LMHT: Top 3 tướng biến mất trong meta đang cần gấp một bản buff

LMHT Top 3 tướng biến mất trong meta đang cần gấp một bản buff
Đánh giá post

Rumble

LMHT Top 3 tướng biến mất trong meta đang cần gấp một bản buff

Đầu tiên là Rumble, vị tướng LMHT này có bộ kỹ năng siêu khó chịu khi tham gia vào giao tranh tổng. Tuy nhiên, với một làn đường toàn tanker ‘máu mặt’, có độ chống chịu cứng cáp, lại có hàng tá CC. Thì Rumble dường như là một nhân vật ‘không có tuổi’. Vì vậy mà tỷ lệ thắng của vị tướng này vô cùng thấp, chỉ khoảng 46.01%, và những phiên bản trước cũng xấp xỉ như vậy. Rumble rất cần một đợt tăng sức mạnh từ Riot để game thủ sử dụng hắn nhiều hơn. Pickrate hiện tại của vị tướng này cũng chỉ vỏn vẹn 1.1% (theo U.GG).

XEM THÊM: LMHT: Cựu streamer T1 gặp tình trạng sức khỏe ‘nghiêm trọng’ vì livestream LCK và LPL quá nhiều

Volibear

LMHT Top 3 tướng biến mất trong meta đang cần gấp một bản buff_1

Từng là một tướng Rừng và Đường Trên mạnh mẽ khiến không ít người chơi tỏ ra đau đầu, nhưng trong phiên bản hiện tại, Vệ Thần Volibear lại bị game thủ lãng quên. Với tỷ lệ chọn chỉ ở mức trung bình 0.7% và tỷ lệ thắng cũng không khá hơn là 47.54%. Vì vậy, rất mong nhà phát hành có thể kéo chú Gấu này quay trở lại meta bằng một vài bản buff hoặc rework cho hiệu quả. Khi mổ xẻ kỹ năng của Volibear, ta có thể thấy được, tiềm năng bắt lẻ, solo kill của vị tướng này vô cùng lớn, thế nhưng ở trong giao tranh, hắn ta lại không thể làm được gì nhiều, nhất là meta hiện giờ người ta luôn chú trọng lối chơi ‘nhất xạ tứ nô’, nên luôn cần những đội hình có thể cover được Xạ Thủ và những tướng carry. Vì vậy sự tồn tại của Volibear trong team chỉ như một chiếc bao cát không hơn không kém.

XEM THÊM: LMHT: Điêu đứng với trang phục Nami phiên bản ‘tự art’ từ fan

Shyvana

LMHT Top 3 tướng biến mất trong meta đang cần gấp một bản buff_3

Shyvana là một tướng Rừng rất mạnh trong LMHT, cô nàng không có bất kỳ khuyết điểm nào để người chơi phải gạt qua một bên. Tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất là giai đoạn đầu game Shyvana tỏ ra khá đuối, nếu như đội hình địch mà pick những vị tướng có khả năng snowball từ sớm, hoặc đi cướp Rừng liên tục thì Long Nữ chỉ có nước khóc thét trong bất lực. Vả lại, giai đoạn đầu game là thứ mà người chơi cần khai thác nhiều nhất, và việc đợi chờ Shyvana đạt được ngưỡng sức mạnh cần thiết để gank (khoảng level 6 trở lên), nhiều game thủ sẽ phải ôm trụ hoặc chấp nhận bị Rừng địch bắt nạt từ sớm, sẽ vô cùng khó khăn cho team mình để tạo ra những lợi thế, ăn mục tiêu từ khi đầu trận.

Đừng quên theo dõi SharingFunVN.com để cập nhật thêm nhiều thông tin mới mẻ về LMHT các bạn nhé!

Theo: MGN.vn

Facebook