HLV Tom thừa nhận các tuyển thủ cảm thấy áp lực khi đánh với Poby, Keria khẳng định vai trò của Faker

T1 đã trở lại với bóng dáng của ứng cử viên vô địch sau khi Faker tái xuất
Đánh giá post

(Tổ Quốc) – HLV Tom và Keria có những phát biểu về Poby cũng như Faker.

Những ngày tăm tối của T1 có thể xem là đã tạm qua đi, khi Faker vừa trở lại và giúp đội nhà có 2 chiến thắng, kết thúc vòng bảng LCK Mùa Hè 2023 với vị trí thứ 5. Vị trí này tuy không thể giúp T1 có một vị thế tốt tại playoffs nhưng cũng đủ để xốc lại tinh thần các tuyển thủ. Ngay trong trận gặp Kwangdong Freecs, người ta đã nhìn thấy nụ cười và sự hưng phấn hiện trở lại trên những gương mặt trẻ của T1 và họ đã hủy diệt KDF theo đúng cách mà họ vẫn luôn thực hiện trước khi Faker nghỉ dưỡng thương.

T1 đã trở lại với bóng dáng của ứng cử viên vô địch sau khi Faker tái xuất

T1 đã trở lại với bóng dáng của ứng cử viên vô địch sau khi Faker tái xuất

Mới đây, trong phần phỏng vấn sau trận đấu cuối cùng, HLV Tom và Keria đã có những chia sẻ xung quanh quãng thời gian khó khăn của T1, cũng như vai trò của Poby và Faker. Theo đó, HLV Tom thừa nhận Poby thực sự khiến các đàn anh của mình phải chịu áp lực rất nhiều: “Khi có Poby, 4 tuyển thủ còn lại cảm thấy áp lực và gánh nặng là 120 chứ không còn là 100 nữa. Nhưng hiện tại, những điều đó đã biến mất”. Điều này được Keria đồng tình khi anh thừa nhận, bản thân đã phải luôn tìm cách tốt hơn nữa trong mỗi trận đấu nhưng đều thất bại.

HLV Tom và Keria chia sẻ về vai trò của Poby và Faker

HLV Tom và Keria chia sẻ về vai trò của Poby và Faker

Ngoài ra, Keria cũng cho biết: “Vì anh Faker là đội trưởng, nên toàn đội dựa vào anh ấy khá nhiều, không chỉ trong thi đấu mà cả ở bên ngoài nữa”. Tất nhiên, cả HLV Tom lẫn Keria đều nhận định Poby đã thi đấu rất chăm chỉ trong khả năng của mình. HLV Tom gửi lời cảm ơn đến Poby cũng như các tuyển thủ và khán giả đã luôn vì đội trong quãng thời gian khó khăn. Riêng Keria cũng gửi lời xin lỗi đến người đàn em vì không thể giúp Poby có thêm nhiều chiến thắng.

Faker không chỉ là thủ lĩnh trong thi đấu mà còn dẫn dắt các tuyển thủ ở cuộc sống bên ngoài

Faker không chỉ là thủ lĩnh trong thi đấu mà còn dẫn dắt các tuyển thủ ở cuộc sống bên ngoài

Trên thực tế, chính Poby cũng thừa nhận các đàn anh phải lo luôn phần của mình và cố gắng giữ cho anh không bị đối thủ chọn làm mục tiêu liên tục. Chính điều này đã góp phần khiến các tuyển thủ T1 không được thoải mái chơi theo đúng phong cách của mình và khiến T1 nhận nhiều thất bại.

Poby cũng từng chia sẻ rằng các đàn anh phải luôn bảo bọc mình

Poby cũng từng chia sẻ rằng các đàn anh phải luôn bảo bọc mình

Tuy vậy, sự nỗ lực của Poby là không thể phủ nhận. Và toàn đội T1, bao gồm chính Faker, cũng đã công nhận những cố gắng của Poby. Đây chắc chắn là những kinh nghiệm quý giá cho tuyển thủ này trên hành trình trưởng thành của mình, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Về phần Faker, đơn giản là vị trí của anh hiện tại là không thể thay thế, không chỉ trong thi đấu mà ngay cả ở những khía cạnh cuộc sống của các tuyển thủ T1.

Theo GameK

Facebook