Người Việt đến Nhật không được sử dụng phương tiện công cộng

Đánh giá post

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông tin hôm qua 26-3, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng chính sách biên giới mới đối với việc nhập cảnh từ Việt Nam. “Người Việt đến Nhật không được sử dụng phương tiện công cộng.”

Theo đó, người từ Việt Nam sau khi nhập cảnh Nhật Bản phải chờ 14 ngày tại địa điểm do người đứng đầu cơ quan kiểm dịch chỉ định (thời điểm hiện tại được giả định là chờ tại nơi cư trú) và không được sử dụng phương tiện công cộng trong nước Nhật Bản.

Người Việt đến Nhật không được sử dụng phương tiện công cộng

Biện pháp này bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 28-3 và kéo dài đến cuối tháng 4-2020 với đối tượng là người đến Nhật bằng máy bay hoặc tàu thuyền, thời gian này có thể được gia hạn.

Đồng thời dừng hiệu lực của visa nhập cảnh một lần, visa nhập cảnh nhiều lần được Đại Sứ Quán Nhật Bản hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27-3.

Dừng áp dụng biện pháp miễn visa dựa trên quyết định liên quan đến thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).

Người Việt đến Nhật không được sử dụng phương tiện công cộng

Các biện pháp này cũng được thực hiện từ 0 giờ sáng ngày 28-3 và kéo dài đến cuối tháng 4-2020. Thời hạn này có thể được gia hạn.

Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam lưu ý, đối với người đã nhập cảnh Nhật Bản và đang có tư cách cư trú tại Nhật Bản thì không phải bị hủy bỏ tư cách lưu trú nên có thể lưu trú tại Nhật Bản kể cả từ ngày 28-3 trở đi.

Ngoài ra, trong số những người lưu trú dài hạn tại Nhật Bản thì trường hợp đã xuất cảnh Nhật Bản bằng sự cho phép tái nhập quốc hoặc tái nhập quốc tự động thì vẫn có thể tái nhập cảnh Nhật Bản trong thời hạn cho phép như bình thường, kể cả từ ngày 28-3.

Người Việt đến Nhật không được sử dụng phương tiện công cộng

Đại Sứ Quán Nhật Bản thông tin thêm hiện cơ quan này vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa, tuy nhiên, thời gian xét duyệt lâu hơn bình thường, bao gồm cả những trường hợp đã nhận và đang được xét duyệt, vì cần xét duyệt thận trọng liên quan đến dịch COVID-19.

Người Việt đến Nhật không được sử dụng phương tiện công cộng

Đen: Các nước có trường hợp tử vong. – Đỏ: Các nước chưa có trường hợp tử vong.

Tính đến 10:30 ngày 27/03, Nhật Bản đã ghi nhận 1.387 ca mắc Covid-19 với 47 ca tử vong, nằm trong nhóm 30 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

Trong khi đó, tính đến tối ngày 27/03, sau khi Việt Nam tiếp tục công bố thêm 10 ca mắc mới thì chúng ta đã ghi nhận được khoảng 163 trường hợp mắc Covid-19, 20 trường hợp đã được chữa khỏi và không có trường hợp nào tử vong, đứng thứ 86 về quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

VOV-Tokyo

Khang Dora – Tổng hợp

Theo TinAnime

Facebook