LEC: Upset vẫn ở lại Fnatic sau vụ bỏ Chung Kết Thế Giới 2021 để về nhà với vợ

LEC: Upset ở lại Fnatic - Ảnh 1
Đánh giá post

“Nhìn về phía trước, tôi vô cùng tự hào khi vẫn gắn bó cùng Fnatic và vui mừng khi thấy chúng tôi phát triển hơn nữa vào năm 2022”, Upset viết. “Tôi sẽ nghỉ một khoảng thời gian ngắn và tôi mong muốn được trở lại với một đội mới với những hoài bão lớn”.

LEC: Upset ở lại Fnatic - Ảnh 1
Upset từng thừa nhận lựa chọn không thi đấu cho Fnatic ở Chung Kết Thế Giới 2021 là quyết định đúng đắn vì lý do gia đình.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào so với tâm thư đã viết hôm 24/11. Upset bày tỏ sự bất bình đối với cách đối xử của nhiều CĐV nhắm vào anh và cô vợ mới cưới Paulaeal. Ở chiều ngược lại, Upset cũng bày tỏ sự cảm kích với những người hâm mộ đã hiểu chuyện và đồng cảm. Bên cạnh đó, Upset cũng chia sẻ về mối quan hệ với HLV trưởng “YamatoCannon” Mebdi và Quản lý cấp cao Javier “Dardo” Zafra.

Cách đây không lâu, Quản lý cấp cao Javier “Dardo” Zafra bày tỏ sự ủng hộ đối với Upset khi nhấn mạnh rằng: “Thật buồn khi thấy mọi người suy đoán về người đã trải qua những khó khăn như vậy. Quyền riêng tư của anh ấy cần được tôn trọng và chúng tôi với tư cách là đội tuyển chủ quản sẽ tiếp tục bảo vệ anh ấy”.

LEC: Upset ở lại Fnatic - Ảnh 2
Upset và cô vợ mới cưới Paulaeal.

Hôm 24/11, Upset đã viết tâm thư giải thích quyết định bỏ Chung Kết Thế Giới 2021 để về nhà với vợ, đồng thời tiết lộ về mối quan hệ với tân binh đường trên Adam “Adam” Maanane. “Có nhiều lý do mà tôi không muốn chia sẻ những thứ cá nhân (đặc biệt là những người gần gũi với tôi và tôi yêu quý họ) với công chúng”, Upset mở đầu.

“Tôi chia sẻ điều này với Yamato (HLV trưởng Fnatic) và tôi định sẽ làm điều tương tự với Hylissang vì đó là những người đáng tin cậy thực sự, những người sẽ không lợi dụng những điểm yếu và sự dễ tổn thương của tôi để tạo ra những tình huống còn đau đớn hơn trong những thời điểm khó khăn như vậy”.

Upset khẳng định: “Tôi tin rằng ai cũng có quyền riêng tư và tôi không thể nói với những người mà tôi không thể tin tưởng hoàn toàn tình hình hiện tại là như thế nào. Hylissang hiểu rất rõ con người tôi và tôi quan tâm tới việc thi đấu như thế nào tới mức anh ấy không muốn biết bất cứ điều gì cả. Tôi cũng biết những người như Yamato và Hylissang đã là bạn bè với nhau từ rất lâu. Một số người đang viết những thông tin nhắm vào vợ tôi là điều làm tôi và cô ấy đều rất buồn trong chuyện này. Cô ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi rời CKTG 2021 và cô ấy không làm gì khác ngoài việc ủng hộ tôi. Những người đang tấn công cô ấy vì những giả thuyết bởi những người không có cái nhìn toàn cảnh thực sự là điều vô cùng tồi tệ”.

Theo Thethao.vn

Facebook