LMHT: Bao giờ Faker, Doinb, Khan và Deft nhập ngũ?

LMHT: Bao giờ Faker, Doin, Khan và Deft nhập ngũ? - Ảnh 1
Đánh giá post

Đã và đang có nhiều tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp tại Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ sớm. Trong khi đó, sẽ có 1 vài cái tên được hoãn, điển hình như Faker hay Doinb. Ở Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự được xem là chuẩn mực của xã hội và tất cả phải tuân theo, bất kể địa vị. Có rất ít trường hợp được miễn trừ và còn phải phụ thuộc vào những quy định vô cùng nghiêm ngặt.

Nghĩa vụ quân sự dành cho tuyển thủ LMHT tại Hàn Quốc

Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc vẫn là khu vực mạnh nhất của nền LMHT. Tại CKTG 2021 trên đất Iceland, có tới 3 trong số 4 đội lọt vào bán kết là đại diện của LCK. Ngoài ra, 17 trong tổng số 20 tuyển thủ góp mặt tại bán kết là những người Hàn Quốc. Điều đó cho thấy sự vượt trội về mặt kỹ năng của Hàn Quốc so với phần còn lại của thế giới.

LMHT: Bao giờ Faker, Doin, Khan và Deft nhập ngũ? - Ảnh 1
Khá nhiều ngôi sao LMHT Hàn Quốc đã đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, vì nghĩa vụ quân sự là bắt buộc, sự nghiệp của những tuyển thủ LCK thường ngắn ngủi. Cũng đồng nghĩa với việc, con đường của các tuyển thủ LMHT tại Hàn Quốc gần như được định sẵn, đồng thời họ phải nỗ lực hoàn thành những mục tiêu mình mong muốn trước khi nhập ngũ. Trước đó, đã có 1 số quy định liên quan đến các tuyển thủ đã thôi học.

Theo đó, những người đã thôi học sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Dù vậy, chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa ra những thay đổi. Vì thế, ngay cả khi đã thôi học, một công dân Hàn Quốc vẫn phải lên đường nhập ngũ. Dưới đây là chi tiết về tình hình nghĩa vụ quân sự, cùng với đó là khả năng thực hiện nghĩa vụ quân sự của một số tuyển thủ nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Kim “Khan” Dong-ha (Damwon KIA)

Khan đã bước sang tuổi 25 và đã đủ điều kiện nhập ngũ. Anh sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2022. Trước đó, Khan từng được hoãn 1 lần do sang LPL thi đấu. Tuy nhiên, anh đã trở về Hàn Quốc và CKTG 2021 cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Khan. 

Lee “Faker” Sang-Hyeok (T1)

Faker đã thôi học và về cơ bản anh đã được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đội trưởng của T1 vẫn phải thực hiện một số hình thức công vụ khác trong tương lai. Tình trạng của tuyển thủ sinh năm 1996 có lẽ chỉ được rõ ràng sau khi anh tuyên bố giải nghệ.

Kim “Deft” Hyuk-kyu (Hanwha Life Esports)

Giống như người bạn cùng lứa Faker, Deft cũng là tuyển thủ đã thôi học. Tuy nhiên, Deft đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau khi vượt qua một kỳ kiểm tra. Về lý thuyết, xạ thủ đang chơi cho HLE hoàn toàn đủ điều kiện nhập ngũ. Thế nhưng, anh đã được miễn do chấn thương lưng.

Deft: 'Meiko và Scout đang thi đấu tốt tại LPL và tôi muốn đối mặt với họ tại CKTG' - Ảnh 1
Deft là số ít những tuyển thủ được miễn nhập ngũ do vấn đề ở lưng. 

Doinb, CoreJJ và mọi tuyển thủ LMHT khác đang thi đấu ở nước ngoài

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân Hàn Quốc và tại Hàn Quốc, thế nhưng với những người sinh sống và làm việc bên ngoài Hàn Quốc thì không. Tuy nhiên, nếu trở về Hàn Quốc trong 6 tháng hoặc làm việc trong nước 2 tháng, mọi công dân sẽ phải nhập ngũ. Vì thế, Jo “CoreJJ” Yong-in (Team Liquid) và Kim “Doinb” Tae-sang (FunPlus Phoenix) đang được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, gần như mọi tuyển thủ LMHT đang thi đấu trong nước đều sẽ phải lên đường nhập ngũ và đây là nhiệm vụ bắt buộc. Công dân Hàn Quốc sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm, trừ những người có vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, vẫn có những trường hợp đặc biệt giống như cầu thủ bóng đá Son Heung-min đang chơi cho CLB Tottenham Hotspurs.

Năm 2018, Son Heung-min đại diện cho Hàn Quốc tham dự ASIAD 2018 và giành được tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam. Vì thế, Son Heung-min được tính là người có công và phục vụ cho đất nước Hàn Quốc ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, vẫn chưa có tuyển thủ LMHT Hàn Quốc nào làm được điều đó do Esports chưa được xem là một môn cạnh tranh huy chương ở các giải đấu trước. 

Theo Thethao.vn

Facebook