Riot tung ra bản cập nhật mới, các đội vô địch Mùa Xuân 2023 ‘khóc thét’

MSI 2023 sẽ là giải đấu quốc tế đầu tiên của làng LMHT trong năm nay - nguồn: Twitter
Đánh giá post

Nhiều ý kiến cho rằng MSI 2023 đang dần trở thành một nỗi ám ảnh của các đội tham dự sau các bản cập nhật của Riot.

Không như một số bộ môn Esports khác, cộng đồng LMHT chỉ có 2 giải đấu cấp độ quốc tế trong năm, chính là MSI và Chung kết thế giới. Xét về quy mô và giá trị giải thưởng, cả hai giải đấu này thậm chí còn thua cả một số giải quốc nội trong làng LMHT. Tuy nhiên, cả hai giải đấu đều được đánh giá cao về chuyên môn. Được tham dự các giải này, đặc biệt là CKTG, luôn là ước mơ của mọi tuyển thủ.

MSI 2023 sẽ là giải đấu quốc tế đầu tiên của làng LMHT trong năm nay - nguồn: Twitter

MSI 2023 sẽ là giải đấu quốc tế đầu tiên của làng LMHT trong năm nay – nguồn: Twitter

Trước đây, MSI chỉ tuyển chọn những nhà vô địch của các giải Mùa Xuân trước đó. Riêng trong năm 2023, giải đấu này có một số thay đổi khi những đội thuộc nhóm Major (LCK, LPL, LEC và LCS) sẽ có thể có 2 đại diện dự giải. Tuy nhiên, điều này không làm mất đi tính chuyên môn của MSI khi những đội được tham gia gần như chắc chắn là nhà vô địch và Á quân của giải đấu đó.

Các đội thuộc Major sẽ có 2 đại diện mỗi khu vực tham dự giải đấu năm nay - nguồn: Millenium.gg

Các đội thuộc Major sẽ có 2 đại diện mỗi khu vực tham dự giải đấu năm nay – nguồn: Millenium.gg

Tuy nhiên, một số cập nhật mới đây của Riot đã khiến khán giả phải cân nhắc lại về tính chất của MSI 2023. Cụ thể, theo như thông tin mới đây về bản cập nhật 13.7 sắp tới, một loạt vị tướng sẽ bị giảm sức mạnh, trong đó có những cái tên đang rất được ưa chuộng ở Mùa Xuân 2023 như Ngộ Không, Vi, Sejuani, Veigar, Zeri, Annie.

Bản cập nhật cho MSI 2023 đang gây nhiều tranh cãi - nguồn: Twitter

Bản cập nhật cho MSI 2023 đang gây nhiều tranh cãi – nguồn: Twitter

Trong khi đó, chỉ có mỗi Azir và Kalista là tướng thực sự được sử dụng nhiều nằm trong danh sách tăng sức mạnh. Những cái tên như Katarina hay Yasuo, Graves đã biến mất khá lâu hoặc chỉ được sử dụng trong một số trận đấu không còn mang tính chất quá quan trọng. Trong khi đó, Alistar sau quãng thời gian được dùng nhiều đầu Mùa Xuân, nay cũng đang thất thế so với các Hỗ Trợ khác đa dụng hơn như Lulu, Nautilus hay Yuumi.

Phiên bản sắp tới chú trọng đến những tướng đã biến mất từ lâu - nguồn: League of Legends

Phiên bản sắp tới chú trọng đến những tướng đã biến mất từ lâu – nguồn: League of Legends

Nhiều khán giả cho rằng phiên bản cập nhật dùng cho MSI 2023 có thể “hủy diệt” tất cả các đội tham dự. Lý do được đưa ra chính là phiên bản này khác hoàn toàn phiên bản mà các giải đấu đang áp dụng. Chưa kể, phiên bản này chỉ được sử dụng duy nhất trong MSI 2023 và sẽ thay đổi khi giải Mùa Hè chính thức khởi tranh. Có ý kiến chỉ thẳng: “Giải MSI từ chỗ là sân chơi cho các nhà vô địch giờ đã chuyển thành “Liệu bạn có thi đấu tốt với meta mới dù đã vô địch Mùa Xuân hay không”.

Khán giả cho rằng MSI đang trở thành một giải đấu ám ảnh đối với các đội - nguồn: Weibo

Khán giả cho rằng MSI đang trở thành một giải đấu ám ảnh đối với các đội – nguồn: Weibo

Tất nhiên, đây không phải lần đầu những bản cập nhật của Riot thay đổi gần như hoàn toàn lối chơi thịnh hành. Và cũng không ít nhà vô địch MSI đã có Mùa Hè ngay sau đó rất tệ, điển hình là Royal Never Give Up. Tuy nhiên, chính Riot cũng đang loay hoay trong các phiên bản của mình và có lẽ các đội sẽ buộc phải tập luyện nhiều hơn để thích nghi nhanh nhất mà thôi.

Theo GameK

Facebook