Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 1.
Đánh giá post

Những khán giả yêu mến Henry Cavill sẽ được gặp lại nam diễn viên trong rất nhiều dự án lớn, dù mới đây anh đã chính thức nói lời chia tay với DCU và The Witcher.

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman

Henry Cavill có lẽ là cái tên đen đủi nhất hiện nay của Hollywood. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng vừa qua, nam diễn viên đã nói lời chia tay với 2 trong số những vai diễn lớn nhất của bản thân, tính đến thời điểm hiện tại. Đó là Geralt xứ Rivia, thuộc bom tấn truyền hình The Witcher của Netflix; và Superman, thuộc vũ trụ điện ảnh DC.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Henry Cavill đang lâm vào cảnh “thất nghiệp” như nhiều người lầm tưởng. Trái lại, anh chàng đang bỏ túi kha khá dự án lớn sắp ra mắt trong tương lai gần. Và những người hâm mộ của Henry cũng không cần quá lo lắng, khi nam diễn viên sẽ sớm trở lại trên cả màn ảnh lớn lẫn màn ảnh nhỏ.

Argylle

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 1.

Argylle là một dự án điện ảnh của Apple, dự kiến ra mắt vào năm 2023 – Ảnh: Apple Originals Films.

Argylle là một tác phẩm điện ảnh do Matthew Vaughn đạo diễn và sản xuất, lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết cùng tên sắp phát hành của Elly Conway. Bộ phim này xoay quanh một siêu điệp viên chuyên nghiệp nhưng lại mắc phải căn bệnh mất trí nhớ quái ác, để rồi lầm tưởng bản thân là một tiểu thuyết gia có tiếng trong thể loại trinh thám.

Tuy nhiên, khi ký ức và những kỹ năng của bản thân trở lại, anh chàng đã lập tức đảm nhận một nhiệm vụ nguy hiểm: Trả thù Division, một tổ chức bí ẩn với nhiều mưu đồ đen tối, cũng từng là nơi làm việc trước đây của anh.

Bên cạnh Henry Cavill, Argylle còn có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao lớn hiện nay như Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Samuel L. Jackson, John Cena, Ariana DeBose, Bryce Dallas Howard và Dua Lipa. Theo dự kiến, bộ phim này sẽ ra mắt vào năm 2023 và là phần mở đầu cho một bộ 3 phim (trilogy) trong tương lai gần.

The Rosie Project

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 2.

The Rosie Project là dự án phim hài tình cảm hiếm hoi mà Henry Cavill góp mặt – Ảnh: ScreenRant.

Không chỉ hứng thú với những dự án hành động hay giật gân, Henry Cavill còn muốn thử sức mạnh với thể loại hài tình cảm – lãng mạn. Vào tháng 7/2021, anh đã nhận lời tham gia bộ phim The Rosie Project của đạo diễn Steve Falk, được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Graeme Simsion.

The Rosie Project xoay quanh câu chuyện của một giáo sư không may mắn trong tình yêu. Anh chàng này tuyệt vọng đến mức phải soạn một bộ câu hỏi khảo sát chi tiết với hy vọng có thể tìm kiếm người bạn đời thích hợp nhất với mình. Tuy nhiên, “ghét của nào trời trao của đó”, anh lại rung động trước một người phụ nữ trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của bản thân. Và rất có thể cô chính là một nửa hoàn hảo nhất mà anh đã mất công tìm kiếm bao lâu nay.

Theo kế hoạch, The Rosie Project đã bắt đầu quá trình bấm máy trong năm nay. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất tỏ ra khá kín tiếng và không chia sẻ quá nhiều thông tin liên quan đến dự án này.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 3.

Henry Cavill tiếp tục duy trì thế mạnh về phim hành động với The Ministry Of Ungentlemanly Warfare – Ảnh: ScreenRant.

Vào tháng 10/2022, Henry Cavill đã chính thức gia nhập dàn diễn viên của dự án hành động – điệp viên The Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của phóng viên chiến trường/nhà sử học Damien Lewis, với Guy Ritchie giữ vai trò đạo diễn. Trước đó, Henry từng có cơ hội hợp tác với Guy trong tác phẩm The Man From U.N.C.L.E, ra mắt năm 2015.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare xoay quanh một nhóm lính tinh nhuệ được quân đội Anh chiêu mộ để đánh úp lực lượng Đức Quốc xã trong Thế Chiến thứ 2. Trong đó, Henry Cavill sẽ vào vai thủ lĩnh của biệt đội này. Đồng hành cùng anh là nữ diễn viên xinh đẹp Eiza González, người sẽ hóa thân thành một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp cùng nhiều kỹ năng gián điệp phi thường.

Theo chuyên trang Deadline cho biết, đạo diễn Guy Ritchie và nhà sản xuất Jerry Bruckheimer đang ôm tham vọng biến The Ministry Of Ungentlemanly Warfare thành một loạt phim dài kỳ. Chính vì vậy, nếu phần phim đầu tiên thành công, về cả mặt chuyên môn lẫn doanh thu, rất có thể Henry Cavill sẽ lại bỏ túi thêm một “vũ trụ điện ảnh” nữa cho riêng mình trong tương lai.

Warhammer 40.000

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 4.

