Resident Evil: 10 Điều Bạn Chưa Từng Biết Về Biohazard Manhua

Resident Evil: 10 Điều Bạn Chưa Từng Biết Về Biohazard Manhua
Đánh giá post

Resident Evil là một thương hiệu trò chơi điện tử thành công đã mở rộng rất nhiều và thậm chí sản xuất một loạt manhua. Loạt phim thây ma cùng vũ khí sinh học là một trong những sản phẩm trò chơi điện tử nổi tiếng từ thập niên 90.

Resident Evil đã có thể tận dụng thành công này một cách hiệu quả để đẩy loạt phim về thây ma sang những hướng đi mới và đó là một trong những cách phù hợp tự nhiên hơn đối với sản phẩm trò chơi điện tử sau này trở thành truyện tranh.

Nội dung bài viết

  • 1 Tất cả manhua manga Resident Evil đều là bản chuyển thể của trò chơi điện tử
  • 2 Các sự kiện của Leon, Claire và Ada trong Resident Evil 3
  • 3 Bản chuyển thể của phần 2 kéo dài 60 tập và vượt xa tài liệu gốc
  • 4 William Birkin phải chịu trách nhiệm về sự đột biến của Nemesis
  • 5 Sự diệt vong được báo trước trong cuộc đọ sức giữa Leon và God
  • 6 Veronica Manhua có truyện tranh được nội địa hóa bởi Wildstorm
  • 7 Có khá nhiều phiên bản đặc biệt từ Biohazard 2
  • 8 Bốn Nemesis đã được sản xuất
  • 9 Ba nhà xuất bản khác nhau xử lý năm bộ manhua chuyển thể
  • 10 Zombie phiên bản khủng long khổng lồ

Tất cả manhua manga Resident Evil đều là bản chuyển thể của trò chơi điện tử

Tất cả manhua manga Resident Evil đều là bản chuyển thể của trò chơi điện tử

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau có thể được thực hiện khi nói đến văn học dựa trên trò chơi điện tử, và truyện tranh, manga và manhua của Resident Evil (RE) Biohazard đều áp dụng những triết lý hơi khác nhau. 

Các bộ manhua của Trung Quốc đều được cấp phép chính thức bởi Capcom, và họ đã tận dụng lợi thế này với mỗi bộ truyện khác nhau chuyển thể trực tiếp một phiên bản khác. 

RE 2, 3, CODE: Veronica và phần tiền truyện RE Zero đều khám phá ở mức độ sâu hơn trong năm loạt manhua tương ứng này.

Các sự kiện của Leon, Claire và Ada trong Resident Evil 3

Các sự kiện của Leon, Claire và Ada trong Resident Evil 3

BIOHAZARD 3 Last Escape là một manhua gắn liền với các sự kiện của phần trò chơi thứ ba. 

BIOHAZARD 3 bổ sung một loạt chín vấn đề về và giải thích lý do Claire Redfield, Leon Kennedy, và Ada Wong có mặt trong các sự kiện của Resident Evil 3. 

Đó là một cầu nối kỳ diệu giữa cả hai trò chơi được yêu thích này. Đó là một cách tiếp cận tường thuật ngày nay phổ biến hơn rất nhiều.

Bản chuyển thể của phần 2 kéo dài 60 tập và vượt xa tài liệu gốc

Bản chuyển thể của phần 2 kéo dài 60 tập và vượt xa tài liệu gốc

RE 2 nổi tiếng là một trong những mục hay nhất trong loạt phim. Theo đó, manhua BIOHAZARD 2 là manhua thành công nhất trong nhiều năm. 

Phần lớn các manhua của RE 2 được phát triển. Nó biến câu chuyện của trò chơi thành một thứ gì đó lớn hơn đáng kể và đó là một trong những bước phát triển hoang dã nhất của thương hiệu đình đám này tại Trung Quốc.

William Birkin phải chịu trách nhiệm về sự đột biến của Nemesis

William Birkin phải chịu trách nhiệm về sự đột biến của Nemesis

BIOHAZARD 3 Last Escape cố gắng kết nối một số điểm giữa Resident Evil 3 và người tiền nhiệm của nó theo cách khá hữu ích. 

Last Escape khiến William Birkin chịu trách nhiệm về đột biến G-2 của Nemesis. 

Sự diệt vong được báo trước trong cuộc đọ sức giữa Leon và God

Sự diệt vong được báo trước trong cuộc đọ sức giữa Leon và God

Cốt truyện của mùa hai hầu như không có gì đột phá, nhưng nhiều người không chỉ trích rằng đó là một điểm yếu của trò chơi. 

