Nhìn Uzi “gánh còng lưng” mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: “Ai đó giải cứu cậu ấy đi”

Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 1.
Đánh giá post

Dù luôn thi đấu tốt mỗi lần được trao cơ hội nhưng Uzi vẫn chưa hề có trận thắng nào tại LPL Mùa Xuân 2022.

Có lẽ đối với làng LMHT Trung Quốc, Uzi luôn là một cái tên quá đỗi nổi tiếng và luôn nhận được sự chú ý lớn. Vì vậy khi Uzi quyết định trở lại thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo BLG thì nó đã khiến làng LMHT tại đây dậy sóng và đi cùng với rất nhiều kỳ vọng. Họ hy vọng rằng với Uzi trong đội hình, BLG có thể lột xác để trở thành một đội tuyển mạnh, thực sự đẳng cấp tại sân chơi này.

Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 1.

Uzi trở lại với LPL thực sự là thông tin cực kỳ sốc với nhiều người vào hồi đầu năm nay

Và thực tế thì BLG đúng là đã chơi tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước nhưng đáng buồn thay, chiến thắng lại tới từ những trận đấu mà Xạ Thủ dự bị – Doggo thi đấu. Trong khi đó Uzi lại được thi đấu rất ít, thậm chí mỗi lần anh chàng này ra sân là BLG lại thất bại. Mới nhất thì BLG đã thất thủ trước EDward Gaming với tỷ số 1-2 dù Uzi đã chơi trên cả tuyệt vời khi được vào sân thi đấu.

BLG vs EDG Highlights Game 3 LPL Spring Season 2022 W8D6 Bilibili Gaming vs EDward Gaming by Onivia

Đây đã là lần thứ 3 Uzi được thi đấu trong một trận đấu chính thức tại LPL nhưng tuyển thủ huyền thoại này vẫn chẳng thể có được chiến thắng. Uzi vẫn chơi rất tốt, chọn vị trí mẫu mực dù cầm tướng nào đi chăng nữa nhưng anh vẫn chẳng thể làm gì hơn khi những đồng đội khác thi đấu dưới sức. Không ít khán giả sau khi xem xong trận đấu này đã không khỏi tiếc cho Uzi khi anh xứng đáng được thi đấu ở một đội hình mạnh hơn.

Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 3.
Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 4.

Trận trước Uzi chơi Ezreal cũng y như thế này và nó cho thấy BLG đang mất định hướng như thế nào. Hầu hết giao tranh là việc Uzi phải 1v3 ở một hướng, tại vị trí còn lại thì BLG lại thua giao tranh 4v2.

BLG thật sự cần phải chơi một cách chủ động hơn, hầu hết game đấu họ gần như là bị lạc lối vậy. Uzi đã thua 3 trận liền ở LPL rồi nhưng cậu ấy vẫn chơi vô cùng tốt. Với EDG thì thật khó để phán xét họ khi họ thắng trận và trông tốt hơn trước khá nhiều.

Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 5.
Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 6.

Làm ơn hãy đưa cho Uzi một team mạnh hơn đi.

Cậu ấy cần một người đi Đường Giữa thật sự tốt như Knight. Fofo với Ahri thực sự là quá thất vọng.

Đường Giữa và Đi Rừng của BLG bị bỏ quá xa luôn. Uzi cố hết sức, “gánh còng lưng” nhưng vẫn không làm gì được.

Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 7.

Quả thật khi nhìn vào đội hình hiện tại của BLG, ngoài Uzi, Crisp thì cái tên được coi là đẳng cấp nhất lại chính là Doggo. Trong số đó những tuyển thủ như Breath hay WeiWei lại chỉ còn là cái bóng của chính mình khi họ đã xuống phong độ quá nhanh chóng nếu so với giải mùa xuân của năm 2021. Trong khi đó Fofo chưa bao giờ được xem là Đường Giữa hàng đầu tại LPL cả và bản thân anh chàng này cũng sa sút khá nhiều trong thời gian vừa qua.

Hơn nữa, chính lối chơi của BLG cũng tỏ ra không có một định hướng thực sự rõ ràng và họ dễ mất phương hướng ở giữa trận. Hệ quả thì như chúng ta đã thấy, BLG rất dễ bị những đội tuyển mạnh “dắt mũi” và không thể chơi theo ý mình. Vì vậy nếu như Uzi thực sự muốn trở lại và cạnh tranh danh hiệu tại LPL thì họ nên tìm tới những đội tuyển có chất lượng nhân sự tốt hơn trong tương lai.

Nhìn Uzi gánh còng lưng mà BLG vẫn thất trận, fan thở dài: Ai đó giải cứu cậu ấy đi - Ảnh 8.

Uzi thực sự cần phải có những đồng đội tốt hơn để tỏa sáng

Theo GameK

Facebook