Kramer chia tay LGD

Kramer chia tay LGD - Ảnh 1
Đánh giá post

Trên trang chủ, LGD vừa ra thông báo chia tay Kramer. Đây là thành viên thứ hai trong đội hình chính rời LGD sau đường giữa Su “xiye” Han-Wei. Sang Trung Quốc thi đấu và cập bến LGD từ năm 2018, Kramer đã trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển trong 3 năm qua. Anh từng là thành viên của LGD tham dự CKTG 2020 nhưng lại sớm dừng bước từ vòng bảng.

Kramer chia tay LGD - Ảnh 1
Kramer rời LGD để tìm kiếm thử thách mới

Sau mùa giải 2020, Kramer từng lên kế hoạch trở lại Hàn Quốc thi đấu. Tuy nhiên, anh được ban lãnh đạo LGD thuyết phục ở lại thêm 1 năm nữa. Tại LPL mùa Hè 2021, LGD chỉ đạt thành tích 7-9, qua đó không đủ điều kiện tham dự play-off. Với những kết quả không mấy khả quan, LGD quyết định cải tổ để hướng tới mùa giải 2022 thành công hơn.

Ngoài xiye và Kramer, LGD còn nói lời chia tay với 2 thành viên trong ban huấn luyện là HLV trưởng Zeng “Maizijian” Tao và trợ lý HLV Xie “Eimy” Dan. Hiện tại, đội hình của LGD chỉ còn lại các thành viên đường trên Chen “fearness” Guo-Ji và đi rừng Zhiqiang “shad0w” Zhao. Trường hợp của hỗ trợ Ling “Mark” Xu vẫn đang trong quá trình đàm phán gia hạn.

Với Kramer, không loại trừ khả năng tuyển thủ sinh năm 1996 sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc thay vì hồi hương thi đấu. Trái với LPL, thị trường chuyển nhượng LCK diễn ra sôi động ngay từ khi bắt đầu từ ngày 15/11. Gần như toàn bộ 10 đội tuyển tham dự LCK mùa giải 2022 đều đã chốt đội hình và Kramer khó lòng được chiêu mộ.

Kết quả LPL mùa Hè 2021 ngày 5 tuần 9: LGD đánh bại V5, JDG thua thảm RW - Ảnh 1
Trong 3 năm thi đấu tại LPL, Kramer chỉ gắn bó với 1 đội tuyển duy nhất là LGD

Chia tay Kramer, LGD vẫn chưa chốt bất kỳ cái tên nào để thay thế cho xạ thủ người Hàn Quốc. Ngoài shad0w và fearness, đội hình LGD chỉ còn 1 tuyển thủ dự bị khác là hỗ trợ Pei “Chance” Piao. Tuy nhiên, khi Demacia Cup 2021 đang cận kề, LGD có lẽ sẽ sớm chốt đội hình để thuận tiện cho quá trình chuẩn bị trước thềm mùa giải 2022. 

Theo Thethao.vn

Facebook