Hành trình Snail Games phát triển tại nước ngoài, chuẩn bị IPO

Đánh giá post

Mới đây, Snail Games đã tiết lộ kế hoạch ra mắt IPO, sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, gây quỹ từ 12 triệu đến 18 triệu USD.

Hãng dự kiến ​​sẽ chính thức niêm yết vào ngày 10/11/2022. Theo giá phát hành, tổng giá trị thị trường của Snail Games lúc IPO vào khoảng 152 triệu USD đến 228 triệu USD.

Doanh thu 43,5 triệu USD của Snail Games trong nửa đầu năm 2022 trong đó game Ark: Survival Evolved chiếm 90%. Snail Games là nhà phát triển và phát hành trò chơi độc lập hàng đầu thế giới, đồng thời là công ty con của Snail Digital tại Tô Châu. Công ty được thành lập vào năm 2009 và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển game. Năm 2015, Snail Games và Studio Wildcard đã hợp tác phát triển IP Ark: Survival Evolved (gọi tắt là Ark).

Tính đến năm 2021, Ark đã 4 lần đứng trong top 25 tất cả các thể loại game trên Steam, đồng thời cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Ark đã trở thành game dẫn đầu trong thể loại game sinh tồn sandbo. Tính đến tháng 06 năm 2022, tổng số lượt cài đặt đã vượt 76,9 triệu lượt. Trong nửa đầu năm 2022, mọi trò chơi trên Steam và nền tảng Epic Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày đạt 395.000.

Shi Hai, CEO Snail Games.

Shi Hai, CEO Snail Games.

Snail Games đã xây dựng một chiến lược phát triển mới để tạo ra công nghệ trò chơi độc quyền, cung cấp trải nghiệm chơi trò chơi. Hãng sẽ tiếp tục xây dựng các trò chơi chất lượng cao và phát hành các trò chơi chất lượng sẽ làm tăng doanh thu, tăng quỹ để phát triển trò chơi. Snail Games cũng đã tung ra một nền tảng độc quyền NOIZ và có kế hoạch quảng bá các trò chơi mới cho nhiều người chơi hơn với chi phí thấp hơn.

Snail Games đã phát triển độc lập công nghệ trò chơi điện tử bao gồm công cụ trò chơi, công cụ phát triển trò chơi, công nghệ kết xuất trò chơi tiên tiến và các hoạt động máy chủ và mạng tiên tiến. Kể từ khi thành lập, công ty đã phát triển một động cơ độc quyền Flexi. Flexi có thể giúp các công ty tiết kiệm chi phí bản quyền và giữ quyền sở hữu nền tảng đồ hoạ. Snail Games sẽ sử dụng engine này để làm nên một tuyệt phẩm 3A, nhằm phô diễn sức mạnh khủng khiếp của engine này với người chơi. Dựa trên engine Flexi, Snail Games cũng có kế hoạch phát triển Snail Metaverse.

Võ Lâm Chí là sản phẩm game đáng chơi của hãng.

Võ Lâm Chí là sản phẩm game đáng chơi của hãng.

Theo bản cáo bạch, doanh thu của Snail Games trong các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 86,3 triệu đô la Mỹ, 125 triệu đô la Mỹ và 107 triệu đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 11,2%. Trong nửa đầu năm 2022, doanh thu của Snail Games là 43,5 triệu đô la Mỹ, so với 58,8 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm 2021, giảm 26,02% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng là 4,8 triệu đô la Mỹ, so với 13,6 đô la Mỹ cùng kỳ năm 2021, giảm 64,71% so với cùng kỳ năm trước; EBITDA điều chỉnh là 6,1 triệu USD, so với 16,4 triệu USD cùng kỳ năm 2021, giảm 63,41% so với cùng kỳ năm trước.

Là ngành công nghiệp giải trí phổ biến nhất trên thế giới, trò chơi có quy mô thị trường rất lớn, và nhiều nhà đầu tư cũng đang thử nghiệm rót vốn vào đây. Theo dữ liệu từ Zewzoo, ngành công nghiệp trò chơi toàn cầu đạt 192,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, cao hơn 27% so với quy mô kết hợp của âm nhạc, phim ảnh toàn cầu và các thị trường khác.

cửu âm chân kinh snail Snail Games

Theo: Game4v

Facebook