LMHT: Những vị tướng lột xác ngoạn mục trong bản 13.10

Đánh giá post

Người chơi không thể bỏ qua những vị tướng sau đây để leo rank thần tốc trong phiên bản 13.10.

Riot Games đã có những thay đổi vô cùng quan trọng ở phiên bản 13.10 khi điều chỉnh loạt trang bị của LMHT. Cũng từ các chỉnh sửa này, meta trong trò chơi đã có sự chuyển dịch lớn, đặc biệt ở việc lên trang bị. Tuy nhiên, một số vị tướng cũng trở nên vô cùng mất cân bằng với các trang bị mới. Sau đây, SharingFunVN xin được liệt kê một số vị tướng đang rất “lỗi” trong phiên bản 13.10:

LMHT: Những vị tướng lột xác ngoạn mục trong bản 13.10

Jhin

Với Vô Cực Kiếm được nâng lên Thần Thoại ngang với Cung Phong Linh, nhiều người đã dự đoán Jhin sẽ yếu đi về mặt sát thương. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, không ai có thể khinh thường sức mạnh của Nghệ Sĩ Tử Thần với trang bị Phong Thần Kiếm mới. Nhờ nội tại cho đến 45% Tốc Độ Di Chuyển, Jhin có thể thả diều dễ dàng cùng những phát bắn chất lượng nhờ đòn đánh Tích Điện. Chưa kể đến nhờ bộ kỹ năng có phạm vi rất xa, Jhin cũng có thể giữ khoảng cách cũng như hỗ trợ sát thương cho đồng đội.

LMHT: Những vị tướng lột xác ngoạn mục trong bản 13.10

Jhin – một tướng Xạ Thủ rất mạnh ở bản 13.10 với Phong Thần Kiếm mới

Một lý do khác giúp Jhin trở thành Xạ Thủ vô cùng mạnh mẽ là vì hắn có thể đa dạng với nhiều đội hình. Nghệ Sĩ Tử Thần là lựa chọn an toàn vừa để kết hợp với bất kỳ Hỗ Trợ nào mà cũng để đối phó với nhiều kẻ địch khác nhau. Hãy tận dụng Jhin ở phiên bản 13.10 trong vị trí Xạ Thủ để giành thật nhiều chiến thắng nhé

Rengar

Một phiên bản đã đưa loài thú săn mồi khát máu bậc nhất của LMHT quay trở lại. Rengar đang dẫn đầu tỷ lệ thắng trong các tướng Đi Rừng ở bậc Kim Cương trở lên với 52,64%. Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh sẽ là lựa chọn phù hợp để đọ tay với đối thủ truyền kiếp Kha’Zix – vị tướng đang được nhiều người chơi Đi Rừng ưa chuộng gần đây.

Với sự nâng cấp của Kiếm Ma Youmuu, trang bị này có thể cung cấp cho người sở hữu tới 38 Sát Lực – một lượng sát thương khổng lồ để dứt điểm chủ lực đối phương. Rengar có thể tích được 100 Mảnh Hồn nhanh chóng khi sử dụng Chiêu Cuối và di chuyển liên tục. Vối lối lên đồ ‘oneshot’, Rengar xanh sớm có thể lăn cầu tuyết vô cùng mạnh mẽ. Kết hợp với Đòn Phủ Đầu, Thú Săn Mồi Kiều Hãnh sẽ tăng tiến kinh tế nhanh chóng để hoàn thành các trang bị lớn trước giao tranh.

Kog’Maw

Không khác xa so với dự đoán, Kog’Maw sẽ có một thời kỳ hoàng kim khi LMHT bước vào phiên bản 13.10. Là một trong những Xạ Thủ on-hit đáng sợ nhất trò chơi, Miệng Của Vực Thẳm như hổ mọc thêm cánh khi Cuồng Đao Guinsoo trở thành trang bị Thần Thoại. Với nội tại Thần Thoại cho thêm phần trăm Xuyên Kháng, Kog’Maw có thể xóa sổ nhanh chóng những kẻ địch cứng cáp nhất.

LMHT: Những vị tướng lột xác ngoạn mục trong bản 13.10

Ngoài ra, sự ra mắt của tướng mới Milio cũng tạo đà cho Kog’Maw trở thành một bộ đôi mới cực mạnh tại Đường Dưới. Tầm đánh tăng thêm mà Milio cung cấp sẽ cho Kog’Maw nhiều khoảng cách an toàn hơn trong giao tranh. Nếu như bạn đang dual với người bạn của mình tại Đường Dưới, đừng ngần ngại khóa ngay cặp đôi Kog’Maw – Milio đang có tỷ lệ thắng lên tới 54,65% nhé.

Xem thêm: LMHT: Pyke và Samira sẽ góp mặt trong dòng trang phục Soul Fighters

13.10 eSports leo rank LMHT

Theo: Game4v

Facebook