Những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama (P1)

Những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama (P1)
Đánh giá post

Tác giả Oda (One Piece) cùng tác giả Aoyama (Conan) đã cùng xuất hiện trong một buổi phỏng vấn đặc biệt và hé lộ nhiều thông tin thú vị.

Tác giả Eiichiro Oda của One Piece và tác giả Gosho Aoyama của Thám tử lừng danh Conan sẽ cùng góp mặt trong một cuộc phỏng vấn siêu đặc biệt. Cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu của hai cái tên lừng danh trong làng truyện tranh Nhật Bản, One Piece cùng Thám tử Conan, Hải tặc gặp gỡ thám tử, “Tôi là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc” & “Sự thật chỉ có một”!. Sau đây là những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama

Những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama (P1)

Những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama (P1)

Kỷ niệm của cả 2 khi mới debut:

Oda: “Tôi bắt đầu One Piece vào năm 1997, 2 năm sau khi DB kết thúc. Đợt đấy cũng hơi bị kinh khi mà mấy bộ trẻ bắt đầu chiến nhau để dành lấy vị trí của DB. Sau đó tầm 2 năm liên tục bị so sánh với DB, tôi cũng vượt qua được (sự căng thẳng) đó.

Ở thời điểm đó, cả DB lẫn Slam Dunk kết thúc và ai cũng nghĩ Jump quả này toang rồi. Trên bìa Jump mà OP chap đầu tiên ra mắt, bên cạnh hình OP có dòng chữ “tạp chí vượt qua cả Jump”. Rõ ràng cái trách nhiệm đó không phải của tôi nhưng tôi nhớ là lúc đó cảm thấy bức bối lắm.”

Aoyama: “Tôi cũng thế, khi Conan debut vốn là phải được ở giữa trang bìa (tạp chí) cơ nhưng đợt đấy lại đúng World Cup và cú sút ghi bàn của Gon Nakayama quá đỉnh nên trang bìa lại thành hình anh ấy. Và thế là Conan phải chờ đến chap 2 mới được lên bìa tạp chí, đen vãi.”

Đưa ra nhận định về thành công của người còn lại:

Oda bảo là cái lúc DB kết thúc, thế giới shonen có Conan và Kindaichi Shonen no Jikenbo là đầu bảng. Conan lúc nào cũng thắng, ít nhất là từ phía ổng. Và ổng luôn coi Conan là đối thủ từ lúc đó.

Aoyama: “Nhưng rồi One Piece vượt qua Conan một cách vô cùng nhanh chóng, hay là tôi có lầm không?”

Oda: “Lúc đó tôi cũng không biết gì đâu chỉ biết làm hết sức có thể thôi!”

Aoyama: “Thế là tốt rồi. Cũng khó cho tôi lắm tại có mỗi mình tôi theo đuổi dòng trinh thám bí ẩn này. Ngồi nghĩ plot rồi vẽ cũng đã chiếm hết phần lớn thời gian, rất khó để tâm đến các bộ truyện khác.”

Oda: “Từ đầu đến khi truyện kết thúc mà ông không quan tâm đến mấy bộ khác là tôi cũng nể ông đấy!”

Tác giả trẻ có thể trở thành đối thủ:

Aoyama: “Tôi không quan tâm lắm về việc ai sẽ trở thành đối thủ của bản thân, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức”.

Oda: “Có vẻ như ông thật sự hòa nhã, ông luyện được tính cách đó từ bao giờ vậy?”

Aoyama: “Ngay từ khi sáng tác truyện tôi đã vậy rồi.”

Oda: “Thật vậy sao? Hồi trẻ mà không có cái kiểu ganh đua sao?”

Aoyama: hồi trẻ tôi có mấy bộ trinh thám khác hay lắm thì tôi chỉ nghĩ mình không được để thua thôi. Hơi dị cơ mà tôi chả thấy ai là đối thủ với mình đâu. Chỉ có riêng Kindaichi thì như tôi nói trước đấy đó là 1 phạm trù khác.

Oda: “Tôi cũng mới đạt tới cái suy nghĩ ấy chỉ vài năm trước thôi. Cho tới giờ tôi luôn nghĩ rằng nếu OP mà không được xuất bản thì các người đọc sẽ thất vọng lắm. Nhưng gần đây có nhiều tác giả trẻ đang phát triển trong Jump và kể cả tôi nghĩ thì họ cũng vẫn sẽ ủng hộ tôi. Và thế là gánh nặng như được trút bỏ. Vậy nên tôi không cần để tâm tới các manga khác và chỉ cần nghĩ tới các fan của mình và không gian của mình thôi.”

