Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ?

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 1.
Đánh giá post

Giao diện Cửa Hàng vẫn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng LMHT mỗi khi chơi game.

Mùa giải 2021 vừa qua có thể xem là một trong những mùa có nhiều sự thay đổi nhất đối với cộng đồng LMHT. Bỏ qua những thương vụ chuyển nhượng hay những chiến tích của các đội tuyển, thì ngay cả trong ingame, LMHT cũng có nhiều sự đổi mới. Tiêu biểu trong số đó và ảnh hưởng nhiều nhất đối với game thủ chính là việc thay đổi giao diện Cửa Hàng ingame.

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 1.

Giao diện Cửa Hàng ingame cũ

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 2.

Giao diện Cửa Hàng ingame LMHT mới

Nếu như trước đây, giao diện Cửa Hàng trong LMHT khá đơn sơ, chỉ gồm một danh sách tên các trang bị ở 1 cột, và phần còn lại là nơi mà game thủ mua sắm các món đồ thì ở giao diện mới, Riot đã cố gắng đưa đến những trải nghiệm mới cho người chơi. Cụ thể, thay vì phải vất vả tìm kiếm món trang bị phù hợp thì bây giờ Cửa Hàng có thể tự động gợi ý 3 món trang bị phù hợp nhất cho diễn biến trận đấu để khắc chế đối thủ. Dĩ nhiên, người chơi vẫn có thể tự do build trang bị theo phong cách riêng nhưng những người chơi mới sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn lên đồ.

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 3.

Lúc đầu tôi khá không thích giao diện mới, nhưng nó thật tuyệt. Khi tôi bắt đầu chơi (giao diện cũ – 2019) tôi cảm thấy khá bối rối. Một người bạn đã chỉ cho tôi nên rồi cũng ổn. Giao diện mới thì thực sự thân thiện với những người mới chơi. Bạn được gợi ý mua gì và trang bị nào là tốt để khắc chế đối thủ. Không còn phải bấm cả ngàn lần và không còn bối rối nữa. Tôi không nói mọi gợi ý đều tốt và tôi cũng không nói tự build là tệ nhưng trên góc nhìn người mới thì giao diện mới tốt hơn

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 4.

Đúng, Cửa Hàng mới thực sự đáng kinh ngạc khi bạn không biết mua gì. Mặt khác, nó có thể gây chút khó chịu khi bạn đã có ý định mua món trang bị nào đó và nó không theo lối thông thường

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 5.

Tôi không nói Cửa Hàng mới tốt hơn rất nhiều đâu nhưng tôi thích nó. Tôi tưởng tượng người chơi mới sẽ có nhiều lợi ích khi Cửa Hàng gợi ý món nào mua là tốt nhất

Nhưng đối với một số game thủ khác, giao diện mới lại không hoàn toàn thực sự tối ưu. Lý lẽ được đưa ra chính là vì, mỗi trận đấu LMHT đều đầy rẫy những biến số và những tình huống không ai ngờ trước được, không phải lúc nào lên đồ theo gợi ý cũng là tốt. Chưa kể, một số trang bị đang được xếp vào những mục chưa được hợp lý lắm. Một người chơi lấy ví dụ cho việc Đao Tím không được xếp vào mục dành cho Xạ Thủ mà chỉ được đưa vào nhóm dành cho các tướng chống chịu trong khi đây là core item hiện nay của Varus, Kog’Maw và nhiều tướng Xạ Thủ khác.

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 6.
Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 7.

Nhưng cũng có một số người chơi lâu năm phàn nàn về việc Cửa Hàng mới quá “máy móc” và một số trang bị không được sắp xếp linh hoạt

Tuy nhiên, xét trên mục đích của Riot là luôn muốn mở rộng LMHT, gia tăng số lượng người chơi thì giao diện mới vẫn đang làm tốt công việc của mình. Như đã nói ở trên, người chơi mới bây giờ không cần thiết phải sử dụng các web hướng dẫn rồi mới quay trở lại game build đồ mà ngay trong Cửa Hàng cũng đã có những gợi ý trang bị phù hợp. Chưa kể, bên dưới các món trang bị còn cung cấp cả thông tin như khắc chế vị tướng nào, đồng thời cung cấp thông tin về những lối build trang bị thông thường cũng giúp người chơi mới có những trải nghiệm game tốt hơn.

Sau 1 mùa giải ra mắt, Cửa Hàng trong LMHT vẫn là chủ đề tranh cãi: đâu mới là giao diện tối ưu cho game thủ? - Ảnh 8.

Những giao diện này thực sự giúp người mới dễ tiếp cận với LMHT hơn

Trong tương lai, chắc chắn Riot sẽ tiếp tục tìm cách tối ưu các tính năng đã có sẵn trước đây trong LMHT. Người chơi mới và những “cựu binh” sẽ luôn có xung đột nhưng đối với Riot, chỉ cần LMHT vẫn phát triển bền vững là được, những điều khác không còn quá quan trọng nữa.

Theo GameK

Facebook