Là “G.O.A.T của LMHT” nhưng Faker vừa hé lộ “quá khứ đen tối” với các tựa game đối kháng

Faker vĩ đại nhờ danh hiệu, tầm ảnh hưởng và cả sự nghiệp bền bỉ của anh
5/5 - (17 bình chọn)

Hóa ra Faker từng có quá khứ “khó đỡ” thế này đây.

Ở thời điểm hiện tại, Faker là “G.O.A.T của làng LMHT” và điều này có lẽ sẽ tồn tại mãi cho đến khi tựa game nhà Riot chính thức kết thúc. Bởi lẽ, xét về cả mặt danh hiệu, tác động chuyên môn, tầm ảnh hưởng lên đội tuyển, tổ chức, LMHT nói riêng hay cả Esports nói chung của Faker là không cần bàn cãi. Chưa kể, sự nghiệp bền bỉ của Faker còn là điều mà không phải tuyển thủ nào cũng có thể làm được, nhất là ở trong một môi trường khắc nghiệt như LCK. Có thể có những tuyển thủ lớn tuổi hơn Faker vẫn còn thi đấu (Impact, CoreJJ) nhưng những tuyển thủ này không ai còn đang thi đấu ở một khu vực cạnh tranh cực cao như LCK.

Faker vĩ đại nhờ danh hiệu, tầm ảnh hưởng và cả sự nghiệp bền bỉ của anh

Faker vĩ đại nhờ danh hiệu, tầm ảnh hưởng và cả sự nghiệp bền bỉ của anh

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn nhân dịp chuẩn bị trở thành cái tên đầu tiên bước vào Hall of Legends của Riot, Faker đã có nhiều chia sẻ xung quanh sự nghiệp của mình cũng như đam mê với game từ khi còn nhỏ. Và sự thật được chính Faker tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ: anh đã chơi game từ tận khi mới chỉ 5 tuổi và từng đến các phòng net, quán game để có thể được chơi nhiều trò khác nhau. Nhưng ngày xưa, game mà anh chơi giỏi nhất lúc đó lại thuộc thể loại Audition. Trong khi đó, tựa game anh chơi kém lại là các game đối kháng.

Nhưng chính Faker thừa nhận khi còn nhỏ thì anh không giỏi các game đối kháng mà chỉ chơi hay các thể loại game dạng Audition (game nhảy múa, khiêu vũ)

Nhưng chính Faker thừa nhận khi còn nhỏ thì anh không giỏi các game đối kháng mà chỉ chơi hay các thể loại game dạng Audition (game nhảy múa, khiêu vũ)

Điều này cũng khiến khán giả bất ngờ. Bởi lẽ, LMHT là một tựa game thể loại chiến lược hành động thời gian thực và có thể xem là một tựa game đối kháng khi đôi bên cũng chiến đấu, giao tranh với nhau liên tục. Và thực tế, Faker chỉ tiếp xúc với LMHT khi bắt đầu lên năm thứ 3 của cấp THCS (tương đương lớp 9 ở Việt Nam, khi đó Faker khoảng 15 tuổi). Anh cũng cho biết, từ khi bén duyên với LMHT thì Faker đã từ giã luôn tất cả các thể loại game đã chơi trước đó.

Nhưng có lẽ chính Faker cũng không ngờ khi bén duyên với LMHT (cũng là game đối kháng) thì anh lại trở thành tuyển thủ vĩ đại bậc nhất của Esports

Nhưng có lẽ chính Faker cũng không ngờ khi bén duyên với LMHT (cũng là game đối kháng) thì anh lại trở thành tuyển thủ vĩ đại bậc nhất của Esports

Đây có thể xem là một điều bất ngờ, nhưng cũng cho thấy: thiên tài như Faker cũng không phải bẩm sinh đã giỏi mà chính bản thân anh cũng nỗ lực rất nhiều. Kỹ năng chơi game có thể có sẵn, nhưng Faker cũng đã biến “sở đoản” thành sở trường và lại còn trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của một tựa game thể loại đối kháng – thể loại hiếm hoi mà chính anh không hề giỏi giang khi còn nhỏ.

Theo GameK

Facebook