Sau đó 2 ông nói về thứ hạng Jump. Oda bảo Shonen Jump có cái trò ranking hàng tuần thành ra tạo áp lực đấu đá nhau. Còn Jump Sunday (tạp chí mà Conan đc đăng) thì trước đây không có, nên hồi Conan được 10 chap Aoyama xin được cho xem thứ hạng trong bí mật. Hồi Yaiba thì phải chap cuối mới được hạng 1, nhưng Conan thì luôn luôn top 1.

Những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama

Những thông tin được hé lộ trong bài phỏng vấn giữa Oda & Aoyama

Hai người cảm thấy áp lực như nào khi trở thành bộ mặt của tạp chí:

Cả hai đều cảm thấy không áp lực, vì họ cho rằng có áp lực sẽ không thể vẽ được.

Hai người có ấn tượng gì về phong cách vẽ của người kia:

Với Oda: “Cực kì hấp dẫn, độc đáo, già trẻ trai gái đều mê. Đơn giản là nét vẽ thành công.”

Với Aoyama: “Ấn tượng nhất ở đoạn Luffy ăn trái ác quỷ, vì Conan cũng là một bộ bắt đầu từ khi Conan bị ăn thuốc, cảnh đó ông vẽ rất kịch tính còn OP thì không (Luffy nuốt cái một). Ngoài ra thì ổng cũng ấn tượng với thiết kế của Ngũ Lão Tinh.”

Về movie của 2 bộ truyện:

Cả hai chia sẻ rằng Conan do theo từng vụ án, mỗi vụ kéo dài vài chap nên việc làm movie cũng khá đơn giản và làm được nhiều. Trong khi One Piece thì ngược lại, thành 1 chuỗi các chap liên kết với nhau, mỗi sự kiện kéo dài cả vài chục chap nên việc thêm movie phải suy nghĩ rất kỹ, nên thành ra ít movie hơn.

Oda thích movie “Halloween no Hanayome”. Còn Aoyama thích GOLD vì bối cảnh Las Vegas hào nhoáng lấp lánh.

Hai người nghĩ sao về nhân vật chính của mình:

Aoyama: “Conan là người tổ chức, người cầm đầu của mọi người”.

Oda: “Luffy là nhân vật dễ vẽ nhất. Đó là nhân vật sẽ tồn tại với tôi dài lâu nhất”.

Nhân vật nào là nhân vật mà chỉ có bản thân các ông có thể tạo ra:

Oda: “Luffy, rất nhiều người viết thoại đã thử viết thoại cho Luffy nhưng nếu tôi không sửa câu chữ thì không ai có thể chấp nhận nổi cậu ấy”.

Aoyama: “Gin. Ai cũng muốn cho anh ấy nói “Ta sẽ giết tất cả” nhưng tôi phải nói với họ là “không không, cậu ta sẽ không nói như vậy đâu”.”

Nhìn lại 100 tập truyện, các ông nghĩ đâu là bước ngoặt trong bộ truyện của mình:

Với Aoyama là cảnh Akai và Amura đấu súng. 4 năm trước, khi ông phải vào viện.

Với Oda là cảnh Gear 5. Đó là cảnh mà ông luôn mong muốn thực hiện.

Oda: “Tôi vẽ Gear 5 trong khi nghĩ rằng kể cả dù mọi người có ý kiến trái chiều thì cũng ổn thôi. Tôi muốn đưa một cái gì đó hài hước vào trận đấu. Những manga chiến đấu lúc nào cũng phải trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn để đáp ứng với kỳ vọng của độc giả và đó là điều tôi rất ghét. Đó là lý do vì sao tôi không muốn bộ truyện trở nên quá nghiêm túc cho đến cuối cùng, tôi chỉ muốn trở nên vui vẻ, và tôi đã làm được nó.”

Oda công nhận khi mình vẽ G5 cứ cảm tưởng như vẽ Tom & Jerry.

Aoyame chia sẻ dù truyện của ông ít cảnh chiến đấu nhưng khi vẽ cảnh đó thì ông thấy rất hăng.

(Còn tiếp…)

>>> Xem Thêm: Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1055

>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

Conan One Piece

Theo: Game4v

Facebook