MC Jeesun Park: ‘Tôi chán học, trốn học rất nhiều và chơi LMHT từ đó’

MC Jeesun Park: 'Tôi chán học, trốn học rất nhiều và chơi LMHT từ đó' - Ảnh 1
Đánh giá post

Ngồi lại trò chuyện với MC Jeesun Park của LCK Global đã trở thành nét truyền thống của Inven Global. Năm 2019, chúng tôi đã cùng Jeesun Park thưởng thức ẩm thực Tây Ban Nha, cùng nhau ngắm đường phố Madrid trước khi đại dịch ập đến. Bước sang năm 2020, mọi người phải nói chuyện từ xa do diễn biến phức tạp của Covid-19.

Giữa thay đổi mạnh mẽ của cuộc sống xung quanh, quá trình trau dồi của những người tham dự CKTG vẫn không dừng lại. Đối với cá nhân Jeesun Park, sự chăm chỉ và cải thiện bản thân đã giúp cô luôn giữ được phong độ cao qua từng giải đấu. Chia sẻ trên Inven Global, Jeesun Park đã tiết lộ những trải nghiệm thú vị với đội ngũ sản xuất mới của LCK, cùng với đó là ấn tượng của cô về CKTG 2021.

MC Jeesun Park:'Tôi chán học, trốn học rất nhiều và chơi LMHT từ đó' - Ảnh 1
Jeesun Park đã trải qua giải đấu đáng nhớ trên đất Iceland. 

– Trước khi đi vào trọng tâm của buổi phỏng vấn, chúng tôi muốn chúc mừng bạn vì đã gia nhập Riot Hàn Quốc với tư cách là Giám đốc toàn cầu và nhà sản xuất của LCK Global. Bạn đã thay đổi thế nào từ thời điểm đó?

Trong quá khứ, tôi đóng vai trò trợ lý cho đội ngũ sản xuất. Về công việc, vai trò sản xuất của tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn làm những gì mình thường làm nhưng với mật độ dày hơn vì tôi làm việc toàn thời gian. Cho dù đó là quản lý những nhân viên, lên lịch và triển khai nội dung mới vào chương trình, tôi phụ trách mọi thứ đằng sau những buổi phát sóng của LCK Global.

Ví dụ, ở trận chung kết LCK mùa Hè 2021, chúng tôi thực hiện buổi trình chiếu trước, cùng với đó là thành lập bàn phân tích cho trận đấu ấy. Quá trình lên kế hoạch đòi hỏi rất nhiều, chủ yếu là ý kiến từ những nhà sản xuất và thử nghiệm một vài ý tưởng mới. Mọi thứ với tôi đều rất khó khăn và tôi vẫn đang trong giai đoạn học hỏi kinh nghiệm.

– Có vẻ như bạn có thể phỏng vấn tuyển thủ ở bất cứ thời điểm nào CKTG diễn ra. Lịch trình của bạn tại CKTG năm nay ra sao?

Cũng khá giống với MSI. Lịch thi đấu CKTG năm nay gọn gàng hơn những năm trước. Và cũng vì thế, lần đầu tôi cảm thấy cực kỳ bận rộn tại một giải đấu quốc tế. Trước đây, có tối đa 6 trận đấu trong 1 ngày. Hiện tại, chúng ta có từ 8 đến 10 trận. Sau một ngày, tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ ngủ 5 phút thôi, sau đó lại thức dậy và làm việc tiếp.

Năm nay, các trận đấu cũng bắt đầu từ sớm. Theo những gì tôi nhớ, các giải đấu trước bắt đầu vào buổi chiều. Năm nay, ban tổ chức cho bắt đầu từ 11 giờ trưa (giờ địa phương). Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn phải chuẩn bị từ 9 đến 10 giờ sáng. Cũng vì lẽ ấy, tôi phải ngủ sớm và dậy sớm hơn rất nhiều. Đặc biệt, vòng bảng năm nay cực kỳ bận rộn.

