Số lượng công ty làm game mobile giảm hơn 18% trong năm qua

Lượng công ty game làm trò chơi di động mới giảm.
Đánh giá post

Vì hạn chế phát hành game nên nhiều công ty game làm game mobile tại Trung Quốc ngày càng ít dần, giảm đáng kể so với năm trước.

Vào ngày 21 tháng 02, báo cáo cho hay do số phiên bản trò chơi ở Trung Quốc sụt giảm đã gây ra sự giảm sút chung trong lĩnh vực trò chơi.

Tính đến thời điểm này, Tencent Holdings giảm 5,23%, NetEase giảm 3,77%, Bilibili giảm 9,59% và 37Games giảm 6,46%.

Lượng công ty game làm trò chơi di động mới giảm.

Lượng công ty game làm trò chơi di động mới giảm.

Kể từ tháng 08 năm 2021, số phiên bản đã không được phát hành trong 07 tháng. Không có thông báo về việc đình chỉ này, và không được biết lý do của việc đình chỉ tại thị trường đại lục.

So với khoảng thời gian 8 tháng tạm dừng số phiên bản từ tháng 04 đến tháng 11 năm 2018, việc tạm dừng số phiên bản từ tháng 08 năm 2021 đến nay gây ra tác động lớn cho ngành game. Lượng công ty game làm game mobile tại Trung Quốc giảm 18,88%.

Theo dữ liệu của công ty, có 5.170 công ty liên quan đến trò chơi di động ở Hoa lục. Trong ba năm qua, số lượng đăng ký của các công ty liên quan đến trò chơi di động ngày càng giảm.

Quảng Đông là khu vực có nhiều công ty game nhất song cũng ghi nhận lượng giảm lớn nhất.

Quảng Đông là khu vực có nhiều công ty game nhất song cũng ghi nhận lượng giảm lớn nhất.

Vào năm 2019, có 1.282 công ty mới liên quan đến trò chơi di động, giảm 8,03% so với cùng kỳ năm trước đó. Năm 2020, có thêm 572 công ty mới, giảm 55,38% so với cùng kỳ. Vào năm 2021, 464 công ty game mobile mới được thêm nhưng vẫn giảm 18,88% so với cùng kỳ năm 2020.

Từ khía cạnh phân phối khu vực, Quảng Đông đứng đầu với 2.372 công ty liên quan đến trò chơi di động. Chiết Giang và Hải Nam lần lượt có 616 và 374, xếp thứ hai và ba trong top đầu. Xếp theo thành phố, Thâm Quyến có 2.149 công ty liên quan đến trò chơi di động, tiếp theo là các thành phố như Kim Hoa và Hải Khẩu.

Nhiều nhà phát triển trò chơi, bao gồm XD Network, Kuaishou, Bilibili, Tencent và NetEase đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của họ giảm đáng kể.

Theo báo cáo của Jiemian News, vụ việc có thể liên quan đến tin đồn rằng sẽ không có số đăng ký trò chơi mới nào được cấp vào năm 2022, mặc dù Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia Trung Quốc đã chỉ ra rằng họ vẫn đang nhận đơn xin cấp số đăng ký trò chơi như bình thường.

chơi game công ty game làm game mobile

Theo: Game4v

Facebook