LCK: Clozer rời T1, gia nhập Liiv SANDBOX

LCK: Clozer rời T1, gia nhập Liiv SANDBOX - Ảnh 1
Đánh giá post

Trên trang chủ, đại diện của LSB cho biết: “Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ký hợp đồng 2 năm với Clozer. Chào đón Clozer đến với đại gia đình LSB và mong rằng người hâm mộ hãy ủng hộ cho cậu ấy. Ở mùa giải mới, sự cổ vũ của các bạn vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của LSB.”

Kỳ chuyển nhượng LMHT chính thức mở cửa vào ngày 15/11 vừa qua và hàng loạt đội tuyển tại LCK đã tiến hành thanh lọc đội hình. Trong đó, LSB là đội tuyển hoạt động mạnh mẽ nhất khi nói lời chia tay với 5 tuyển thủ đó chính là đường trên Park “Summit” Woo-tae, đi rừng Kim “OnFleek” Jang-gyeom, đường giữa Yoo “FATE” Su-hyeok, xạ thủ Lee “Prince” Chae-hwan và hỗ trợ Lee “Effort” Sang-ho.

LCK: Clozer rời T1, gia nhập Liiv SANDBOX - Ảnh 1
Closer đã có bến đỗ mới ngay sau khi rời T1. 

Với Clozer, tuyển thủ sinh năm 2003 bắt đầu nổi lên từ năm 2020 khi được đôn lên đội một của T1. Từng có thời điểm, Clozer được đánh chính thay cho Lee “Faker” Sang-hyeok và nổi tiếng với các vị tướng như Zoe hay Irelia. Thế nhưng, khi Faker lấy lại phong độ và HLV Kim rời T1, Clozer cũng không còn được ban huấn luyện tin tưởng.

Bước sang mùa giải 2021, Clozer dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị và đã quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội được thi đấu thường xuyên hơn. Trong khi đó, với sự xuất hiện của Clozer, đội hình của LSB còn lại 3 thành viên đó là đi rừng Kim “Croco” Dong-beom, đường giữa Lee “Clozer” Ju-hyeon và đường trên dự bị Jeon “Howling” Ho-bin.

Ở chiều hướng ngược lại, đội tuyển cũ của Clozer và T1 cũng rất tích cực cải tổ lực lượng. Ngoài Clozer, T1 còn chia tay 3 thành viên khác là người đi rừng Moon “Cuzz” Woo-chan, xạ thủ Park “Teddy” Jin-seong và hỗ trợ dự bị Ryu “Hoit” Ho-seong. 

Theo Thethao.vn

Facebook