Sonic Superstars – Chú nhím xanh đã lấy lại phong độ

Sonic Superstars
5/5 - (21 bình chọn)

Một lần nữa tôi phải công nhận rằng chú nhím xanh Sonic chỉ có thể thành công nếu chú được đặt trong môi trường 2D và may mắn rằng Sonic Superstars đã làm rất tốt điều đó.

Sonic Superstars

Sonic Superstars mang trở lại rất nhiều giá trị truyền thống của IP này

Còn nhớ ngày xưa vào cái thời mà Sega và Nintendo so kè với nhau trên từng hệ máy thì lúc này hai linh vật của họ cũng là Mario và Sonic cũng tranh tài với nhau trong từng tựa game. Thế nhưng sau khi Sega không còn theo đuổi việc tạo ra các cỗ máy Console nữa thì từ từ chú nhím xanh dù cho vẫn giữ tốc độ nhanh hơn tia chớp nhưng lại không thể giữ ánh hào quang của mình, còn đối thủ của cậu là chàng thợ sửa ống nước thì lại càng ngày càng thành công. Ngyên nhân chính của việc này tất cả đều bắt nguồn từ tốc độ của Sonic, nếu trên nền 2D thì việc xây dựng các màn chơi cho chú không phải vấn đề gì quá rắc rối, nhưng nếu lên trên nền 3D thì mọi thứ hoàn toàn khác để duy trì tốc độ của Sonic thì nhà làm game buộc phải xây dựng một màn chơi khổng lồ để rồi họ phải làm gì để làm đầy màn chơi đó thì lại là một vấn đề khác. Chính điều này đã khiến cho các tựa game Sonic 3D đa phần đều bị đánh giá là trống rỗng thậm chí không có gì đặt biệt. Có vẻ như giờ đây Sega đã nhận ra được điều đó và họ đã trở lại với môi trường 2D trong Sonic Superstars. Phải nói trong phần game Sonic Superstars nhóm làm game Arzest đã làm rất tốt trong việc kết hợp gameplay 2D của các phần game cổ điển pha lẫn cơ chế vật lý của tựa game Sonic Mania với những tính năng mới để rồi phủ lên chúng một lớp áo đồ họa đẹp đẽ hơn rất nhiều. Tuy việc này không thể thực sự mang lại cho chúng ta một siêu phẩm chấn động làng game nhưng bù lại chúng ta vẫn có được một tựa game có chất lượng tốt, đặc biệt là khi so sánh với các tựa game 3D trước.

Sonic Superstars

Các cảnh này rất gợi nhớ tới các phiên bản game trên Sega Genesis

Tương tự những phiên bản game 2D trước thì cốt truyện trong Sonic Superstars khá đơn giản khi chúng ta sẽ được gặp lại Dr. Eggman, Fang the Hunter trong hành trình chống lại các âm mưu thống trị thế giới của gã tiến sĩ này. Nếu có gì đặc biệt trong cốt truyện phần game này đó là sau hơn 30 năm cuối cùng thì thương hiệu Sonic cũng giới thiệu đến cho chúng ta thêm một nhân vật mới toanh có tên gọi là Trip, người mà lúc đầu các bạn sẽ chẳng mấy chú ý tới nhưng càng về sau bạn sẽ thấy rằng cô ấy là một bổ sung vô cùng đáng giá cho không chỉ tựa game này mà còn cả thương hiệu Sonic nữa. Khi đi sâu vào gameplay thì các fan hâm mộ của chú nhím xanh sẽ lặp tức cảm thấy Sonic Superstars vô cùng quen thuộc đặt biệt là trong màn đầu tiên của trò chơi có tên gọi là Bridge Island, lại có rất nhiều nét tương đồng với Green Hill Zone. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Arzest chỉ đơn thuần copy các thiết kế cũ qua tựa game mới, mỗi lần các bạn chơi lại các màn chơi trong game thì không ít lần các bạn sẽ khám phá ra rất nhiều khu vực bí ẩn, điều này khiến game thủ vừa cảm thấy vô cùng quen thuộc vừa cảm thấy thú vị trong khi tận hưởng tựa game này. Càng chơi vào sâu bên trong Sonic Superstars thì bạn sẽ càng nhận ra được sự sáng tạo trong thiết kế màn chơi của đội ngũ đứng sau tựa game, tiêu biểu các bạn có thể đến với màn Golden Capital, nơi mà mỗi khi các bạn bước vào trong các vòng tròn thì trọng lực cảu màn chơi này sẽ thay đổi hay màn Cyber Station, nơi mà cả kẻ thù lẫn nhóm Sonic đều sẽ bị biến thành các phiên bản 3D pixel. Tôi đã không thể tìm thấy điều gì khiến mình không hài lòng khi tận hưởng tựa game này từ thiết kế, hình ảnh đến cả âm nhạc của game tất cả đều được làm rất tốt. Trong lần quay trở lại này thì chúng ta không chỉ có một mình Sonic mà còn có thêm các nhân vật được yêu thích một thời khác là ails, Knuckles, và Amy. Mỗi nhân vật vẫn giữ những kỹ năng thành danh của mình như Sonic với khả năng tăng tốc, Tail là bay lượng, Knuckles là bám tường cùng Amy có thể nhảy hai lần đồng thời có khả năng sử dụng cây búa của cô để đánh bại kẻ thù. Mỗi người có một lối chơi riêng để rồi tất cả những gì bạn cần làm là chọn một nhân vật yêu thích để gắng bó tới cuối trò chơi. Bên cạnh những kỹ năng đặc biệt của nhân vật các bạn còn có thể sử dụng tới Emerald Powers. Những nguồn sức mạnh này có thể có được bằng cách thu thập các viên Chaos Emeralds thông qua các minigames trong từng khu vực. Mỗi viên ngọc sẽ cho phép các bạn sử dụng một sức mạnh tại bất kỳ nhưng chỉ được sử dụng một lần và reset môi khi bạn tới một checkpoint. Những kỹ năng này cũng khá đa dạng và hữu dụng từ việc tạo ra một loạt các nhân bản của nhân vật bạn điều khiển để tiêu diệt sạch kẻ thù, bơi ngược các dòng thác hoặc lướt qua không trung để tới các khu vực bình thường mà bạn không thể với tới được các tính năng này vô cùng hữu ích khi mà các bạn gặp nhiều khó khăn trong các màn chơi.

Có một điều khá tuyệt vời ở Sonic Superstars là các bạn có thể chơi được với 3 người bạn khác trên cùng một máy. Thế nhưng không hiểu sao nhà phát hành game lại vướng phải một sai lầm khá nghiêm trọng đó là việc khác biệt trong tốc độ di chuyển giữa các nhân vật thì cứ mỗi vài chục giây là người điều khiển Sonic phải ngừng lại để đợi những người khác. Game cũng hỗ trợ thêm nhiều chế độ chơi khác trong đó có cả một phần chơi online thế nhưng khi chơi thử phần này thì thỉnh thoảng tôi bị crash đó là chưa kể đến việc phần này cũng không mang lại quá nhiều điều đặc biệt nếu không muốn nói thẳng ra là khá chán. Nhưng nhìn chung thì Sonic Superstars vẫn là một tựa game khá tốt đáng để các bạn trải nghiệm trong thời gian này.

Sonic Sonic Superstars

Theo: Game4v

Facebook