LMHT: Những sự thật thú vị và ấn tượng sau trận chung kết giữa Suning và DAMWON Gaming

Đánh giá post

Ngoài những pha highlight đỉnh cao trong game thì sau khi DAMWON Gaming đánh bại Suning, cộng đồng LMHT phát hiện ra rất nhiều sự thật thú vị cũng như ấn tượng xoay quanh chiếc cúp vô địch thế giới.

DWG Canyon đã giữ cho vai trò đi Rừng là vị trí “sáng giá nhất tại CKTG”

Sau Ning và Tian thì Canyon là người đi rừng thứ 3 có MVP tại CKTG
Sau Ning và Tian thì Canyon là người đi rừng thứ 3 có MVP tại CKTG

Sau khi DAMWON Gaming lên ngôi vô địch, Canyon là người đã giành được MVP tại CKTG 2020. Mà cho đến hiện tại, vị trí đi rừng đang có 3 lần giành được danh hiệu MVP liên tiếp và đây cũng là vị trí có nhiều MVP nhất trong lịch sử CKTG.

SN Bin là người đầu tiên có Pentakill trong trận chung kết CKTG

Màn trình diễn Fiora xuất sắc của Bin trước DAMWON Gaming

Có thể nói không khí thi đấu tại trận chung kết luôn luôn căng thẳng tới nghẹt thở, ai ai cũng là những người chơi hàng đầu, vậy nên các game thủ không có nhiều cơ hội đem về những pha Pentakill đẹp mắt. Nhưng ngay tại lần đầu tham dự CKTG thì SN Bin đã bước đến trận chung kết, đồng thời trở thành người duy nhất sở hữu một pha Pentakill ấn tượng trong trận đấu kịch tính đó.

SN SofM là người đi rừng sử dụng nhiều tướng nhất tại CKTG 2020

Pha “nhảy múa” quá kinh hoàng của Rengar trong tay SofM

Có thể SofM không phải người đi Rừng được nhiều người xem đánh giá cao như Canyon, tuy nhiên tại CKTG 2020 SofM vẫn thể hiện được một lối chơi đậm chất “Style of Me” khi đem vào tới 7 vị tướng đi rừng khác nhau – nhiều tướng nhất trong vai trò đi rừng tại CKTG 2020. Mà trong số đó có 3 vị tướng hoàn toàn nằm ngoài meta là Jarvan IV, Shen và Rengar.

LMHT: Những sự thật thú vị và ấn tượng sau trận chung kết giữa Suning và DAMWON Gaming

Với một bể tướng cũng như kỹ năng ấn tượng thế này, SofM có lẽ sẽ được rất nhiều đội tuyển hàng đầu LPL (và cũng có thể tại các giải đấu khác) tìm cách chiêu mộ trong thời gian tới. Bởi ngay sau khi CKTG 2020 kết thúc, hợp đồng của SofM với Suning cũng sẽ hết hạn vào ngày 17/11/2020.

Kể từ năm 2013 người Hàn là yếu tố không thể thiếu trong đội hình vô địch CKTG

LMHT: Những sự thật thú vị và ấn tượng sau trận chung kết giữa Suning và DAMWON Gaming

Kể từ năm 2013 đến nay, các nhà vô địch CKTG đều tới từ LCK hoặc LPL. Mà trong đó, 2 nhà vô địch của LPL là Invictus Gaming và FunPlus Phoenix đều có ít nhất 2 thành viên là người Hàn thi đấu trong đội hình chính. Chi tiết hơn thì những ngoại binh Hàn Quốc này là Duke, TheShy, Rookie, GimGoon và Doinb. Vậy nên cộng đồng LMHT quốc tế cho rằng suốt bao lâu nay thì “yếu tố người Hàn” vẫn là thứ không thể thiếu trong một đội hình nếu muốn vô địch CKTG.

LCK được buff bởi “bùa lợi” Team SoloMid

LMHT: Những sự thật thú vị và ấn tượng sau trận chung kết giữa Suning và DAMWON Gaming

Theo như một fan hâm mộ thống kê thì bất cứ khi nào Team SoloMid có mặt tại CKTG thì khi đó LCK chắc chắn vào được chung kết. Ví dụ như 2 năm 2018 và 2019 Team SoloMid vắng mặt tại CKTG thì các đại diện LCK lần lượt bị loại tại tứ kết và bán kết. Vậy nên cộng đồng nói vui Team SoloMid là “bùa lợi” giúp các team LCK tiến sâu tại giải đấu lớn nhất năm.

Theo OtakuGO

Facebook