LMHT Mùa Xuân 2022: Faker, Levi và những ‘già gân’ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường chuyên nghiệp

Đánh giá post

Những ngôi sao trong danh sách dưới đây đang chứng minh rằng trong LMHT chuyên nghiệp, tuổi tác đôi khi cũng chỉ là một con số.

Độ tuổi tối thiểu để được đăng ký thi đấu chuyên nghiệp của một vận động viên Esports là 17, và thông thường, lứa tuổi 20 – 22 được coi là quãng “độ chín trong sự nghiệp” của một tuyển thủ LMHT. Có thể thấy, với đặc thù trong các bộ môn thi đấu, tuổi nghề của các vận động viên LMHT thường kết thúc khá sớm, rất ít tuyển thủ có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao sau tuổi 24. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trường hợp ngoại lệ, những siêu sao đã duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt một thời gian dài, bất chấp sự bào mòn của thời gian.

Và mùa giải LMHT Xuân 2022, kỳ lạ thay, lại là mùa giải chứng kiến màn tỏa sáng đồng loạt của rất nhiều tượng đài đương đại của LMHT, mà trong số đó, thậm chí có những cái tên đã được gọi là “U30”. Sau đây, hãy cùng điểm qua những ngôi sao kỳ cựu bậc nhất vẫn còn thi đấu và tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường chuyên nghiệp thời điểm hiện tại:

Faker (1996) – Vô địch LCK Mùa Xuân 2022

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về Faker nữa, ở tuổi 26, khi hầu hết những tuyển thủ cùng thời đã nói lời giã từ đấu trường chuyên nghiệp, thì Chủ Tịch vẫn ở đó, thi đấu với niềm đam mê cháy bỏng không thua kém gì những năm tháng tuổi trẻ. Chức vô địch LCK lần thứ 10, cùng vô số những kỷ lục bị xô đổ, có lẽ là món quá xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Faker và các đồng đội.

LMHT Mùa Xuân 2022: Faker, Levi và những ‘già gân’ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường chuyên nghiệp

CoreJJ (1994) – Bjergsen (1996) – Top 1 Vòng bảng LCS Mùa Xuân 2022

Kể từ khi chuyển đến LCS, CoreJJ đã một lần nữa chứng minh được sự chênh lệch đẳng cấp toàn diện giữa một siêu sao LCK (dù đã sa sút phong độ), so với mặt bằng chung của LMHT Bắc Mỹ. Trong gần 4 năm khoác áo Team Liquid, nhà vô địch CKTG 2017 vẫn thể hiện được đẳng cấp hàng đầu ở vị trí của mình.

LMHT Mùa Xuân 2022: Faker, Levi và những ‘già gân’ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường chuyên nghiệp

Trong khi đó, người đồng đội “mới” của anh – Bjergsen, dù bị đánh giá là đã ở chặng cuối của sự nghiệp, và thậm chí còn có quãng thời gian nghỉ thi đấu để làm HLV, nhưng kể từ khi tái xuất, ngôi sao đồng trang lứa với Faker cũng nhanh chóng cho thấy sự khác biệt về trình độ so với phần còn lại của LCS. Mặc dù Team Liquid của CoreJJ và Bjergsen vừa bị đẩy xuống nhánh thua tại Vòng Playoffs LCS Mùa Xuân 2022, nhưng nếu so sánh với một vài mùa giải trước đó, thành tích của đội tuyển này rõ ràng đã được cải thiện một cách không ngờ, mà nhân tố chủ chốt tạo nên cú bứt phá ấn tượng đó, không phải ai khác, chính là cặp đôi “già gân” CoreJJ và Bjergsen.

Karsa/Rookie (1997) – Top 1 Vòng bảng LPL Mùa Xuân 2022

Tương tự như trường hợp của bộ đôi CoreJJ và Bjergsen, tại LPL, cộng đồng fan LMHT xứ tỷ dân cũng được chứng kiến màn “hồi xuân” của hai tượng đài lớn – Rookie và Karsa, trong mùa giải LPL Xuân 2022. Thậm chí, giữa Karsa/Rookie và CoreJJ/Bjergsen còn xuất hiện khá nhiều điểm trùng hợp, như việc các đội tuyển chủ quản của họ: Victory Five và Team Liquid, đều đứng top 1 vòng bảng, bị đẩy xuống nhánh thua ở Playoffs nhưng vẫn còn nguyên vẹn cơ hội vô địch giải đấu khu vực.

LMHT Mùa Xuân 2022: Faker, Levi và những ‘già gân’ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường chuyên nghiệp

Với trường hợp của Karsa và Rookie, màn trình diễn của họ trong mùa giải này còn ấn tượng hơn, bởi V5 trước đây vốn chỉ là một đội tuyển nổi tiếng với truyền thống “đội sổ”, tên đội thì là “Victory” nhưng lại nắm giữ tới 2 kỷ lục về… chuỗi thua trắng dài bậc nhất lịch sử LMHT chuyên nghiệp. Ấy vậy mà chỉ sau một kỳ chuyển nhượng, đội tuyển này đã lột xác hoàn toàn. Sự lỳ lợm, bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu của bộ đôi đi rừng – đường giữa kỳ cựu quả thực đã mang đến cho V5 một sự lột xác không ngờ.

Levi (1997) – Top 1 Vòng bảng VCS Mùa Xuân 2022

Không phải BeanJ hay EGO, VCS Mùa Xuân 2022 nhiều khả năng sẽ chứng kiến màn đăng quang của một cái tên cũ ở vị trí đi rừng: Levi. Dù vòng Playoffs còn chưa ngã ngũ, nhưng với cục diện hiện tại, có lẽ không nhiều người hâm mộ tin rằng chức vô địch LMHT Việt Nam có thể thoát khỏi tay GAM Esports.

LMHT

Ở tuổi 25, Levi vẫn đang là ngôi sao lớn nhất của VCS, một phần vì sự chuyên nghiệp, khả năng duy trì phong độ ổn định một cách đáng kinh ngạc của Levi, nhưng một phần cũng bởi LMHT dường như đang thực sự khan hiếm tài năng. BeanJ và EGO có lẽ là những cái tên hiếm hoi có tiềm năng “kế vị Levi”, nhưng rồi chỉ sau một hai mùa giải, BeanJ thì suy giảm phong độ vì vấn đề sức khỏe, còn EGO thì “tự bắn vào chân” khi sự nghiệp bị gián đoán vì những lùm xùm cá nhân.

Jankos (1995) – Vô địch LEC Mùa Xuân 2022

Sau 1 mùa giải 2021 thất bại toàn tập, G2 Esports bất ngờ trở lại một cách mạnh mẽ ở LEC Mùa Xuân 2022, và rồi ẵm luôn cả danh hiệu vô địch giải đấu. Trong hành trình giành vé đến với MSI 2022, Jankos không phải là nhân tố tỏa sáng nhất, nhưng với lối chơi lọc lõi và phong độ ổn định, “lão tướng” sinh năm 1995 thực sự là nguồn cảm hứng lớn để các đồng đội hướng tới chức vô địch.

LMHT

Xem thêm: LMHT hé lộ 3 tướng mới: Tướng tank cần kỹ năng cao, đấu sĩ khát máu và một vị tướng Hư Không

Cộng đồng Faker game Jankos LCK levi Liên minh huyền thoại LMHT lol LPL vcs

Theo: Game4v

Facebook