Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline
Đánh giá post

Nhật Bản không chỉ cuồng kiếm, cuồng tàu chiến, mà còn cuồng súng nữa. Vì thế, bộ ảnh cosplay G36 trong Girls Frontline này thật sự là tuyệt phẩm

Mấy mọt chắc không xa lạ gì với khả năng suy nghĩ vượt xa quy chuẩn thông thường của Nhật Bản. Ở cái đất nước đó, cái gì cũng có thể trở thành game, thứ gì cũng có thể waifu hóa. Nếu đã chán chê tàu chiến, chán ngán mấy thanh kiếm cổ đại thì bạn có thể đổi vị qua ngắm…súng máy cũng được. Nhất là khẩu G36 trong bộ váy cưới trắng thanh khiết này đây.

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Heckler & Koch G36 là tên chính thức của khẩu súng này. Đây là loại súng trường tấn công do Heckler & Koch tại Đức thiết kế đầu những năm 1990 sử dụng loại đạn 5.56×45mm để thay thế cho khẩu Heckler & Koch G3 sử dụng loại đạn 7.62×51mm. Loại súng này đã được thông qua và đưa vào phục vụ trong lực lượng quân đội Đức từ năm 1997 để thay thế cho khẩu G3. G36 cũng được dùng để xuất khẩu cho các nước khác. Việc bắt tay vào chế tạo một loại súng để thay thế cho khẩu Heckler & Koch G3 đã được Đức tiến hành vào nửa cuối những năm 1970. Mẫu đề nghị đầu là khẩu Heckler & Koch G11 sử dụng loại đạn không có vỏ 4.73mm. Khẩu súng này đã được dự đoán là sẽ thay thế G3 do đó tất cả các thiết kế sử dụng loại đạn 5.56×45mm đều bị tạm dừng phát triển tiếp. Tuy nhiên chương trình của G11 đã bị đột ngột dừng lại hoàn toàn do lực lượng quân đội Đức tiến hành cắt giảm chi phí vì hai miền của Đức đã thống nhất trong thập niên 90 cũng như vấn đề tản nhiệt của khẩu súng vẫn chưa khắc phục được.

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

 

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Ngất ngây với cosplay G36 trong bộ váy cưới của tựa game Girls Frontline

Khi nhu cầu về một loại súng trường trang bị đại trà cho quân đội sử dụng loại đạn tiêu chuẩn 5.56×45mm của NATO tăng lên trong quân đội Đức thì Heckler & Koch đã đề nghị sử dụng loại súng G41 nhưng đã bị bác bỏ. Một chương trình phát triển mới mang tên HK50 đã được tiến hành và mẫu đầu tiên được giới thiệu cho quân đội Đức và bắt đầu thử nghiệm vào năm 1995 và sau đó được đưa vào biên chế năm 1997. Nhưng tại chiến trường Afghanistan, G36 đã bộc lộ khiếm khuyết của mình với độ chính xác giảm khi nhiệt độ lên quá cao trong điều kiện thời tiết nóng hay bắn quá nhiều. Súng bị đánh giá là không thích hợp với điều kiện tác chiến liên tục vì nếu súng bắn quá lâu thì sức nóng làm độ chính xác của súng giảm xuống dưới 200 m.

Source: Motgame

Facebook