Manhua cho Resident Evil 2 không cần phải phát minh ra điều gì đặc biệt. Điều này thể hiện việc bản truyện tranh chấp nhận một số rủi ro nghiêm trọng với nhân vật phản diện cuối cùng của câu chuyện: God. 

BIOHAZARD 2 hé lộ vị trí CEO của Umbrella có biệt danh là God. Đây được biết đến là người bị nhốt trong một lời tiên tri cổ xưa liên quan đến G-Virus. 

Bộ manhua bao gồm rất nhiều trứng phục sinh, nhiều phiên bản của Leon, và trận chiến cuối cùng của anh ta chống lại Chúa diễn ra trên thiên đường.

Điều này bộ truyện đi từ manhua thuộc thể loại kinh dị kiểu thây ma khoa học sang kinh dị tâm linh.

Veronica Manhua có truyện tranh được nội địa hóa bởi Wildstorm

Veronica Manhua có truyện tranh được nội địa hóa bởi Wildstorm

Hầu hết loạt manhua Resident Evil đều chưa rời khỏi Trung Quốc, vì vậy chúng sẽ là một bí ẩn đối với nhiều người hâm mộ loạt trò chơi điện tử này. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng có ngoại lệ là manhua cho CODE: Veronica đã nhận được phân phối thông qua Wildstorm ở Bắc Mỹ.

Quyết định này hơi khó hiểu vì CODE: Veronica luôn được xem là đứa con vàng trong nhượng quyền thương mại.

Có khá nhiều phiên bản đặc biệt từ Biohazard 2

Có khá nhiều phiên bản đặc biệt từ Biohazard 2

Không thiếu các trò chơi điện tử phiên bản đặc biệt được phát hành. Tục lệ này thậm chí còn tồn tại lâu hơn trong truyện tranh.

Có rất nhiều sự yêu thích nhiệt tình xung quanh BIOHAZARD 2 đến mức 3000 phiên bản đặc biệt đã được phát hành. 

Những phiên bản Giới hạn Kích thước Super “G” lớn hơn này lấy cảm hứng từ kích thước vỏ bọc của William Birkin. 

Bốn Nemesis đã được sản xuất

Bốn Nemesis đã được sản xuất

Resident Evil 3 là một trò chơi đột phá và đáng sợ vào thời điểm đó vì Nemesis, một nhân vật phản diện thường cảm thấy bất khả chiến bại và biến trò chơi thành một trải nghiệm căng thẳng vĩnh viễn. 

Một Nemesis là quá đủ, nhưng BIOHAZARD 3 Last Escape chỉ ra rằng thực sự có bốn thí nghiệm Nemesis đang được tiến hành, tất cả đều có ký ức về tiền kiếp của họ là con người. 

Ba nhà xuất bản khác nhau xử lý năm bộ manhua chuyển thể

Ba nhà xuất bản khác nhau xử lý năm bộ manhua chuyển thể

Quyền sở hữu và cấp phép có thể là một vấn đề thực sự đau đầu trong ngành công nghiệp truyện tranh, và nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều bộ truyện nổi tiếng. 

Nếu như bản comics của RE chủ yếu được xử lý bởi một mình hãng Wildstorm thì tình hình ở Trung Quốc với manhua gần như không đơn giản như vậy.

Năm bộ truyện riêng biệt được chia cho ba nhà xuất bản:

  • Tinhangse Publishing chịu trách nhiệm CODE: Veronica, BIOHAZARD 3: Last Escape và BIOHAZARD 3 phiên bản bổ sung. 
  • King’s Fountain là nhà phát hành cho BIOHAZARD 2
  • Yulang Group xử lý bản chuyển thể manhua BIOHAZARD 0.

Zombie phiên bản khủng long khổng lồ

Zombie phiên bản khủng long khổng lồ

Bộ manhua Resident Evil có một lịch sử sâu sắc về việc sử dụng quái vật để lấy ý tưởng phát triển, nhưng một số loạt phim cố gắng thành quá cố. 

Ví dụ nghiêm trọng nhất về điều này xảy ra trong BIOHAZARD 2 vì sự hiện diện của “God” và cách ông ấy thúc đẩy nhiều sinh vật tiến hóa. 

Điều này dẫn đến việc xuất hiện thây ma có các xúc tu trông gớm ghiếc. Leon thậm chí còn nhanh chóng bước vào một thế giới siêu nhiên đầy những con thằn lằn khổng lồ và những con khủng long thực.

Resident Evil thậm chí còn đi xa hơn về mặt này, nó không chỉ có truyện tranh comic mà còn cả truyện tranh manga và truyện manhua nữa. Bộ manhua của RE là một trong những bản chuyển thể hài lòng nhất trong số đó và SharingFunVN cho rằng chúng xứng đáng được biết tới nhiều hơn.

Theo Truyenvn

Facebook