Ban đầu, tôi còn định dành thời gian để tập thể dục và học tiếng Anh nhiều hơn nhưng đã không thể. Đến cuối ngày, tôi sẽ cạn kiệt năng lượng. Chỉ khi quen với lịch trình của CKTG, mọi thứ mới đi theo đúng kế hoạch của tôi.

– Chúng tôi đã nghe bạn nói về cực quang tại Iceland. Vậy bạn đã có cơ hội thấy cực quang chưa?

Có một chuyến đi du lịch sẽ giúp bạn xem được cực quang. Vì thế, tôi đã cùng đội ngũ tham dự CKTG thuê một chiếc xe tải cùng một hướng dẫn viên du lịch để đưa chúng tôi đến những điểm cực quang sẽ xuất hiện. Chúng tôi đến một nơi vắng vẻ, như rừng chẳng hạn. Nếu chúng tôi không thấy được, hướng dẫn viên sẽ đưa chúng tôi đến một nơi khác.

Trong khung giờ từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, cực quang đã xuất hiện. Tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất trắng, như một cây nho trên bầu trời đêm vậy. Rõ ràng, đó là cực quang, nhưng mọi người đều hoang mang không biết rằng thật sự có phải cực quang không. Chúng tôi được thông báo rằng sẽ chụp được cực quang nếu máy ảnh chỉnh chế độ tối.

Tôi đi cùng 10 người khác, họ nói rằng mình khá choáng ngợp. Ở những điểm chúng tôi đến, có rất nhiều sao, thực sự rất nhiều. Trông chúng như thể sắp rơi xuống vậy. Vì vậy, sau chuyến tham quan, họ nói với tôi cũng nhìn thấy những điều tương tự. Và tôi nhận ra rằng, phải có những điều kiện tự nhiên phù hợp mới có thể giúp chúng ta nhìn thấy cực quang.

MC Jeesun Park: 'Tôi chán học, trốn học rất nhiều và chơi LMHT từ đó' - Ảnh 2
Bên cạnh công việc, nhà sản xuất của LCK Global cũng rất tích cực đi tham quan Iceland. 

– Mỗi lần chúng ta ngồi lại với nhau, bạn luôn chia sẻ một câu chuyện thú vị đằng sau hậu trường của các tuyển thủ. Vậy năm nay bạn có gì muốn tiết lộ không?

Đó chắc chắn là cuộc phỏng vấn với Bdd mà mọi người đang bàn tán, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm lần phỏng vấn này. Tôi đã nhận món quà là chiếc áo đấu GEN từ Bdd. Vì thế, tôi hỏi cậu ấy là chúng ta có thể quay lưng lại để chụp ảnh không. Cậu ấy nói chắc chắn rồi. Cho nên, chúng tôi đã hoàn thành rất tốt buổi phỏng vấn trên sóng LCK Global.

Sau đó, chúng tôi lại phỏng vấn trên kênh chính của Riot Games cùng với Sjokz. Bạn biết đấy, các tuyển thủ Hàn Quốc thường tỏ ra dè dặt và khiêm tốn khi trả lời. Thế nhưng, câu đầu tiên mà Bdd nói là: “Tôi không nghĩ C9 là một đội tuyển giỏi, vì thế tôi không cho rằng GEN đã thắng nhờ chơi tốt”. Với tư cách là người phiên dịch, tôi đã phải suy nghĩ lại.

Tôi tự hỏi rằng: “Chờ đã, không phải Bdd vừa nói C9 là đội tuyển tệ đó chứ?”. Những gì Bdd vừa nói, rất khác so với khi cậu ấy trả lời phỏng vấn ở LCK. Vì thế, tôi cố gắng dịch ra giống phong cách thường ngày của Bdd bằng tiếng Anh. Trong suốt những năm qua, Bdd luôn tránh những lời đùa cợt. Tuy nhiên, hôm đó, cậu ấy đã thực sự “chơi tới bến”. 

