Giám đốc điều hành metaverse Ragnarok tổn thất 2 triệu đô la

CEO Fanfaron.
Đánh giá post

Giám đốc điều hành của metaverse Ragnarok, Fanfaron, thừa nhận mất khoảng 2 triệu đô la vì các khoản đầu tư giao dịch thất bại và trả lương quá cao.

Fanfaron đã chia sẻ về những sai lầm của bản thân với tư cách là CEO của Ragnarok, vì cảm thấy kỹ năng và kinh nghiệm của mình là “không đủ” cho công việc. Ông cũng chia sẻ rằng bước tiếp theo là mở rộng đội ngũ với các chuyên gia trong lĩnh vực để lấp đầy khoảng trống kỹ năng trong ban lãnh đạo.

Giám đốc điều hành giải thích rằng ý định đa dạng hóa kho quỹ của công ty khởi nghiệp đã trở nên tồi tệ khi tiếp tục mất 1,8 triệu đô la vì giao dịch Ethereum. Bài đăng trên blog cũng có lời xin lỗi tới các nhà đầu tư và đảm bảo rằng Fanfaron sẽ hoàn trả số tiền bị mất này càng sớm càng tốt.

CEO Fanfaron.

CEO Fanfaron.

Mặc dù thua lỗ, Ragnarok vẫn có hơn 10 triệu đô la tiền quỹ và công ty sẽ sử dụng số tiền này để phát triển trò chơi hơn nữa. Fanfaron tuyên bố rằng các nhà đầu tư đều đã được thông báo về tình hình này và vẫn tin tưởng rằng dự án sẽ thành công.

Fanfaron dự định không nhận 4 tháng lương của mình để đảm bảo có thêm tiền cho ngân quỹ của công ty. Giám đốc điều hành đã kiếm được con số khổng lồ 1,2 triệu đô la mỗi năm nhưng gần đây đã giảm một nửa chi phí bồi thường của mình.

Giám đốc điều hành metaverse Ragnarok tổn thất 2 triệu đô la

Ragnarok là một trong những dự án trò chơi dựa trên Web3 quan trọng nhất. Các vật phẩm trong trò chơi cũng được coi là NFT. Dự án đã được khởi động trong giai đoạn alpha cách đây khoảng một tháng với ý định tạo ra một trò chơi thế giới mở giống như World of Warcraft.

Ngày nay, đó là một thế giới mở nghệ thuật pixel, nơi người chơi có thể giao tiếp tương tác với đồng đội và khám phá bản đồ. Fanfaron đã tuyên bố rằng công ty cuối cùng sẽ bao gồm các nhiệm vụ, lên cấp và các trận chiến trong trò chơi để biến nó thành một siêu trò chơi trong tương lai.

Fanfaron cho biết các nhà đầu tư của dự án vẫn “hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ” ông với tư cách là giám đốc điều hành. Ông cho hay có kế hoạch bồi thường 1,8 triệu đô la bị mất từ ​​giao dịch và cắt giảm lương của mình từ 600.000 đô la xuống 200.000 đô la. Khoản hoàn trả này còn bao gồm cả 200.000 đô la được kiếm từ một người đồng sáng lập cũ.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy một trò chơi metaverse bị ảnh hưởng vì sự biến động của thị trường nhưng Ragnorak vẫn có tiềm năng để phát triển. Hiện tại, người chơi có thể khám phá “metaverse” Ragnarok và tương tác với những người chơi khác.

Fanfaron giám đốc công ty game ragnarok

Theo: Game4v

Facebook