Keria chia sẻ về quá trình thi đấu ‘vật vã’ tại chung kết LCK: ‘Nếu kéo đến ván 5, T1 sẽ thua vì sức khỏe yếu’

Đánh giá post

Lần đầu livestream sau khi trở về từ trận chung kết LCK Mùa Xuân 2022, T1 Keria đã có rất nhiều điều tâm sự cùng fan hâm mộ.

Khép lại trận chung kết LCK Mùa Xuân 2022 vừa qua, T1 đột ngột thông báo hàng loạt tuyển thủ, thành viên từ đội hình chính đến ban huấn luyện đều dương tính với COVID-19. Điều này đã làm rất nhiều fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe của nhà đương kim vô địch LCK.

Keria chia sẻ về quá trình thi đấu ‘vật vã’ tại chung kết LCK: ‘Nếu kéo đến ván 5, T1 sẽ thua vì sức khỏe yếu’

T1 Keria trong buổi livestream đầu tiên sau trận chung kết LCK.

Tuy nhiên, sau khi về nghỉ ngơi thì anh chàng Keria vẫn lên sóng livestream để leo rank vài trận, mục đích chính là trò chuyện cùng fan hâm mộ. Trong buổi livestream này, Keria đã chia sẻ rất nhiều điều về tình hình sức khỏe của bản thân cũng như về trận chung kết LCK vừa qua:

“Tôi đã nghĩ là mình có siêu miễn dịch cơ, nhưng hóa ra là không phải. Tôi đã rất khó khăn khi bị đau cơ từ lưng đến tận ngón chân. Tại trận chung kết, cảm giác như tôi đang có một cuộc chiến chạy đua với thời gian vậy, tôi không tự tin là mình sẽ chịu đựng được lâu. Vậy nên tôi nghĩ nếu trận đấu kéo đến ván 5, chúng tôi sẽ thua.

Keria chia sẻ về quá trình thi đấu ‘vật vã’ tại chung kết LCK: ‘Nếu kéo đến ván 5, T1 sẽ thua vì sức khỏe yếu’

Keria không hề tự tin về sức khỏe nếu trận đấu kéo dài.

Từ giữa trận chung kết, triệu chứng của sương mù não (Brain Fog – rối loạn chức năng nhận thức) đã xuất hiện. Cả tôi, Oner, Faker và Zeus đều vật vã vì nó (ám chỉ sương mù não hoặc COVID-19).

Không hiểu sao Gumayusi không bị nhỉ? Chúng tôi ở cùng nhau lâu đến thế, hay là cậu ta không thở à? Tôi đã rất muốn tận hưởng niềm vui và ăn mừng chiến thắng, nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh vì đang rất mệt mỏi.”

Keria chia sẻ về quá trình thi đấu ‘vật vã’ tại chung kết LCK: ‘Nếu kéo đến ván 5, T1 sẽ thua vì sức khỏe yếu’

Không chỉ Keria, các thành viên của T1 đều rất mệt nên không thể đi ăn mừng sau khi giành chiến thắng.

Dựa trên những gì Keria chia sẻ, có thể thấy T1 đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình thi đấu tại trận chung kết LCK. Nhưng may mắn là đội tuyển này vẫn kịp giành chiến thắng trước khi các triệu chứng của Keria (cũng như các thành viên khác) trở nên nặng hơn.

Sau cùng, Keria đã tiết lộ về giây phút “yếu lòng” của mình: “Tôi đã khóc khi nhìn thấy những tuyển thủ huyền thoại trong buổi diễn tập.”

2022 LCK Spring Split Finals Opening Ceremony

Xem thêm: Thua cay đắng tại bán kết LCK Mùa Xuân 2022, DWG KIA vội vã tuyển 3 thành viên mới

Faker gumayusi keria LCK Mùa Xuân 2022 Liên minh huyền thoại LMHT Oner t1 T1 Keria zeus

Theo: Game4v

Facebook