– Một trong những cuộc phỏng vấn hài hước nhất của bạn là với Fudge. Rõ ràng, Fudge có thể hình vô cùng cao lớn. Vậy hãy chia sẻ cho chúng tôi biết, Fudge có thực sự cao lớn như vậy không?

Fudge là một người khổng lồ. Khi nhìn sang Cloud9, tôi thấy cả Zven, Vulcan và Fudge rất cao. Nhà sản xuất sau đó tiến tới hỏi tôi rằng tôi có cần một dụng cụ hỗ trợ để đứng cao thêm không (cười). Tôi đã từ chối, tuy nhiên khi phỏng vấn Fudge, gần như tôi phải nhìn thẳng lên để nhìn thấy gương mặt của cậu ấy. 

– Với những MC của khu vực khác như Candice, Sjokz, Laure và Wendy thì sao? Bạn có vui khi được gặp trực tiếp những người đó?

Giữa chúng tôi không hề có sự cạnh tranh nào. Mọi người đều nỗ lực, hỗ trợ nhau trong công việc, đặc biệt là khi liên quan tới các nhiệm vụ được giao cho MC. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ để nâng tầm lẫn nhau, thật ấm lòng. Ví dụ, chúng tôi sẽ chia sẻ về tâm trạng tuyển thủ ở một thời điểm nào đó để thực hiện bài phỏng vấn tốt hơn.

Những trải nghiệm ấy là cơ hội để học hỏi. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, ngay cả khi có sự khác biệt về văn hoá. Các MC cũng quan tâm đến nhau, giúp nhau giữ sức khỏe thông qua giải đấu lần này. Năm nay rất đặc biệt. Với tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi là thứ rất quý giá. Trong lúc tôi bối rối và không biết làm gì ở khoảng thời gian đầu, họ đều động viên tôi, tôi đã rất xúc động.

– Năm ngoái, chỉ có 1 đội LCK vào bán kết. Tuy nhiên, năm nay có tận 3 đội. Chúng tôi có thể giả sử rằng khối lượng công việc của bạn đã tăng lên không?

Tôi không tính toán quá nhiều. Tuy nhiên, cảm giác như tôi không phải thực hiện những bài phỏng vấn bằng tiếng Anh trong năm nay. Đặc biệt, hầu hết các đội tham dự giải đấu năm nay đều có tuyển thủ Hàn Quốc. Vì thế, về mặt phát sóng, sẽ rất hợp lý khi chúng tôi ưu tiên phỏng vấn các tuyển thủ Hàn Quốc. Điều đó khiến tôi trở nên bận rộn.

Vì sau mỗi lần phỏng vấn, tôi lại đóng vai trò phiên dịch cho giới truyền thông. Các cuộc phỏng vấn như vậy đã trở nên thường xuyên hơn. Dù vậy, đó là cảm giác và trải nghiệm rất tốt cho tôi. Chứng kiến nhiều tuyển thủ Hàn Quốc chơi tốt trong năm nay, tôi cảm thấy rất tự hào. Năm 2019, có tới 3 đội LCK vào tứ kết nhưng rồi chỉ có mỗi SKT vào bán kết.

Năm nay, cả 4 đội LCK đều vào tứ kết. Thế nên, tôi tự nhủ rằng “Đừng quá hy vọng”. Thật cô đơn khi tất cả những đội tham dự cùng bạn đều bị đánh gục và rời giải từ sớm. Tuy nhiên, cảm giác như LCK năm nay là khu vực không thể đụng đến. Họ đang trở lại kỷ nguyên mạnh mẽ như giai đoạn 2015 – 2017. Và vì thế, việc LCK thống trị là điều rất thú vị. Nó đồng nghĩa với việc, sẽ có nhiều người theo dõi LCK Global hơn (cười). 

Về cơ bản, vào năm 2018 tôi làm việc cho LPL. Vì vậy, quy tắc chính là nếu có một tuyển thủ nói tiếng Hàn Quốc, tôi sẽ phải làm việc. Vào thời điểm đó, TheShy và Rookie luôn có tên trong danh sách. Thế nên, tôi là người phiên dịch cho họ đến cuối giải. Tôi luôn có rất nhiều việc phải làm và cảm giác đó thật tuyệt vời.

