LMHT: Top 5 vị tướng rất OP trong meta 13.5 nhưng bị Riot ‘lãng quên’

Shen LMHT
Đánh giá post

Đường Trên – Shen

Shen chắc chắn là một lựa chọn Đường Trên đáng để bạn thử trong vô vàn nhân tố khác tại làn đường này trong LMHT. Lí do bởi vì sao? Thứ nhất, Shen có độ chống chịu vô cùng tốt, dù đầu ra sát thương của anh ta không được mặn mà như các tướng dame khác như càng về late thì ta càng thấy Shen có khả năng hạ gục bạn lớn như thế nào.

Shen LMHT

Không chỉ vậy, Shen là vị tướng mang thiên hướng cover, do đó, nếu trong đội hình của bạn sở hữu anh ta, thì chủ lực sẽ không phải lo lắng về việc bị ‘cắt cổ’ từ sớm. Mạnh mẽ với tỉ lệ thắng khá ổn định, nhưng Shen chưa hề bị ‘sờ gáy’ trong suốt những phiên bản vừa qua.

Rừng – Nocturne

Nocturne LMHT

Trong một meta hiện đang bị thống trị bởi những vị tướng giao tranh cứng đầu trận như Lee Sin, Jarvan IV và Wukong, Nocturne xuất hiện như một vị tướng khắc chế đầy tiềm năng. Mặc dù Nocturne không chống lại những vị tướng này một cách trực tiếp, nhưng anh ta cũng có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho họ trong các cuộc giao tranh trên bản đồ nhờ chiêu cuối Hoang Tưởng (R) của mình. Nocturne cũng tỏ ra vô cùng bá đạo trong giai đoạn hiện tại, ta có thể thấy điều đó thông qua tỉ lệ chọn và thắng của anh ta từ bậc kim cương trở lên.

XEM THÊM: LMHT: 5 tướng Rừng phối hợp tốt nhất với Hỗ Trợ Milio

Đường Giữa – Pantheon

Pantheon LMHT

Pantheon đã nhận được một số thay đổi quan trọng trong LMHT phiên bản 13.5 khiến hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn ở giai đoạn đầu game. Kĩ năng Ngọn Giáo Sao Băng (Q) của Pantehon ta đã trở nên dễ spam hơn (nhờ vào đợt buff giảm thời gian hồi chiêu và năng lượng tiêu hao), điều này cho phép hắn ta trao đổi nhiều hơn trong những phút đầu tiên của giai đoạn đi đường. Không những vậy, tỉ lệ thắng của Pantheon cũng cải thiện một ách rất đáng kể, tỉ lệ chọn đã lên đến 3,1% (ở tất cả các bậc hạng, theo U.GG)

Đường Dưới – Seraphine

Seraphine LMHT

Meta Đường Dưới thời gian gần đây trở nên khá thú vị, người chơi có xu hướng đem những vị tướng Xạ Thủ đi Hỗ Trợ, và tướng Hỗ Trợ đi Xạ Thủ. Một trong những minh chứng điển hình của điều này đó là Seraphine ADC. Tưởng chừng chỉ là một lối chơi ‘sáng tạo’ meta, nhưng giáo án này từ lúc xuất hiện đến giờ chưa từng ‘bay màu’ khỏi bảng xếp hạng Đường Dưới trong LMHT, vì điều đó có thể thấy được, lối chơi này an toàn và hiệu quả đến mức nào.

Hỗ Trợ – Sona

Cuối cùng, chúng tôi có Sona ở vị trí Hỗ Trợ – vị tướng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm lại là mối nguy hiểm tiềm tàng nhất trong các trận hạng thời gian gần đây. Cũng như Seraphine, khả năng mạnh mẽ vượt trội khi lên full SMPT khiến Sona trở thành con bài được ưa chuộng nhất trong phiên bản này. Không chỉ vậy, nếu như kết hợp chung với Seraphine, đây sẽ là cặp đôi ‘siêu hồi máu’ trong đấu trường LMHT và không một kẻ địch nào có khả năng quấy rối được họ.

Sona LMHT

Một trong những điều tốt nhất về Sona là cô ấy hiếm khi bị cấm trong quá trình chọn tướng (tỷ lệ cấm là 0,1% ở Elo Bạch Kim trở lên, theo U.GG), điều đó có nghĩa là Sona luôn luôn được thả ra và luôn luôn sẵn sàng để được lựa chọn vào trận đấu. Đại Cầm Nữ cũng là một đối tác tốt với phần lớn các Xạ Thủ máu mặt của bản vá này, khiến cô ấy trở thành một lựa chọn độc đáo và hiệu quả để chơi trong xếp hạng đơn.

Đừng quên theo dõi SharingFunVN.com mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin hay ho về LMHT các bạn nhé.

Theo: MGN.vn

Facebook