Gimgoon: ‘Tian đã cố gắng hết sức dù gặp chấn thương cổ tay nghiêm trọng’

Gimgoon: 'Tian đã cố gắng hết sức dù gặp chấn thương cổ tay nghiêm trọng' - Ảnh 1
Đánh giá post

Việc FPX bị loại khỏi CKTG 2021 với thành tích 0-4 lượt về đã trở thành một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử LMHT. Không chỉ riêng người hâm mộ, giới chuyên môn cùng hàng loạt tuyển thủ cũng không khỏi bất ngờ trước kết quả này. Tuy nhiên, theo cựu tuyển thủ Gimgoon, sự thất bại của FPX hay chính xác là phong độ thi đấu kém cỏi của Tian đều có nguyên nhân.

Gimgoon cho biết Tian không đạt thể trạng tốt nhất khi thi đấu tại CKTG 2021. Anh gặp chấn thương cổ tay kéo dài cùng với tình trạng sức khỏe yếu kém. “Chấn thương cổ tay của Tian rất nghiêm trọng và tình trạng cơ thể của anh ấy cũng không tốt. Nói chung, sức khoẻ của Tian không ổn chút nào. Anh ấy không muốn tiếp tục thi đấu nhưng tình thế bắt buộc và vẫn phải gắng gượng để ra sân. Tôi nghĩ anh ấy đã cố gắng hết sức rồi”, Gimgoom nói.

Gimgoon:'Tian đã cố gắng hết sức dù gặp chấn thương cổ tay nghiêm trọng' - Ảnh 1
Theo Gimgoon, Tian có tình trạng sức khoẻ cực kỳ tệ tại CKTG 2021.

Gimgoon nói tiếp: “Bạn có thể đổ lỗi cho những người khác nhưng riêng Tian, anh ấy đã cố gắng hết sức. Bạn không phải người hâm mộ chân chính nếu bạn không biết tình hình của anh ấy. Anh ấy đã chơi xếp hạng đơn rất nhiều tại máy chủ châu Âu và trước đó, anh ấy đã giúp FPX có được tấm vé thứ 2 của LPL đến với CKTG. Thật không may, kết quả thi đấu không diễn ra như mong đợi nhưng anh ấy đã thực sự cố gắng hết sức rồi”.

Khi còn thi đấu cho FPX, GimGoon từng sát cánh bên cạnh Tian trong một thời gian dài. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Gimgoom biết được tình trạng sức khoẻ của người đồng đội. Ngoài ra, chấn thương cổ tay đã luôn là vấn đề dai dẳng mà Tian phải đối mặt. Nó cũng là lý do mà Tian phải nghỉ thi đấu vào đầu năm nay. Ban đầu, khi Tian gặp chấn thương và phải nghỉ ngơi, tân binh Zhou “Bo” Yang-Bo chính là người đi rừng thay thế.

Gimgoon: 'Tian đã cố gắng hết sức dù gặp chấn thương cổ tay nghiêm trọng' - Ảnh 2
Gimgoon (ngoài cùng bên trái) từng cùng Tian lên ngôi vô địch CKTG 2019.

Tuy nhiên, sau vụ việc liên quan đến cá độ tại giải LDL, Bo đã bị cấm thi đấu và Tian buộc phải trở lại dù chưa chữa khỏi chấn thương. Khi trở lại, Tian không thể hiện được nhiều ở LPL và phong độ của anh có thể xem là yếu kém nếu so với thời kỳ đỉnh cao ở CKTG 2019. Tại CKTG 2021, Tian có thể xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuột dốc của FPX với những màn thể hiện yếu kém và sự hụt hơi trong meta. 

CKTG 2021 đã kết thúc giai đoạn vòng bảng với 8 đội tuyển đi tiếp vào tứ kết bao gồm: Damwon, Cloud9, T1, EDward Gaming, Royal Never Give Up, Hanwha Life Esports, Gen.G Esports và MAD Lions. Các đội tuyển đi tiếp sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/10 ở khung giờ 19h00 (theo giờ Việt Nam). Hai đội đầu tiên thi đấu ở tứ kết sẽ là T1 và HLE. Các trận đấu tiếp theo lần lượt là RNG – EDG (23/10), DK – MAD (24/10) và GEN – C9 (25/10).

Theo Thethao.vn

Facebook