Không cần Gen.G, chính Riot đã ra tay “nerf” T1 cực mạnh

T1 nổi tiếng với lối chơi 2 Xạ Thủ Đường Dưới đã đạt đến tầm đỉnh cao
5/5 - (17 bình chọn)

Lối chơi của T1 có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Như đã biết, một trong những lối chơi được T1 áp dụng thường xuyên ở mùa giải này chính là 2 Xạ Thủ Đường Dưới. Dựa vào sức mạnh của trang bị Bản Đồ Thế Giới có thể nâng cấp thành Huyết Trảo (cung cấp máu, hồi máu, hồi năng lượng) và Hỗ Trợ có thể lên kiếm Doran giúp tăng khả năng đi đường, nên lối chơi này được áp dụng rộng rãi. Tất nhiên, T1 không phải đội tiên phong, nhưng là đội sử dụng lối chơi này hiệu quả bậc nhất với chuỗi trận bất bại dài trước khi đụng độ Gen.G. Ngoài ra, số tướng duo bot mà T1 sử dụng cũng nhiều nhất vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024.

T1 nổi tiếng với lối chơi 2 Xạ Thủ Đường Dưới đã đạt đến tầm đỉnh cao

T1 nổi tiếng với lối chơi 2 Xạ Thủ Đường Dưới đã đạt đến tầm đỉnh cao

Tuy nhiên, rất có thể không cần bất kỳ đội nào nghiên cứu hay Gen.G tìm ra cách khắc chế, mà chính Riot sẽ “nerf” T1 đầu tiên. Cụ thể, theo một thông báo mới nhất, trong bản cập nhật sắp tới, Riot sẽ buộc vị trí nào thì chỉ lên trang bị đầu trận theo đúng vị trí đó. Tức là, Hỗ Trợ vẫn có thể lên Bản Đồ Thế Giới nhưng sẽ không thể mua trang bị Kiếm Doran được nữa (vốn chỉ dành cho các tướng dạng Xạ Thủ, Đấu Sĩ có sát thương).

Spderaxe (chuyên gia và rất nổi tiếng trong giới săn tin LMHT và sở hữu chuyên trang LoL Wiki) cho biết Riot sẽ cấm Rừng cũng như Hỗ Trợ lên Kiếm Doran đầu game

Spderaxe (chuyên gia và rất nổi tiếng trong giới săn tin LMHT và sở hữu chuyên trang LoL Wiki) cho biết Riot sẽ cấm Rừng cũng như Hỗ Trợ lên Kiếm Doran đầu game

Động thái của Riot khiến nhiều game thủ, lẫn giới chuyên môn không hài lòng. Bởi lẽ, LMHT thường xuyên buộc người chơi phải lên đồ, sử dụng tướng theo lối mòn và điều này thậm chí còn hằn sâu vào tư tưởng của nhiều người chơi. Những sự phá cách như cách T1 áp dụng là ngoại lệ. Dẫu biết T1 sở hữu kỹ năng cực cao, nhưng rõ ràng việc T1 làm có thể tạo cảm hứng cho cộng đồng người chơi LMHT nghiên cứu nhiều hướng đi mới cho lối chơi của bản thân. Nhưng nay tất cả đã chấm dứt với cập nhật mới của Riot.

Giới chuyên môn và game thủ đều tỏ ra bức xúc

Giới chuyên môn và game thủ đều tỏ ra bức xúc

– Chán thật. Hỗ Trợ lên trang bị Doran rất thú vị. Rừng cũng vậy. Chúng không hề vượt tầm kiểm soát, mà chỉ đơn thuần là để đảm bảo sức mạnh vào giai đoạn đầu game. Thật đáng tiếc và Riot có vẻ không thích những thứ vốn không phải là vấn đề trong game

– Không còn Ashe lên Doran đi lane nữa. Đó là cách lên đồ thú vị và tại sao lại xóa bỏ chúng đi?

– Ôi

– Tôi không thường nói điều này nhưng cái này thực sự nhảm nhí

– Điều này khiến lối chơi lăn cầu tuyết từ Rừng bị ảnh hưởng. Chuẩn bị cho “nhà nhà lên Dao Hung Tàn” ở mọi game thôi

Chưa kể, việc hạn chế lối lên trang bị của các tướng bị “đóng đinh” vào các vị trí cố định chưa chắc có thể tạo nên sự cân bằng trong game. Bởi lẽ, có rất nhiều tướng hiện tại đang quá mạnh so với yêu cầu vị trí của chúng, và khiến những vị trí khác yếu hẳn, điển hình như hiện tại khi meta lệch hẳn về Đường Trên khiến Đường Dưới trở nên quá yếu ớt. Từ đó, các đội sẽ khó lòng tạo ra sự đột biến cần thiết vì ngay cả lối lên đồ của họ cũng đã mất đi tính sáng tạo.

T1 và nhiều đội khác phải nghiên cứu lối chơi mới càng sớm càng tốt

T1 và nhiều đội khác phải nghiên cứu lối chơi mới càng sớm càng tốt

Và với riêng T1, giai đoạn sắp tới sẽ vô cùng quan trọng. Một khi sự đa dạng trong lối chơi bị Riot làm cho ảnh hưởng, khán giả cũng ngóng chờ Faker và các đồng đội có thể làm gì để chuẩn bị cho các trận đấu trong tương lai hay không.

Theo GameK

Facebook