LCS: Finn muốn rời CLG, lên kế hoạch trở lại châu Âu

LCS: Finn muốn rời CLG, lên kế hoạch trở lại châu Âu - Ảnh 1
Đánh giá post

Trên Twitter cá nhân, Finn đã đăng tải dòng trạng thái nhằm mời chào những đội tuyển tiềm năng. Dù còn hợp đồng với CLG đến năm 2023, thế nhưng tuyển thủ 22 tuổi vẫn được phép tự do đàm phán với các đội tuyển khác. Ưu tiên của ngôi sao sinh năm 1999 là LCS hoặc có thể anh sẽ trở về LEC, giải đấu đã làm nên tên tuổi của Finn.

Trước khi gia nhập CLG, Finn có khoảng thời gian thi đấu khá ấn tượng tại Rogue. Vì thế, CLG đã quyết định chiêu mộ Finn để hướng tới mùa giải 2021 thành công hơn. Dù vậy, thành tích của CLG tại giải quốc nội lại tương đối kém cỏi. Trong cả giải mùa Xuân lẫn mùa Hè 2021, CLG chỉ thắng vỏn vẹn 12 trận và để thua tới 33 trận.

LCS: Finn muốn rời CLG, lên kế hoạch trở lại châu Âu - Ảnh 1
Finn có khả năng cao sẽ rời CLG. 

Thậm chí, 2021 là mùa giải thứ 4 liên tiếp CLG kết thúc vòng bảng với thành tích “đội sổ” hoặc xếp áp chót. Vì thế, đoàn quân HLV Moon đã không đủ điều kiện tham dự vòng play-off. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến Finn đưa ra quyết định tìm kiếm bến đỗ mới. Về phía CLG, tổ chức giàu truyền thống của Bắc Mỹ đã sẵn sàng thực hiện cuộc cải tổ.

Cụ thể, Jonathon McDaniels đã được CLG bổ nhiệm vào vị trí Quản lý cấp cao đội LMHT thay thế cho Daniel “Tafo” Lee. Ngoài ra, ban lãnh đạo CLG cũng đặt kỳ vọng rất cao ở vị trí của Jonathon McDaniels. Trong quá khứ, anh từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên, tuyển trạch viên và là người dày dặn kinh nghiệm ở bộ môn LMHT.

Sau mùa giải 2021, CLG vẫn chưa đưa ra sự thay đổi nào ở đội hình chính trừ thông tin Finn có thể ra đi. Đội hình của CLG hiện tại gồm có các thành viên Finn “Finn” Wiestal (đường trên), Mads “Broxah” Brock-Pedersen (đi rừng), Tanner “Damonte” Damonte (đường giữa), Jason “WildTurtle” Tran (xạ thủ) và hỗ trợ Andy “Smoothie” Ta.

Theo Thethao.vn

Facebook