MC Jeesun Park: 'Tôi chán học, trốn học rất nhiều và chơi LMHT từ đó' - Ảnh 3
Jeesun Park là MC có thể nói tốt cả tiếng Hàn Quốc lẫn tiếng Anh. 

– Bạn hẳn sẽ thấy đặc biệt luyến tiếc khi thấy T1 trở lại bán kết CKTG. Năm 2019, họ cũng bị loại tại bán kết. Có chút gì khiến bạn gợi nhớ về họ của quá khứ không?

Họ là một tổ chức đáng kinh ngạc. Ngoại trừ EDG, những đội tuyển còn lại lọt vào bán kết năm nay đều là nhà vô địch thế giới trong quá khứ. Họ từng leo lên đỉnh cao và biết làm thế nào để chinh phục một đỉnh cao mới. 

– Từ vị trí là một phiên dịch, giờ đây bạn đã trở thành nhà sản xuất của LCK Global. LCK có ý nghĩa thế nào với bạn?

LCK không chỉ mang lại cho tôi sự nghiệp mà còn là một giấc mơ. Thành thật mà nói, tôi là người bình thường, tôi chỉ đi học ở trường vì tôi phải làm thế. Ngay cả khi chọn ngành đại học, tôi chỉ chọn dựa theo xác suất tìm được việc làm. Tôi không có động lực học đại học, hay nói cách khác là tôi không tập trung vào nó.

Nhìn lại, tôi thấy mình như kiệt sức. Trong suốt 12 năm đi học, tôi đều làm bài kiểm tra trước mỗi khi đến trường, dù đó là cấp 3 hay đại học. Tôi không muốn học, vì thế tôi đã trốn học rất nhiều và bắt đầu chơi LMHT. Ban đầu, tôi chỉ là một game thủ bình thường thôi. Nhưng đột nhiên, mắt tôi hướng về khung cảnh thi đấu của các tuyển thủ.

Tôi muốn tìm lại những trận đấu chuyên nghiệp của Hàn Quốc, của giải OGN. Khi tôi xem lại, tôi không hiểu vì sao những gì bình luận viên nói lại khiến khán giả bật cười. Tôi cũng không hiểu sao khán giả lại thích lối chơi nhanh và mạnh mẽ đến thế. Chính vì sự khó hiểu đó, tôi có thêm động lực. Tôi muốn hiểu người hâm mộ và cách mà họ phản ứng với các trận đấu.

Tôi xem cực nhiều VOD ở kỳ nghỉ đông. Càng xem, tôi càng nghĩ đến chuyện sẽ làm nghề liên quan đến LMHT. Đó là lần đầu tôi có động lực làm việc. Tôi không nghĩ mình sẽ làm việc ở một công ty như Samsung hay trở thành một người đưa tin. Và khi tôi bắt đầu làm việc cho LCK, nó giống như giấc mơ có thật vậy. Giờ đây, khi đã là một phần của giải đấu, tôi thấy mình có trách nhiệm và phải tập trung hơn khi LCK trở nên rất phổ biến.

– Dù CKTG chưa kết thúc, tuy nhiên bài học lớn nhất bạn rút ra từ giải đấu năm nay là gì?

Bạn luôn phải siêng năng. Ví dụ trong cuộc phỏng vấn với Bdd, nếu không xem đoạn trò chuyện trước trận giữa 2 đội, tôi sẽ không hiểu vì sao cậu ấy lại nói thế. Quan trọng là bạn phải nghiên cứu những gì bạn sắp làm. Tôi đã cố xem các chuyên gia phân tích về phiên bản thi đấu của CTKG. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại không giống như họ nói.

