Manga Chainsaw Man của Tatsuki Fujimoto giành được giải thưởng Harvey cho Truyện tranh xuất sắc nhất năm thứ 2 liên tiếp

Đánh giá post

SharingFunVN – Giải thưởng Harvey, nơi tôn vinh tác phẩm xuất sắc trong truyện tranh và nghệ thuật tuần tự, đã trao cho Chainsaw Man của Tatsuki Fujimoto giải Manga hay nhất vào thứ Sáu.

Manga Chainsaw Man của Tatsuki Fujimoto giành được giải thưởng Harvey cho Truyện tranh xuất sắc nhất năm thứ 2 liên tiếp

Đây là năm thứ hai liên tiếp Chainsaw Man giành được giải thưởng này.

Năm nay manga cạnh tranh với Blood on the Tracks của Shūzō Oshimi, Blue Lock của Muneyuki Kaneshiro, Cat + Gamer của Wataru Nadatani, Red Flowers của Yoshiharu Tsuge và SPY x FAMILY của Tatsuya Endō. Đây là năm thứ hai liên tiếp Harvey Awards đề cử SPY x FAMILY ở hạng mục này.

Giải thưởng Harvey đã bổ sung hạng mục Truyện tranh xuất sắc nhất năm 2018. Bộ truyện tranh My Lesbian Experience with Loneliness của Kabi Nagata đã giành được giải thưởng đầu tiên ở hạng mục này. My Hero Academia của Kōhei Horikoshi đã giành được giải thưởng vào năm 2019, và Witch Hat Atelier của Kamome Shirahama đã giành được giải thưởng vào năm 2020.

Trong những năm trước, manga đã được đề cử cùng với các truyện tranh khác trong hạng mục “Ấn bản Mỹ xuất sắc nhất về tài liệu nước ngoài”. Manga cuối cùng giành chiến thắng ở hạng mục này là Attack on Titan của Hajime Isayama vào năm 2014. One-Punch Man và Showa: A History of Japan (1953-1989) được đề cử vào năm 2016 nhưng không thắng. “Ấn bản hay nhất của tài liệu nước ngoài của Mỹ” không còn là một danh mục nữa.

Không giống như Giải thưởng Eisner và các giải thưởng khác trong ngành truyện tranh Bắc Mỹ, Giải thưởng Harvey được đề cử và lựa chọn bởi chính các chuyên gia truyện tranh.

Facebook