Khiến cả thế giới phải nhắc tên mình, tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi SofM ở phía trước?

Đánh giá post

Ở tuổi 22, một độ tuổi không hề trẻ đối với những tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp, SofM gần như đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp của bản thân, khi chẳng những hoàn thành nguyện vọng tham dự CKTG, mà còn vào tới tận trận đấu cuối cùng.

Trả lời phỏng vấn của Riot Games, SofM nói rằng: “Tôi thi đấu vì động lực lớn nhất là muốn khẳng định bản thân, để thế giới biết đến tôi.”, và Sjokz – Nữ MC của CKTG đã đáp lại rằng: “Không cần như vậy nữa. Bởi giờ đây cả thế giới đã biết bạn là ai rồi.”

Khiến cả thế giới phải nhắc tên mình, tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi SofM ở phía trước?

Quả thực, ngay trong kỳ CKTG đầu tiên của mình, SofM đã có một màn tỏa sáng rực rỡ khi trở thành nhân tố chính đưa Suning – Một đội tuyển xếp hạng hạt giống số 3, vào tới trận đấu cuối cùng. Dù không thể giành lấy vinh quang tột đỉnh, nhưng CKTG 2020 chắc chắn đã trở thành bệ phóng để đưa tên tuổi SofM vươn cao hơn nữa, và cùng với đó, chính là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của tuyển thủ này.

Vậy viễn cảnh tươi sáng nào đang chờ đợi nhà Đương kim Á quân LMHT thế giới sau khi mùa giải 2020 thần kỳ khép lại? Hãy cùng điểm qua một vài khả năng có thể xảy ra:

Ký hợp đồng mới với Suning

Hợp đồng của SofM với Suning sẽ đáo hạn vào ngày 17/11 tới. Khi gia nhập Suning vào Mùa Xuân 2020, có lẽ việc đội tuyển này “mua hụt” JackeyLove là nguyên nhân chính dẫn tới việc SofM chỉ ký hợp đồng 1 năm.

Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã đổi thay, SN từ một đội tuyển chỉ cán đích ở top 11 LPL Mùa Xuân 2020, đã có những bước tiến thần tốc để cán đích ở ngôi vị Á quân LMHT thế giới. Với việc các tuyển thủ trẻ như Bin, Angel, Huanfeng đã từng bước khẳng định được tài năng, tương lai của Suning giờ đây đang rực rỡ hơn bao giờ hết, và đó chắc chắn là một trong những lý do đủ thuyết phục để SofM tiếp tục gắn bó với đội tuyển này.

Khiến cả thế giới phải nhắc tên mình, tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi SofM ở phía trước?

Về phía SN, sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi, họ chắc chắn không muốn mất đi ngôi sao sáng nhất của mình. Một bản hợp đồng mới với mức lương cao hơn hiện tại (SofM hiện được cho là đang sở hữu mức lương khoảng 66 tỉ VNĐ/năm), cũng như cam kết về định hướng phát triển lâu dài chắc chắn là viễn cảnh khả quan nhất cho đôi bên vào lúc này.

Gia nhập Invictus Gaming

Mới đây, truyền thông Trung Quốc lại tiếp tục đưa tin về việc Ning – MVP CKTG 2018, bị loại khỏi đội hình đấu tập của Invictus Gaming. Việc chào đón một người Đi rừng mới có vẻ là một nhu cầu cấp thiết với đội tuyển này, trong bối cảnh ngôi sao của họ đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

IG cũng là đội tuyển được đồn đoán nhiều nhất về việc liên hệ với SofM. Về chuyện tiền bạc, cựu vương CKTG 2018 chắc chắn không thua kém gì Suning, và môi trường phát triển ở đây cũng được coi là một trong những “lò luyện” đẳng cấp nhất LPL.

Khiến cả thế giới phải nhắc tên mình, tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi SofM ở phía trước?

Tuy nhiên, nếu là cách đây 1 năm, các fan hâm mộ của SofM chắc chắn sẽ vô cùng mong chờ việc anh được những đội tuyển lớn như IG để mắt. Nhưng hiện tại, Suning mới là đội tuyển “cửa trên” nếu xét về mặt phong độ. Hơn nữa, 2 ngôi sao khác của IG là TheShy và Rookie cũng đang úp mở dự định chia tay đội tuyển này, vậy nên viễn cảnh SofM chuyển sang IG dường như khá khó trở thành hiện thực, và đối với người hâm mộ của anh thì thương vụ này tốt nhất cũng không nên xảy ra.

Lời mời gọi từ Bắc Mỹ

Thật khó để tìm ra một lý do đủ thuyết phục khiến SofM rời Trung Quốc để đến một khu vực khác. LCS thì chưa từng thiếu tiền, và bản thân SofM cũng khá giỏi tiếng Anh, nên việc hòa nhập có lẽ không phải vấn đề.

Thế nhưng, nói ra thì hơi phũ, bởi việc chuyển đến LCS cũng đồng nghĩa với việc SofM sẽ tự vứt đi cơ hội cạnh tranh danh hiệu tại các giải đấu quốc tế lớn.

Khiến cả thế giới phải nhắc tên mình, tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi SofM ở phía trước?

Nhìn chung, nếu không phải là LPL, thì chỉ có LCS mới là khu vực có thể đảm bảo được mức đãi ngộ khổng lồ mà SofM xứng đáng được nhận. Tuy nhiên khả năng một thương vụ chuyển nhượng như vậy xảy ra ở thời điểm hiện tại còn khó hơn cả trúng số độc đắc.

Trở lại VCS

Đây chắc chắn là điều mà rất nhiều người hâm mộ Việt Nam mong đợi, nhưng không ít trong số đó cũng phải thừa nhận rằng, quay lại VCS lúc này không phải là một nước đi sáng suốt. Chưa kể đến mức lương quá chênh lệch (Levi – Người được cho là đang hưởng lương cao nhất tại VCS, chỉ được trả hơn 100 triệu VNĐ/tháng, theo thông tin từ cựu HLV Tinikun, tức là kém… 50 lần so với mức lương đồn đoán của SofM).

Khiến cả thế giới phải nhắc tên mình, tương lai tươi sáng nào đang chờ đợi SofM ở phía trước?

Viễn cảnh khả thi nhất là việc SofM trở về Việt Nam và thành lập một đội tuyển riêng, nhưng việc vừa phải điều hành đội tuyển vừa đảm nhận vai trò thi đấu sẽ gây không ít trở ngại cho SofM. Hơn nữa, VCS cũng tương tự như LCS, có rất ít cơ hội để đột phá tại đấu trường quốc tế lúc này.

SofM sẽ trở lại VCS, nhưng có lẽ đó là câu chuyện của một vài năm nữa.

Theo OtakuGO

Facebook