Có những câu hỏi tôi không tự trả lời được, đặc biệt là khi liên quan đến khâu chọn tướng. Tôi không chỉ học hỏi về các trận đấu mà còn học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng lóng. Nếu tính riêng tiếng lóng, đó là thứ được các tuyển thủ sử dụng rất nhiều. Đầu tiên tôi phải biết nó có nghĩa là gì, phiên bản tiếng Anh của nó được viết như thế nào, sau đó đặt nó vào những ngữ cảnh thích hợp.

– Với tư cách là nhà sản xuất của LCK Global, bạn muốn tiếp cận với người hâm mộ trên toàn cầu. Vậy với tư cách là một MC thì sao?

Covid-19 khiến mọi thứ bị đóng sập. Và như bao giải đấu khác, điều đó thật tệ cho LCK, chúng tôi buộc phải giữ khoảng cách. Sự thật là khi phát sóng tiếng Anh tại Hàn Quốc, đã có những giới hạn nhất định. Điều kiện để một người có thể lên sóng là họ phải sống tại Hàn Quốc. Vì thế, chúng tôi rất khó trong việc tìm kiếm MC.

Trong thời gian đại dịch bùng phát, thành viên của LCK Global phải sản xuất chương trình tại nhà trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, tôi đã có ý tưởng sử dụng tính năng phát sóng từ xa để thu hút nhiều khách mời hơn. Chi phí sẽ giảm xuống khi bạn làm thế. Và dù chúng tôi muốn sản xuất trong không gian riêng, tuy nhiên cơ chế làm việc như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi cũng muốn LCK Global có bàn phân tích riêng. Thế nhưng, không dễ để tìm được ai đó sống tại Hàn Quốc đủ sức ngồi vào vị trí đó. Và nếu chúng tôi muốn tìm một người nước ngoài và đưa họ đến bàn phân tích, đó sẽ là quá trình rất dài. Thời điểm này, tôi chỉ dịch những gì bàn phân tích tiếng Hàn Quốc nói và nó thực sự không phù hợp với đối tượng mục tiêu của LCK Global.

Cũng có khả năng một vài thông tin bị sót khi phiên dịch, bởi vì tôi không hoàn hảo. Theo tôi được biết, LPL có những MC hoặc bình luận viên và phân tích viên làm mọi việc từ xa. Vì thế, tôi nghĩ rằng công thức này có thể sẽ hiệu quả với chúng tôi. 

MC Jeesun Park: 'Tôi chán học, trốn học rất nhiều và chơi LMHT từ đó' - Ảnh 4
Trở thành nhà sản xuất của LCK Global là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Jeesun Park. 

– Khi Covid-19 có phần thuyên giảm tại Hàn Quốc, khán giả sẽ có cơ hội trở lại nhà thi đấu. Điều gì khiến bạn mong chờ nhất?

Toàn bộ những trải nghiệm sẽ được nâng lên một tầm cao mới nếu bạn nhận được sự cổ vũ và hò hét từ khán giả. Vì vậy, tôi không thể chờ đợi thêm nữa để chứng kiến khán giả quay lại để tạo ra những âm thanh như thế. Khi tôi nhìn lại, thật sự rất tuyệt khi người hâm mộ có phản ứng như nhau. Đặc biệt là lúc tôi ở Tây Ban Nha. Điều tương tự cũng xuất hiện ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ.

Bộ môn của chúng tôi là bộ môn gắn kết mọi người hâm mộ trên thế giới lại với nhau. Đó chính là điều tuyệt vời nhất của LMHT. Tôi cũng muốn trải nghiệm của mọi người khi xem sẽ trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn. 

– Cuối cùng, bạn có điều gì muốn nói với những người đã luôn ủng hộ mình không?

Tôi thực sự biết ơn tất cả những gì mà cộng đồng LMHT đã hỗ trợ cho tôi. Đồng thời, tôi phải khiêm tốn và nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân. Đôi khi, tôi cảm thấy bằng một cách nào đó, tôi bỏ qua nhiều thứ thay vì làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cũng cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo, bất chấp sự khác biệt về múi giờ. 

Theo Thethao.vn

Facebook