SOAZ: ‘DOTA vui hơn Liên Minh vì dựa trên tính đồng đội nhiều hơn’

SOAZ: 'DOTA vui hơn Liên Minh vì dựa trên tính đồng đội nhiều hơn'
Đánh giá post

Tuyển thủ đường trên kì cựu của nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới vẫn còn ở đó, nhưng lại thích chơi DOTA 2 hơn.

SOAZ:'DOTA vui hơn Liên Minh vì dựa trên tính đồng đội nhiều hơn'

Cựu tuyển thủ đường trên Liên Minh Huyền Thoại người Pháp Paul “sOAZ” Boyer cho biết anh thấy DOTA 2 vui hơn Liên Minh, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Richard “Rich” Wells, cựu Giám đốc điều hành H2K và là Giám đốc hiện tại của cơ quan truyền thông The Black Lodge.

Trong series trên YouTube có tựa đề Desert Island Games (tạm dịch: Trò chơi Đảo Sa Mạc), Wells đã có một buổi trò chuyện thú vị với tuyển thủ đường trên kỳ cựu về nhiều chủ đề khác nhau từ việc bắt đầu tập tành “đú đa đú đỡn” chơi game từ thuở bé của anh ấy ở Pháp, cho đến khi trở thành một huyền thoại của đội tuyển Fnatic tại Châu Âu.

Khoảnh khắc thú vị của cuộc trò chuyện này là khi sOAZ được hỏi về DOTA 2, bộ môn mà anh ấy tin rằng có nhiều sự sáng tạo hơn là Liên Minh Huyền Thoại.

Hồi đó, tôi có thể nói rằng nếu như mình không thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, thì tôi sẽ thi đấu ở bộ môn DOTA 2. Biết đâu được tương tự như LMHT, ở tựa game này tôi sẽ đứng ở đỉnh cao hơn thì sao? Tôi nghĩ DOTA 2 có lẽ sẽ vui hơn LMHT vì mang tính đồng đội nhiều hơn,” soAZ nói. “Không phải Dota thì còn tựa game nào khác nữa, chắc chắn là nó có tính đồng đội siêu cao, nhưng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều chỗ sai sót ở bộ môn này.”

“Bạn có thể sáng tạo hơn khi chơi Dota và đó có lẽ là điều thú vị nhất so với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.” soAZ giải thích thêm.

Dù không còn ở LEC, sOAZ vẫn tiếp tục thi đấu với tư cách là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Anh ấy đã kí hợp đồng với tổ chức thể thao điện tử của Áo, WAVE Esports.

Trong khoảng thời gian trước thi đấu tại LEC, sOAZ được biết đến với những pha xử lý thoát hiểm đầy sự sáng tạo – cụ thể là pha thoát chết ngoạn mục với vị tướng Kennen tại Bán Kết – Chung Kết Thế Giới 2015 trước đội tuyển mạnh nhất thời bấy giờ là SK Telecom T1, hiện giờ chỉ còn là T1.

Sự sáng tạo và cách chơi đầy tính “khoa học” của anh ấy là tất cả những gì khiến cho anh chàng người Pháp này trở thành một trong những tuyển thủ được yêu thích nhất trong thời gian thi đấu ở LEC, cụ thể là cho Origen và Fnatic.

Trong 9 năm thi đấu với tư cách là người đi đường trên, sOAZ đã tích luỹ được vô số danh hiệu, bao gồm 5 chức vô địch LEC, 2 lần vào Bán Kết – Chung Kết Thế Giới.

Sau đó, có một khoảng thời gian ngắn sOAZ chuyển sang thi đấu cho một đội tuyển Bắc Mỹ, Immortals vào năm 2020. Tuy nhiên, với một khu vực như LCS NA thì sOAZ không gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại thì anh chàng này vẫn thi đấu, nhưng lại dưới một giải đấu cấp thấp hơn của khu vực Châu Âu.

SOAZ: 'DOTA vui hơn Liên Minh vì dựa trên tính đồng đội nhiều hơn'

Dù vậy, sau ngần ấy năm, tuyển thủ người Pháp này vẫn tiếp tục gắn bó với sự nghiệp của mình, để thể hiện niềm đam mê thực sự với trò chơi.

Người hâm mộ của sOAZ có thể theo dõi đội tuyển kỳ cựu 11 năm của Liên Minh Huyền Thoại tại PRM 1st Division mùa Xuân 2022. Đối với giải đấu LEC mùa Xuân sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 1, nơi 10 đội sẽ thi đấu theo hình thức ONLINE do sự xuất hiện của biến thể Omicron từ COVID-19.

Xem thêm: T1 tổ chức lễ giải nghệ cho ‘công thần’ Bang và Wolf, khẳng định đây là bộ đôi đường dưới mạnh nhất lịch sử

 

Fnatic Immortals LCS NA lec Liên minh huyền thoại LMHT lol origen Paul “sOAZ” Boyer Richard “Rich” Wells soaz tin game LoL

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 750px !important;
}

Theo: Game4v

Facebook