Henry Cavill sẽ trở thành nhà sản xuất cho vũ trụ điện ảnh Warhammer – Ảnh: ScreenRant.

Chỉ một ngày sau khi chia tay vai diễn Superman, Henry Cavill đã hồ hởi thông báo đến người hâm mộ rằng anh cùng đội ngũ tại Amazon Studios sẽ phát triển một vũ trụ điện ảnh dành cho loạt game tabletop nổi tiếng Warhammer. Và dự án đầu tiên mà Henry lựa chọn chính là Warhammer 40.000. Trong đó, nam diễn viên sẽ phụ trách vai trò nhà sản xuất, đồng thời kiêm luôn một vai diễn chưa được tiết lộ cụ thể.

Hiện tại, dự án này vẫn đang trong giai đoạn sơ khai nhất khi vẫn chưa tìm được biên kịch, đạo diễn hay đội ngũ sản xuất phù hợp. Tuy nhiên, với niềm đam mê to lớn dành cho Warhammer, Henry Cavill đang cực kỳ hy vọng đây sẽ là một trong những vũ trụ điện ảnh thu hút được nhiều sự quan tâm nhất trong thời gian tới. Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió theo đúng kế hoạch, Warhammer có thể sẽ là dự án lớn nhất của nam diễn viên sau khi bỏ lại sau lưng The Witcher và Superman/DC.

The Witcher mùa 3

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 5.

The Witcher mùa 3 sẽ là lần cuối cùng Henry Cavill vào vai Geralt xứ Rivia – Ảnh: Netflix.

Mặc dù đã chính thức xác nhận sẽ rút khỏi dự án The Witcher của Netflix, nhưng Henry Cavill vẫn sẽ góp mặt trong mùa phim tiếp theo của series này. Hiện tại, mùa 3 đã hoàn tất quá trình bấm máy và đang trải qua khâu hậu kỳ để có thể lên sóng vào giữa năm 2023 tới đây. Kể từ mùa phim thứ 4, Liam Hemsworth sẽ thay thế Henry để đảm nhận vai trò chàng thợ săn quái vật Geralt, và tiếp tục hành trình bảo vệ công chúa Cirilla trong cuộc chiến chính trị phức tạp tại vùng đất Lục Địa.

Highlander

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 6.

Highlander cũng là 1 trong những dự án đáng mong đợi nhất của Henry Cavill – Ảnh: ScreenRant.

Vào tháng 5/2021, Henry Cavill đã được lựa chọn cho vai chính trong dự án làm lại (reboot) của Highlander. Phiên bản trước đó đã ra mắt vào năm 1986, xoay quanh cuộc chiến giữa những chiến binh bất tử, được khắc họa lại thông qua những mạch truyện đan xen giữa quá khứ với hiện tại.

Dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng một số nguồn tin cho rằng Henry sẽ vào vai Connor MacLeod, một người sinh ra tại Cao nguyên Scotland vào thế kỷ 16. Hồi sinh sau khi trúng một vết thương chí mạng nhưng lại bị chính quê nhà của mình hắt hủi, Connor lang thang khắp nơi cho đến khi gặp được kiếm sĩ Ramírez và biết được thân phận thực sự của mình: Một chiến binh bất tử, bất khả chiến bại. Connor sau đó đã bị cuốn vào một cuộc chiến tranh bí mật giữa những người có khả năng giống như mình, bao gồm cả kẻ thù lâu đời nhất của anh – tên sát nhân Kurgan.

Hiện tại, Highlander vẫn đang trong quá trình sản xuất và chưa thể ấn định ngày ra mắt cụ thể. Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn với Collider vào tháng 8 vừa qua, đạo diễn Chad Stahelski đã tiết lộ rằng dự án này “đã ở rất gần rồi”, và hy vọng người hâm mộ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

James Bond?

Những dự án tiếp theo của Henry Cavill sau khi chia tay The Witcher và Superman - Ảnh 7.

Vai diễn James Bond hiện tại vẫn chưa có chủ – Ảnh: ScreenRant.

Mặc dù không phải là dự án chính thức tiếp theo của Henry Cavill, nhưng có rất nhiều lý do để khán giả tin rằng nam diễn viên sẽ trở thành điệp viên 007 tiếp theo trên màn ảnh lớn. Đầu tiên, tài tử Daniel Craig đã chính thức chia tay với vai diễn này sau khi bom tấn No Time To Die phát hành vào cuối năm 2021. Thứ hai, Henry từng là ứng cử viên nặng ký cho vai James Bond của dự án Casino Royale (2005), trước khi gục ngã trước chính Daniel vì lý do thừa cân.

Trong những năm qua, Henry Cavill vẫn chưa từ bỏ ước mơ và từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được trở thành siêu điệp viên nổi danh nhất hành tinh trên màn bạc. Chia sẻ với tạp chí Empire, anh chàng cho biết: “Tiếp tục vai diễn của Daniel Craig là một thách thức rất tuyệt vời, bởi anh ấy đã đặt ra tiêu chuẩn cao quá rồi. Tuy nhiên, tôi cũng đã có thêm kinh nghiệm trong cả công việc lẫn đời sống trong nhiều năm qua”.

Nguồn: ScreenRant, Empire, Collider

Theo GameK

Facebook