi vấn về nguồn cảm hứng sáng tác nhân vật
  • 3 Genshin Impact phân biệt chủng tộc khi thiết kế nhân vật?
  • 4 Nghi án cổ súy ấu dâm

Thông tin về Genshin Impact

Thông tin về Genshin Impact

Genshin Impact là một tựa game phiêu lưu hành động cực kỳ nổi tiếng, nhất là sau đợt bùng phát dịch bệnh Covid 19. Tựa game này được hãng phát hành miHoYo (một nhà sản xuất Trung Quốc) tung ra thị trường vào tháng 9 năm 2020 trên các nền tảng điện thoại, PC và PlayStation 4. Chỉ trong tháng đầu tiên sau khi phát hành, tựa game này đã mang về doanh thu 245 triệu đô la Mỹ.

Được biết trước đó, để góp phần quảng bá cho tựa đề này, nhà sản xuất miHoYo cũng đã phát hành tựa truyện tranh Genshin Impact nhằm giới thiệu trước cốt truyện cùng dàn nhân vật sẽ xuất hiện trong phiên bản game. Tựa đề này cũng được người hâm mộ truyện tranh đón nhận nhiệt tình.

Nhưng trò chơi nổi tiếng này đang phải đối mặt với hàng loạt những phản ứng trái chiều dữ dội từ các game thủ khi vướng phải nghi vấn phân biệt chủng tộc và nạn ấu dâm. Đây được xem là hai vấn đề đang gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua.

Nghi vấn về nguồn cảm hứng sáng tác nhân vật

Nghi vấn về nguồn cảm hứng sáng tác nhân vật

Hiện có rất nhiều người chơi đang đặt câu hỏi cho đội ngũ sáng tạo của miHoYi về nguồn cảm hứng cho các nhân vật ‘quái vật hình người’. Trong thế giới của Genshin Impact, Hilichurls là kẻ thù đầu tiên mà người chơi phải đối mặt, chúng xuất hiện với các biến thể khác nhau xuyên suốt hành trình chơi game. Trò chơi này mô tả Hilichurls là những con “quái vật hình người nguyên thủy” và “không có khả năng giao tiếp”.

Nhưng trong một đoạn video tham quan văn phòng của miHoYo tại Thượng Hải vào tháng 10/2020, người xem và các nhà phê bình đã nhìn thấy cảnh tượng đầy nghi vấn. Đó chính là việc một họa sĩ hoạt hình tạo ra điệu nhảy của Hilichurls bằng cách xem đoạn phim chiếu về cộng đồng bản địa đang khiêu vũ.

Chính điều này đã làm dấy lên giải thuyết rằng các nhân vật Hilichurls có thể được sáng tạo dựa trên người bản địa. Điều đáng nói là Hilichurls được mô tả trong câu chuyện như một tộc người bản địa của Teyvat.

Họ mặc quần áo theo kiểu các bộ lạc, có các điệu múa và nghi lễ riêng. Các nghi lễ này thường được dẫn dắt bởi các pháp sư Hilichurl, những người sử dụng ma thuật. Theo phần giới thiệu cốt truyện, trò chơi đã khẳng định rõ ràng, rằng Hilichurls là tộc người xấu xa, không thông minh và vô văn hóa. Nói một cách đơn giản, Hilichurls là những con quái vật – những con quái vật dường như hoặc ít nhất một phần nào đó được lấy cảm hứng từ những người dân bản địa trong thế giới thực.

Genshin Impact phân biệt chủng tộc khi thiết kế nhân vật?

Genshin Impact phân biệt chủng tộc khi thiết kế nhân vật

Chưa dừng lại ở nghi vấn đó, trò chơi còn đang vấp phải chỉ trích khi mô tả các nhân vật có làn da sẫm màu. Hiện tại trò chơi có 30 nhân vật có thể điều khiển được, hầu hết trong số họ là những nhân vật có nước da trắng. Xinyan và Kaeya là hai nhân vật duy nhất hiện tại có tông màu da tối hơn.

Kaeya, đội trưởng kỵ binh băng, được mô tả trong trò chơi là một nhân vật “kỳ lạ” về ngoại hình. Còn trong khi đó Xinyan, nhạc sĩ với thiên hướng yêu thích những ngọn lửa, lại được coi là nhân vật “đáng sợ” trong mắt các nhân vật khác trong truyền thuyết. Tất cả những điều này đều được cập nhật theo trang wikia của trò chơi Genshin Impact. Và tất cả những điều này đều khiến người chơi liên tưởng đến những định kiến tiêu cực rằng người da màu là những kẻ lập dị và đáng sợ trong mắt người khác.

Nghi án cổ súy ấu dâm

Đỉnh điểm khiến làn sóng tẩy chay với hashtag #BoycottGenshin hay #BoycottGenshinImpact càng trở nên mạnh mẽ hơn hết khi người chơi phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ trong tựa game này.

Ulfr thừa nhận mình đang yêu một nhân vật khác có tên Flora

Một nhân vật trưởng thành trong game có tên là Ulfr. Trong một đoạn đối thoại của nhân vật này, Ulfr thừa nhận mình đang yêu một nhân vật khác có tên Flora. Điều quan trọng là Flora rõ ràng chỉ là một đứa trẻ.

Flora rõ ràng chỉ là một đứa trẻ

Có thông tin cho biết nhân vật Flora này trong phiên bản beta trước đây từng là một phụ nữ trưởng thành nhưng vì lý do nào đó, miHoYo đã biến Flora thành một cô gái trẻ và không nhắc đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến những mô tả cũ của nhân vật này.

Cho tới thời điểm hiện tại, phía miHoYo vẫn chưa có phản hồi chính thức cũng như thông tin gì đáp trả làn sóng tẩy chay Genshin Impact này. Có vẻ như phía nhà sản xuất dự định sẽ chờ cho dư luận lắng xuống. Thế còn suy nghĩ của bạn về tựa game đình đám này? Hãy cùng SharingFunVN thảo luận xem nhé.

Theo Truyenvn

Facebook