Một thể loại game huyền thoại của Esports có nguy cơ “bay màu” khỏi Olympic Esports

Thành công của EWC 2024 giúp Esports có thể có thêm một giải Olympic trong tương lai gần
5/5 - (17 bình chọn)

Mới đây, phía đại diện IOC đã có những thông báo liên quan đến các môn có thể được tranh tài tại Olympic Esports.

Cách đây ít lâu, thông tin về một giải Olympic Esports dành riêng cho Thể thao điện tử đã khiến cộng đồng vô cùng xôn xao. Thậm chí, thông tin còn được đăng tải trên trang chủ của IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) cho thấy tính xác thực về giải đấu. Ngoài ra, với thành công của Esports World Cup tại Arab Saudi mới đây, việc Thể thao điện tử có một Olympic riêng có thể xem là một bước phát triển vược bậc. Không chỉ là trở thành một môn thể thao có vị thế như các môn thể thao truyền thống mà Esports còn có riêng một giải Olympic. Bên cạnh đó, khán giả cũng quan tâm những thể loại Esports nào sẽ có cơ hội góp mặt ở giải Olympic này, nếu sự kiện thực sự diễn ra trong tương lai.

Thành công của EWC 2024 giúp Esports có thể có thêm một giải Olympic trong tương lai gần

Thành công của EWC 2024 giúp Esports có thể có thêm một giải Olympic trong tương lai gần

Mới đây, phía đại diện của IOC đã có thêm một số thông tin mới liên quan đến sự kiện. Cụ thể, sự kiện Olympic Esports sẽ được cho là sẽ có sự tài trợ “khủng” từ phía Arab Saudi. Bên cạnh đó, một số bộ môn có thể sẽ góp mặt gồm LMHT, Rocket League, Street Fighter, Tekken, iRacing, NBA2K, FIFA và một số thể loại game mobile. Tuy nhiên, tin buồn đến với các tín đồ của dòng game fps hay sinh tồn chính là những tựa game như FPS/Shooter có thể sẽ bị “bay màu” khỏi giải đấu.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đồng loạt thông qua việc tổ chức Thế vận hội Esports với khoản tài trợ khổng lồ từ chính phủ Saudi Arabia. Các tựa game bắn súng (FPS) sẽ không được đưa vào. Danh sách các trò chơi dự kiến bao gồm League of Legends, Rocket League, Street Fighter, Tekken, iRacing, NBA 2K, FIFA và các trò chơi di động.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đồng loạt thông qua việc tổ chức Thế vận hội Esports với khoản tài trợ khổng lồ Arab Saudi. Các tựa game bắn súng (FPS) sẽ không được đưa vào. Danh sách các trò chơi dự kiến bao gồm League of Legends, Rocket League, Street Fighter, Tekken, iRacing, NBA 2K, FIFA và các game mobile

Thực tế, điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Dù là một thể loại game và dạng huyền thoại của làng game thế giới nói chung, nhưng FPS/Shooter cũng được xem là dòng game khá bạo lực, không phù hợp để trở thành một bộ môn tranh tài trong Olympic. Hơn nữa, thể thao truyền thống cũng không bao giờ cho phép các hành động tiêu diệt đối thủ để giành chiến thắng. Do đó, FPS/Shooter vắng mặt cũng là chuyện dễ hiểu. Chưa kể, chính game thủ của các bộ môn FPS/Shooter cũng khó lòng có được cảm xúc cao nhất khi những yếu tố nhạy cảm trong game bị che đi hoặc thay đổi thành những cơ chế khác để phù hợp với các tiêu chuẩn của thể thao truyền thống.

Các tựa game FPS/Shooter đa phần đều bạo lực và tiêu diệt đối thủ để giành chiến thắng - không phù hợp với các nguyên tắc của Olympic

Các tựa game FPS/Shooter đa phần đều bạo lực và tiêu diệt đối thủ để giành chiến thắng – không phù hợp với các nguyên tắc của Olympic

Sau những chia sẻ của bên phía IOC, có lẽ cộng đồng Esports đã có thêm sự hào hứng trước viễn cảnh về một giải Olympic dành riêng cho Esports sắp tới. Nếu điều này thành hiện thực, Esports đã tiến thêm một bước quan trọng và hoàn toàn có thể hướng về nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Theo GameK

Facebook