Norman Reedus xác nhận rằng Death Stranding 2 đang trong quá trình phát triển

Death Stranding 2
Đánh giá post

Một cuộc phỏng vấn mới với Norman Reedus đã tiết lộ các chi tiết đáng ngạc nhiên về dự án tiếp theo của Hideo Kojima: Death Stranding 2.

Death Stranding 2

Norman Reedus đã thảo luận về các dự án cá nhân của riêng anh ấy và chính những nhận xét đáng ngạc nhiên của Reedus về Death Stranding đã khiến các game thủ phấn khích.

Death Stranding là trò chơi đầu tiên được phát hành bởi Hideo Kojima sau khi anh rời Konami, đã tạo nên một trải nghiệm “giả lập shipper” đầy độc đáo. Ba năm trôi qua, nam diễn viên Norman Reedus đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng phần tiếp theo của Death Stranding không chỉ có thật mà còn đang được phát triển bởi Kojima Productions.

Reedus là người đóng vai nhân vật chính Sam Bridges của Death Stranding trong cả chuyển động lẫn ngoại hình nhân vật, đã thảo luận với Leo Edit về di sản truyền thông và việc phát hành cuốn sách sắp tới của anh ấy. Tin đồn về Death Stranding 2 đã có rất nhiều kể từ khi trò chơi đầu tiên được phát hành và chưa được xác nhận, nhưng những lời nói của Reedus có vẻ như đã xác nhận dự án là có thật trước bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ đạo diễn Hideo Kojima.

Norman Reedus đã thảo luận về các dự án cá nhân của riêng anh ấy và chính những nhận xét đáng ngạc nhiên của Reedus về Death Stranding đã khiến các game thủ phấn khích. Khi được hỏi về quá trình quay chuyển động nhân vật cho Death Stranding, anh ấy nói rõ ràng rằng “chúng tôi (Kojima Productions) chỉ mới bắt đầu phần thứ hai”. Reedus nói thêm rằng trò chơi đầu tiên đã nhận được nhiều giải thưởng và trở thành “một thứ to lớn”, đó là điều đã thúc đẩy họ tiếp tục làm phần game tiếp theo.

Norman Reedus xác nhận rằng Death Stranding 2 đang trong quá trình phát triển

Khi được hỏi về quá trình quay chuyển động nhân vật cho Death Stranding, anh ấy nói rõ ràng rằng “chúng tôi (Kojima Productions) chỉ mới bắt đầu phần thứ hai”.

Reedus tiếp tục nhận xét rằng việc quay chuyển động nhân vật “mất hai hoặc ba năm để kết thúc”. Mặc dù đây có vẻ là một khoảng thời gian khá dài cho việc phát triển phần tiếp theo, nhưng điều đó sẽ mang lại hy vọng cho những game thủ muốn được thấy một Death Stranding 2 chất lượng nhất có thể. Ngoài ra, có khả năng các tài nguyên dùng trong game sẽ được cập nhật thay vì phát triển lại từ đầu để giảm đáng kể thời gian phát triển.

Death Stranding: Director’s Cut mới ra mắt gần đây đã có các nội dung và nhiệm vụ mới cho cả game thủ PlayStation 5 và PC, nhưng những cải tiến kỹ thuật có thể không đủ để thu hút sự chú ý từ những game thủ chưa hiểu rõ sức hấp dẫn của tựa game. Reedus đã kể lại cách Hideo Kojima nhấn mạnh sự cần thiết của con người trong lĩnh vực truyền thông như game và phim ảnh cho dù công nghệ có tiến bộ đến đâu: “…bạn sẽ không bao giờ nắm bắt được tâm hồn của một người qua công nghệ. Bạn sẽ luôn cần một diễn viên”. Những lời nói này hứa hẹn rằng phần tiếp theo của Death Stranding sẽ mang đến những cảnh quay chân thực và những màn trình diễn mạnh mẽ từ dàn diễn viên chất lượng như Mads Mikkelsen và Tommie Earl Jenkins.

Thế giới hậu tận thế đầy tĩnh lặng của Death Stranding và các chủ đề bao trùm trong nó đã tạo ra một tựa game ổn định mà các trò chơi trong tương lai có thể bám vào xây dựng, để lại chỗ cho sự cải tiến và đổi mới. Tuy vẫn chưa biết khi nào thì cộng đồng game thủ sẽ có thêm tin tức về Death Stranding 2, nhưng sự thành công của phần đầu tiên cùng với sự hiện diện của Norman Reedus đã khiến người nhiều game thủ vô cùng hào hứng về tựa game sắp ra mắt này.

Xem thêm: Sony mua lại Bungie chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc sản xuất trò chơi đa nền tảng

Death Stranding 2 Hideo Kojima Norman Reedus

Theo: Game4v

Facebook