Mùa đầu tiên của One Piece live action đã đạt được thành công đáng kể khi dẫn đầu trên bảng xếp hạng Netflix ở nhiều quốc gia kể từ khi phát hành vào tháng 11. Không chỉ vậy, One Piece còn vượt mặt hàng loạt phim live action chuyển thể từ anime như Death Note và Cowboy Bebop trên Rotten Tomatoes.

Dù vậy, tác giả của One Piece, Eiichiro Oda dường như vẫn chưa hài lòng và mơ về những giải thưởng điện ảnh danh giá.

Oda mơ về Oscar và Emmy cho One Piece live action

One Piece: Chưa hài lòng với thành công của bản live action, Oda bắt đầu mơ đến giải Oscar và Emmy
Credit: Crunchyroll

Trong Jump Festa 2023 vừa qua, Mayumi Tanaka, diễn viên lồng tiếng cho Monkey D. Luffy đã hé lộ ước mơ về One Piece live action của Eiichiro Oda.

“Bạn có thể tưởng tượng việc một bộ phim chuyển thể từ manga Nhật Bản mang về giải Emmy không? Hay thậm chí là một giải Oscar? Nếu điều đó thành sự thật thì đó chính là giấc mơ của tôi,” Oda nói.

Ông bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ sản xuất One Piece. Đồng thời, Oda cũng hi vọng về sự tỏa sáng rực rỡ trong diễn xuất của dàn diễn viên trẻ trong mùa 2 sắp tới.

One Piece: Oda hé lộ về trận chiến ‘ngoài sức tưởng tượng’ trong năm 2024
One Piece chính thức được làm lại toàn bộ bởi WIT Studio
One Piece: Chưa hài lòng với thành công của bản live action, Oda bắt đầu mơ đến giải Oscar và Emmy
Credit: Netflix

Giành được giải Emmy hoặc giải Oscar là một thành tựu to lớn đối với một phim truyền hình hay phim điện ảnh.

Giải Emmy ghi nhận sự xuất sắc trong lĩnh vực phim truyền hình, tôn vinh những màn trình diễn, tác phẩm và đóng góp xuất sắc ở nhiều hạng mục khác nhau.

Mặt khác, Giải thưởng Viện hàn lâm, còn được gọi là giải Oscar, tôn vinh sự xuất sắc trong ngành công nghiệp phim điện ảnh nói chung, ghi nhận những thành tựu nổi bật trong các hạng mục như diễn xuất, đạo diễn, biên kịch và kỹ xảo.


Theo dõi SharingFunVN để cập nhật thêm những thông tin mới và chính xác nhất về game, Esports, anime và manga.

XEM THÊM: One Piece: Oda chính thức xác nhận về người mạnh nhất giữa Shanks và Mihawk