Lừa 2 Tỷ Tiền Trợ Cấp COVID Để Mua Thẻ Bài Pokemon Và Án Tù 20 Năm Trước Mắt

Lừa 2 Tỷ Tiền Trợ Cấp COVID Để Mua Thẻ Bài Pokemon Và Án Tù 20 Năm Trước Mắt
Đánh giá post

Một người đàn ông vì đam mê thẻ bài Pokemon mà đã lừa lấy 2 tỷ tiền trợ cấp COVID, hiện đang phải đối mặt với án tù 20 năm và mức tiền phạt  gần 5.7 tỷ.

Làm hẳn đơn vay để có tiền mua thẻ bài Pokemon

Làm hẳn đơn vay để có tiền mua thẻ bài Pokemon

Nhân vật chính của câu chuyện này là Vinath Oudomsine, sống tại Dublin, bang Georgia, Hoa Kỳ, có sở thích với các tấm thẻ bài Pokemon. Và để mua được tấm thẻ bài đặc biệt yêu thích, thanh niên này đã nộp đơn để xin nhận khoản vay hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch COVID-19, nhằm xin hỗ trợ trả lương nhân viên, chi phí sản xuất và trả nợ cho đối tượng doanh nghiệp. 

Thỏa mãn sở thích tiền tỷ và án phạt gấp ba

thẻ bài pokemon - Thỏa mãn sở thích tiền tỷ và án phạt gấp ba

Trong đơn xin hỗ trợ, Oudomsine cho hay là công ty đã vận hành từ năm 2018 với 10 nhân viên và tổng doanh thu hàng năm là 235.000 USD. Sau khi được duyệt và nhận hỗ trợ 85.000 USD ~ tương đương 2 tỷ VNĐ từ chính phủ vào tháng 8 vừa qua, Oudomsine đã dùng 57.000 USD để mua Pokemon card đắt giá. 

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc thì Vinath Oudomsine có thể sẽ phải đối mặt với tội danh lừa đảo, trước mắt là 20 năm tù và mức tiền phạt đền bù là 250.000 USD – gần gấp 3 lần số tiền ban đầu được hỗ trợ.

Mê thẻ bài Pokemon đến mức tiêu cực và làm ra hành vi lừa đảo, kiếm chác như vậy trong thời đại dịch khó khăn thì đây hẳn là hình phạt thích đáng. Nhớ ghé lại SharingFunVN để biết nhiều tin tức thú vị khác nhé.

Theo Truyenvn

Facebook