LEGO Brawls – Sáng tạo không đồng nghĩa với hấp dẫn

Đánh giá post

LEGO Brawls được sinh ra như là sự kết hợp giữa dòng game Super Smash Bros với sự sáng tạo gần như vô hạn của dòng đồ chơi danh tiếng Lego nhưng sự kết hợp này có vẻ không đem lại thành công cho nhà sản xuất.

LEGO Brawls

LEGO Brawls thực sự chỉ dành cho những game thủ đam mê Lego mà thôi

Tương tự như Super Smash Bros trong LEGO Brawls sẽ cho phép 8 người chơi tham gia thi đấu với nhau trong các thể thức như Free For All (chỉ có một người còn sống trên sàn đấu), hoặc chia ra thành các nhóm rồi chiến đấu chiếm quyền kiểm soát các vùng trên bản đồ,….nhưng với một số thay đổi nhất định. Nhưng các thay đổi đó lại không đi theo hướng tốt, hướng hấp dẫn, lối chơi trong LEGO Brawls được thiết kế vô cùng đơn giản thậm chí tới mức nhàm chán. Mới nhìn vào game cung cấp cho chúng ta tới 250 minifig (các tượng nhân vật trong Lego) để mở khóa rồi điều khiển. Những minifig này thuộc rất nhiều dòng sản phẩm Lego khác nhau từ công viên kỷ Jura, Ninjago, cướp biển, hiệp sĩ,….Trong game bạn sẽ có thể chọn một đề tài trong game rồi tiến hành chinh chiến mở khóa các minifig thuộc chủ đề đó. Khi bạn mở khóa những nhân vật này xong bạn còn có thể sử dụng các bộ phận, phụ kiện,…. của những nhân vật này để trang bị tạo cho mình một nhân vạt độc nhất vô nhị. Tới đây cấc bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ có một gameplay vô cùng đa dạng vì mình có thể tạo hàng trăm, hàng ngàn nhân vật khác nhau đúng không? Nhưng sự thật lại không như vậy. Bạn sẽ chỉ có ba đòn đánh cho tất cả các nhân vật trong LEGO Brawls, vâng cho dù bạn có chọn nhân vật nào hay bạn có tùy biến nhân vật ra sao thì bạn cũng chỉ có chừng đó đòn thế. Đó là còn chưa kể cơ chế chiến đấu của game cũng rất chán khi diễn tiến của các trận đấu này đa phần chỉ dừng lại ở mức bạn spam bừa một đòn đánh cơ bản rồi ngồi xem kết quả mà thôi điều này khiến cho game trở nên vô cùng nhàm chán.

LEGO Brawls

Quả thật game không có gì quá nổi bật

Điểm sáng duy nhất trong các trận đấu của LEGO Brawls có lẽ nằm ở những kỹ năng đặt biệt mà bạn có thể sử dụng trong trận đấu. Những kỹ năng này khá đang dạng từ những tấm khiên giúp bảo vệ bạn khỏi những sát thương tới triệu hồi một con rồng bay xung quanh màn chơi rồi khè lửa xuống các kẻ thù còn lại đó là những gì sáng giá nhất trong gameplay. Tôi thật sự không tìm được một lý do nào khác ngoài việc nếu bạn là fan của Lego thì mới nên mua trò chơi này vì số lượng nhân vật đa dạng, thỏa sức cho các bạn sáng tạo ra những nhân vật thú vị khoe với bạn bè. Điều này cũng được nhà làm game hiểu rõ nên tạo cho người chơi một sân chơi khá rộng lớn cùng chế độ cross-play giúp bạn dễ dàng tìm được những người cùng chung chí hướng. Mảng gameplay không hấp dẫn vậy còn Hình ảnh và âm thanh thì sao? Hình ảnh thì thứ duy nhất mà tôi đánh giá cao là thiết kế của những Minifig mà thôi còn hiệu ứng, môi trường chiến đấu,… đều không được thực hiện tốt. Thậm chí trong một số bản đồ chúng ta còn có nhiều vấn đề về mặt hình ảnh với nhiều lỗi nhỏ, hiệu ứng các đòn đành cũng không quá xuất sắc thậm chí nhiều lúc chỉ có tác dụng gây chói mắt mà thôi. Âm thanh thì chỉ ở mức vừa đủ hoàn thành nhiệm vụ giúp người chơi cảm thấy đỡ chán hơn mà thôi.

Lego LEGO Brawls

Theo: Game4v

Facebook