Khan viết tâm thư, nhận hết trách nhiệm thay đồng đội

Khan viết tâm thư, nhận hết trách nhiệm thay đồng đội - Ảnh 1
Đánh giá post

“Sau trận CKTG, khi chúng tôi bước vào phòng họp báo, tôi đã nói với đồng đội hãy cười lên trong lúc tiễn tôi đi những bước đi cuối cùng. Kết quả thì cũng thế rồi, nhưng tôi muốn làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn”, Khan viết trên trang cá nhân.

Khan viết tâm thư, nhận hết trách nhiệm thay đồng đội - Ảnh 1
Khan sẽ nhập ngũ vào tháng 6/2022.

“Chính tôi là người nói với các đồng đội rằng hãy đổ hết mọi lỗi lên đầu tôi và tôi ép mấy đứa em phải thật thoải mái và nói tôi đã thi đấu kém khi trả lời phỏng vấn. Đó là cách mà cuộc phỏng vấn diễn ra. Họ là những người em nhỏ của tôi, và làm theo ý muốn của tôi để khiến cuộc phỏng vấn kết thúc nhẹ nhàng hơn dù bản thân họ không cảm thấy như vậy”.

“Nếu có ai đáng trách, thì đó là tôi. Thật đau lòng khi phải chứng kiến sự chỉ trích ngay cả trong những ngày cuối cùng sự nghiệp của tôi. Những đứa em của tôi đã tập luyện và thi đấu rất chăm chỉ, rất tài năng và có trái tim nhân hậu. Hãy nhìn nhận họ với sự tốt đẹp. Cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc”.

CKTG 2021 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Khan. Trận chung kết CKTG 2021 cũng là lần thứ 100 Khan thi đấu ở đấu trường quốc tế. Dù vậy, Khan đã không thể giành danh hiệu quốc tế đầu tiên khi Damwon để thua 2-3 trước EDward Gaming.

Khan sẽ nhập ngũ vào khoảng tháng 6/2022. Trong lần phỏng vấn mới đây, Khan cũng từng chia sẽ rằng sẽ nhận được giấy gọi nhập ngũ vào tháng 6 và “đã hết cơ hội trì hoãn nghĩa vụ quân sự”. “Tất nhiên là tôi vẫn có khả năng thi đấu ở giải mùa Xuân năm sau. Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Là (vô địch) Chung Kết Thế Giới đó. Nếu như đội tuyển hướng đến mục tiêu CKTG mà để tôi đánh giải mùa Xuân còn nghỉ ở mùa Hè thì điều này không có ý nghĩa gì cả”, Khan thừa nhận.

Theo Thethao.vn

Facebook