Ngành công nghiệp manga Nhật Bản có nhiều kỷ lục sau năm 2021!

Đánh giá post

Hiệp hội Xuất bản Quốc gia và Viện Khoa học Xuất bản đã tiết lộ trên tạp chí xuất bản hàng tháng Shuppan Geppоu rằng thị trường truyện tranh nội địa của Nhật Bản, kết hợp xuất bản in và xuất bản kỹ thuật số đã cán mốc 575,9 tỉ yên (hơn 114 nghìn tỉ đồng) vào năm 2021. Con số này tăng hơn 10,3% từ năm ngoái.

Ngành công nghiệp manga Nhật Bản có nhiều kỷ lục sau năm 2021!

Tỷ lệ manga trên thị trường xuất bản nói chung đã tăng lên 40,4%, đây là lần đầu tiên con số này vượt quá 40%. Tổng doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng 20,3% so với năm trước, lên 411,4 tỷ yên (gần 82 nghìn tỉ đồng), đây cũng là lần đầu tiên con số này vượt quá 400 tỷ yên. Con số này đi kèm với mức tăng chung của thị trường xuất bản kỹ thuật số nói chung là 18,6% từ năm 2020 đến năm 2021. Thị trường manga in giảm 2,3% so với năm trước.

Ngành công nghiệp manga Nhật Bản có nhiều kỷ lục sau năm 2021!

Doanh số bán truyện tranh tổng hợp đạt 208,7 tỷ yên (hơn 41 nghìn tỉ đồng), tăng 0,4% so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng doanh số bán truyện tranh.

Tạp chí đã trích dẫn manga Jujutsu Kaisen và Tokyo Revengers là những tác phẩm đóng góp đáng kể vào doanh thu, sau sự gia tăng lớn về lượng đọc vào năm 2020 do thành công của manga Kimetsu no Yaiba .

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook