Hé lộ nguyên nhân ngoài chuyên môn khiến Faker ngồi ngoài, fan “Chủ tịch” bức xúc

Dù LMHT Hàn Quốc thắng nhưng fan vẫn tiếc nuối
5/5 - (17 bình chọn)

Không chỉ vấn đề chuyên môn hay nội bộ đội LMHT Hàn, mà Faker còn phải ngồi ngoài vì một lý do khác.

Cuộc đối đầu giữa Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc và Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc tại ASIAD đã diễn ra trong sự mong chờ của cộng đồng LMHT, đặc biệt là fan châu Á. Bởi lẽ, không chỉ là trận Bán kết, mà trận đấu này còn có ý nghĩa xem như trận chung kết sớm. Đội tuyển nào giành chiến thắng ở cuộc “đại chiến Trung – Hàn” này gần như nắm chắc chiếc huy chương vàng ASIAD năm nay.

Dù LMHT Hàn Quốc thắng nhưng fan vẫn tiếc nuối

Dù LMHT Hàn Quốc thắng nhưng fan vẫn tiếc nuối

Thế nhưng, giữa chiến thắng của LMHT Hàn Quốc, một điều khiến khán giả tiếc nuối là Faker tiếp tục vắng mặt. Tính tổng, Faker chỉ thi đấu ở trận gặp Kazakhstan trước khi dự bị tiếp ở hai trận gặp Ả Rập Saudi và Trung Quốc. Tuy rằng ai cũng hiểu, Chovy rõ ràng có nhiều tiềm năng để đối đầu với Knight hơn. Nhưng chính fan T1 và fan Faker cũng không muốn màn thể hiện của “Quỷ Vương” chỉ dừng lại trong đúng 1 ván đấu gặp đối thủ cực yếu.

Chovy thi đấu cả 2 trận trong cuộc đối đầu LMHT Trung Quốc

Chovy thi đấu cả 2 trận trong cuộc đối đầu LMHT Trung Quốc

Nhưng mới đây, bên cạnh các yếu tố chuyên môn và nội bộ của đội LMHT Hàn mà khán giả chưa được biết, thì một yếu tố ngoài chuyên môn được phát hiện đã góp phần khiến Faker không thể ra sân. Theo đó, người ta phát hiện Faker đã đeo khẩu trang khi xuất hiện ở nơi công cộng, nhà thi đấu… và kể cả lúc trả lời phỏng vấn. Và chính Faker đã lên tiếng về vấn đề này.

Faker vẫn có mặt tại nhà thi đấu nhưng anh phải đeo khẩu trang

Faker vẫn có mặt tại nhà thi đấu nhưng anh phải đeo khẩu trang

Cụ thể, Faker thừa nhận bản thân đã có vấn đề về sức khỏe, nhưng anh cũng cho biết hiện trạng đã tốt hơn. Anh cho biết: “Tình trạng trạng của tôi thực sự tốt. Nhưng vì tôi đã gặp rất nhiều người ở làng vận động viên. Do đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu từ hôm qua nên tôi đang đeo khẩu trang. Nhưng nhìn thấy họ (đồng đội) thắng trận, tôi cảm thấy như mình đột nhiên khỏe hơn”.

Faker cho biết bản thân cảm thấy không ổn sau khi phải giao lưu với quá nhiều người tại làng VĐV

Faker cho biết bản thân cảm thấy không ổn sau khi phải giao lưu với quá nhiều người tại làng VĐV

Chia sẻ của Faker khiến chính fan của anh cảm thấy bức xúc. Bởi lẽ, quả thực Faker đã xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh check-in cùng các khán giả, tuyển thủ và giới truyền thông tại ASIAD. Thậm chí, trong cùng một thời điểm, khi các tuyển thủ Hàn đang dùng bữa hay thi đấu thì Faker cũng vẫn đang ký tặng hoặc chụp ảnh cùng người hâm mộ. Một “fan cứng” T1 cho biết: “Chúng tôi muốn họ bị tịch thu hết các loại máy ảnh, điện thoại, bút và giấy, để Faker được ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái”.

Fan bức xúc và đề nghị không để Faker phải đi giao lưu, chụp ảnh suốt như hiện tại nữa

Fan bức xúc và đề nghị không để Faker phải đi giao lưu, chụp ảnh suốt như hiện tại nữa

Nhưng theo một số nhận định, có thể Faker sẽ đủ thể trạng để ra sân ở trận chung kết. Với một đối thủ không quá khó (Đài Bắc Trung Hoa hoặc Việt Nam), việc Faker xuất hiện và giành chiến thắng chung cuộc cho LMHT Hàn Quốc tại ASIAD sẽ có ý nghĩa gấp bội phần.

Theo GameK

Facebook