Nhân Vật One Piece: Top 10 Thiết Kế Nhân Vật Đáng Sợ Nhất

Nhân Vật One Piece: Top 10 Thiết Kế Nhân Vật Đáng Sợ Nhất
Đánh giá post

Thế giới của One Piece tràn ngập những nhân vật phản diện khủng khiếp vốn là cơn ác mộng. Thủy thủ đoàn của Luffy vẫn gặp nguy hiểm trực diện trong chuyến hành trình của mình. Họ đã bắt gặp nhiều gương mặt nhân vật độc đáo nhưng đâu là nhân vật One Piece đáng sợ nhất?

Nội dung bài viết

  • 1 Nhân Vật One Piece – Brook
  • 2 Smiley
  • 3 Nhân Vật One Piece – Kuma
  • 4 Big Mom
  • 5 Zunisha
  • 6 Nhân Vật One Piece – Hody Jones
  • 7 Kaido
  • 8 Nhân Vật One Piece – Ryuma
  • 9 Magellan
  • 10 Nhân Vật One Piece – Oars

Nhân Vật One Piece – Brook

Nhân Vật One Piece - Brook

Khi thủy thủ đoàn gặp Brook lần đầu, họ đã có niềm tin tưởng nơi cậu ấy một cách dễ dàng và dễ hiểu. Cậu đã đánh thức họ bằng thứ âm nhạc đầy ám ảnh từ trên một con tàu bị mất tích. Sau khi gặp Brook, cả bọn mới biết được rằng cậu ta là một người tốt, chỉ đơn giản là gặp vận rủi.

Bất chấp sự thân thiện của Brook, cậu vẫn đáng sợ như một bộ xương biết nói. Điều này đặc biệt đúng với thiết kế nhân vật trước timeskip, nơi cậu ta mặc quần áo màu xám, kiểu Victoria trái ngược với những bộ trang phục gần đây.

Smiley

Smiley

Smiley là một sinh vật có thể ví như slime khổng lồ do Caesar Clown tạo ra. Nó đủ lớn để trải toàn bộ cơ thể qua Punk Hazard, và cắt nó ra chỉ khiến nó phân tách thành những đốm màu có tri giác nhỏ hơn. Kết quả là, băng Mũ Rơm thực sự không thể đánh bại nó. Họ chỉ có thể bỏ chạy.

Caesar đã kết liễu Smiley bằng cách cho sinh vật này ăn một viên kẹo biến cơ thể Smiley thành khí. Caesar đã hy vọng sử dụng nó để chứng minh hiệu lực của vũ khí sinh học của mình với các nhà đầu tư tiềm năng trên toàn thế giới của bộ truyện tranh Đảo Hải Tặc.

Nhân Vật One Piece – Kuma

Nhân Vật One Piece - Kuma

Kuma là một trong bảy lãnh chúa và là một trong những đối thủ khó khăn nhất mà băng Mũ Rơm phải đối mặt trước khi timeskip. Mặc dù Kuma trông giống con người, nhưng bạn hãy nhìn vào cách anh ta đi lại và nói chuyện.

Có một số phẩm chất đáng sợ khác làm nổi bật mối đe dọa của Kuma. Anh ta không chỉ cao hơn mỗi Mũ Rơm gấp ba lần chiều cao của chúng, mà còn có nhiều phiên bản của anh ta được gọi là “Pacifistas.” Ngay cả những bản sao của anh ta cũng gây khiếp sợ cho những tên cướp biển gan dạ nhất, như đã thấy trong trận chiến giành Marineford.

Big Mom

Big Mom

Big Mom là một trong số ít nhân vật trong truyện tranh shounen có khả năng khiến chiếc váy màu hồng trông thật đáng sợ. Ngoài việc là một người phụ nữ khổng lồ (cao ngất trên các tòa nhà và có thể phá hủy chúng một cách dễ dàng), bà ta còn có một nụ cười xấu xa và đôi mắt trũng sâu.

Có lẽ khía cạnh khó khăn nhất trong nhân vật Big Mom là dù bà ấy cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng cả khán giả và dàn nhân vật của loạt series One Piece đều không thể coi bà ta là bất cứ thứ gì khác ngoài một mối đe dọa nghiêm trọng.

Zunisha

Zunisha

Zunisha được cho là con vật lớn nhất của series phiêu lưu adventure này. Zunisha có thể bị nhầm với một hòn đảo lang thang và duy trì toàn bộ nền văn minh Mink trên lưng mình.

Về ngoại hình, nhân vật này có đôi mắt trũng sâu, làn da nhăn nheo và cái nhìn thờ ơ, giống như của một thây ma. Nhiều người nhìn thấy Zunisha mà không hề biết rằng nhân vật mang hình hài của một con voi ma mút này thậm chí còn có tri giác.

Mặc dù thường bị động nhưng Zunisha đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của mình khi cản phá lực lượng của Jack. Zunisha đã tiêu diệt toàn bộ binh đoàn hải quân của hải tặc chỉ bằng một cú quét thân cây của mình.

