Red Dead Redemption Remaster có thể đang được phát triển?

Red Dead Redemption Remaster
Đánh giá post

Một tin đồn mới cho rằng các bản làm lại của Red Dead Redemption và Red Dead Redemption 2 của Rockstar Games đã được thực hiện từ năm 2020. 

Red Dead Redemption Remaster

Red Dead Redemption 2 hiện đã có bản Việt hoá.

Với phần tiếp theo trong dòng game Grand Theft Auto được đồn đoán là còn nhiều năm nữa, người hâm mộ đang tự hỏi nhà phát triển Rockstar Games có kế hoạch phát hành gì trong thời gian tới. Trong một thập kỷ gần đây kể từ khi phát hành Grand Theft Auto 5 – Rockstar Games, ngoài phiên bản di động của Bully và phụ kiện VR LA Noire, họ chỉ sản xuất một tựa game lớn khác là Red Dead Redemption 2. Nếu một tin đồn gần đây được lan truyền trên Twitter, studio sẽ quay trở lại thương hiệu nổi tiếng trong tương lai gần, cung cấp gói làm lại của cả phần tiếp theo năm 2018 và phần gốc năm 2010.

Được nhà báo người Pháp Chris Klippel công bố trong một tweet ngày 16 tháng 5, Rockstar Games đã làm việc trên các chuyển đổi của cả Red Dead Redemption và Red Dead Redemption 2 dành cho máy chơi game thế hệ thứ chín kể từ năm 2020. Do những tranh cãi gần đây của studio xuất phát từ những nỗ lực đại tu trước đó trò chơi, không rõ ai là người được ủy quyền công việc, nhưng không phải vô lý khi tin rằng một studio mới đã được giao nhiệm vụ hoàn thành các bản làm lại của Red Dead Redemption.

Klippel tiếp tục nói rằng dự án này lẽ ra đã được công bố trước đó nhưng nó đã bị hoãn lại vì một số lý do không rõ. Tiêu đề “Outlaws Collection” cũng xuất hiện cùng với sự rò rỉ này, mặc dù Klippel khẳng định rằng đây không phải là tiêu đề. Cuối cùng, các bản làm lại của trò chơi Red Dead Redemption cho PS5 và Xbox Series X không phải là điều đáng ngạc nhiên, vì những tin đồn cho thấy chủ đề này đã được lan truyền trong một thời gian khá dài.

Red Dead Redemption Remaster

Thông tin về bản Remaster vẫn chưa được xác nhận nên game thủ không nên đặt quá nhiều kì vọng.

Tuy nhiên, sẽ rất thú vị để xem điều này diễn ra như thế nào. Rất nhiều người hâm mộ vẫn đang cảm thấy bị hắt hủi sau sự ra mắt thảm hại của Grand Theft Auto Trilogy, với nhiều người khẳng định rằng các phiên bản tái tạo của Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: San Andreas và Grand Theft Auto: Vice City là những phiên bản kém cỏi của bản gốc. Nếu Rockstar Games phản bội lòng tin của người hâm mộ theo cách tương tự với những bản làm lại sắp tới này, họ có thể gây rắc rối cho các phần Grand Theft Auto và Red Dead Redemption trong tương lai.

Hiện vẫn chưa có thông tin nào về việc liệu bản ngoại truyện Undead Nightmare của Red Dead Redemption có được đưa vào bản làm lại của bản gốc hay không, mặc dù thực tế là nó không được đề cập cùng với hai tựa khác cho thấy rằng nó sẽ không có. Ngoài ra, Rockstar Games đã bị ràng buộc với bản làm lại Max Payne do Remedy Entertainment phát triển sắp tới, tạo tiền lệ cho các bản phát hành lại có thể tiếp tục cho đến phần Grand Theft Auto tiếp theo.

Xem thêm: Power Rangers: Morphin Legends đem đến trải nghiệm làm anh hùng trên mobile trở nên dễ dàng hơn

Red Dead Redemption Red Dead Redemption Remaster rockstar Rockstar North Rockstar San Diego

Theo: Game4v

Facebook