Nhân Vật One Piece – Hody Jones

Nhân Vật One Piece - Hody Jones

Với giọng nói khó nghe và sự phân biệt chủng tộc thâm độc, Hody đã đủ đáng sợ với hình dáng chuẩn của mình. Sau khi tiêu thụ một lượng steroid năng lượng không thể lường trước, hắn ta trở thành một mối đe dọa hoàn toàn lớn hơn.

Cơ bắp của hắn phình ra vượt quá tỷ lệ hợp lý (ngay cả theo tiêu chuẩn của One Piece), và răng của hắn ta cũng mọc vượt quá khả năng nâng đỡ của hàm. Đặc điểm đáng sợ nhất của Hody là cách khuôn mặt to lớn của hắn tạo nên đôi mắt đỏ.

Cuối cùng, nhân vật này đóng vai trò như một phép ẩn dụ hấp dẫn cho sự nguy hiểm của những gì xảy ra khi lòng thù hận thống trị toàn bộ cuộc sống của một người.

Kaido

Kaido

Là một hoàng đế của biển cả, Kaido đã nổi tiếng là một cỗ máy giết người gần như không thể bị chặn đứng. Điều này đã được chứng minh thông qua cuộc chinh phục Wano của Kaido, cuộc chinh phục đã thúc đẩy hành trình của Kinemon qua Tân Thế giới.

Kaido đã thể hiện khả năng bất khả chiến bại khủng khiếp của mình trong lần xuất hiện đầu tiên, nơi ông ta sống sót sau khi rơi từ trên trời xuống với thương tích không đáng kể. Truyền thuyết của ông ấy sâu sắc đến nỗi ông đã được nhắc đến sớm nhất là Thriller Bark, khi Gecko Moria đổ lỗi cho ông vì đã hủy hoại cuộc đời mình.

Nhân Vật One Piece – Ryuma

Nhân Vật One Piece - Ryuma

One Piece có xu hướng coi thây ma là những thứ mới lạ. Khi phi hành đoàn lần đầu tiên đến Thriller Bark, Luffy đã rất táo bạo khi đưa một trong những xác sống trở lại mặt đất vài giây sau khi chúng mọc lên.

Tuy nhiên, Ryuma đã chứng minh rằng không phải tất cả đồng loại của mình đều dễ bị khuất phục như vậy. Anh ta đã đánh bại Brook trong cả hai lần họ chiến đấu và thậm chí sẽ giết cậu ta nếu anh ta không cần đến cái bóng của mình. Ryuma đặc biệt đáng sợ với hàm răng lộ ra ngoài, da thịt không mắt và da khô.

Magellan

Magellan

Là cai ngục của Impel Down, hình dạng có nọc độc của Magellan khiến hắn ta giống như một cơn ác mộng hung ác và nhầy nhụa. Bất cứ ai đủ ngu ngốc để chạm vào hắn sẽ bị dính chất độc tác dụng nhanh, khiến hắn ta trở thành mối đe dọa khả thi ngay cả đối với những người sử dụng Haki vũ khí.

Có lẽ đáng kinh ngạc hơn vẫn còn, hắn ta có một hình thức cuối cùng biến cơ thể mình thành một màu hồng đỏ. Khi sử dụng nó, cơ thể của hắn trở nên có tính axit cao, thậm chí đốt cháy cả thép rắn chỉ trong vài giây. Điều duy nhất làm giảm đi sự đáng sợ của Magellan là việc hắn ta thường xuyên đi vệ sinh.

Nhân Vật One Piece – Oars

Nhân Vật One Piece - Oars

Oars là một người khổng lồ được Gecko Moria hồi sinh để lấy lại vị trí nổi bật của mình trên trường toàn cầu. Tầm vóc khổng lồ của hắn ta đã khiến anh ta trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng. Ngoài ra, khả năng miễn nhiễm với đau đớn của nhân vật phản diện cho phép hắn ta chiến đấu không mệt mỏi cho đến khi cơ thể rã rời.

Kết quả là, băng Mũ Rơm đã không thể đánh bại hắn ta ngay cả với những nỗ lực kết hợp của họ. Chỉ có Luffy được tăng cường bóng tối mới có thể kết liễu sinh vật, cứu thủy thủ đoàn của mình và kết liễu Gecko Moria trước khi mặt trời mọc thiêu rụi tất cả mọi người.

Trong khi một số nhân vật One Piece trông ngớ ngẩn, một số trông thông minh, số còn lại là toàn trai xinh gái đẹp thì có một số lượng không kém những con quái vật khủng khiếp. Cho dù thông qua ngoại hình, hành vi hay sự kết hợp của cả hai, thì SharingFunVN cảm thấy thiết kế nhân vật của họ khó chịu đến mức khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải ớn lạnh.

Theo Truyenvn

Facebook