Square Enix cho biết doanh số bán hàng của Embracer sẽ giúp họ đầu tư vào blockchain

Đánh giá post

Square Enix đã cho biết quyết định bán một phần lớn các Studio phương Tây của mình cho Embracer Group sẽ giúp họ dễ dàng đầu tư vào blockchain.

Công ty Thụy Điển Embracer hôm nay thông báo rằng họ đã đồng ý mua lại một phần lớn chi nhánh phát triển phía Tây của Square Enix với giá 300 triệu đô la. Được biết họ chính là tập hợp các thành viên cộm cán của Nordic Games trước đây lập ra. Thỏa thuận này sẽ cho thấy tập đoàn Embracer đã mua lại được Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal và các IP danh tiếng bao gồm Tomb Raider, Deus Ex, Thief và Legacy of Kain.

Trong một tuyên bố chính thức, Square Enix cho biết thỏa thuận sẽ cho phép họ tập trung vào các khoản đầu tư vào blockchain, AI và đám mây. “Giao dịch sẽ hỗ trợ công ty thích ứng với những thay đổi đang diễn ra trong môi trường kinh doanh toàn cầu bằng cách thiết lập phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, điều này sẽ nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số”.

Square Enix cho biết doanh số bán hàng của Embracer sẽ giúp họ đầu tư vào blockchain

“Ngoài ra, giao dịch này còn cho phép ra mắt các doanh nghiệp mới bằng cách tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực bao gồm blockchain, AI và đám mây. Động thái này dựa trên chính sách tối ưu hóa cấu trúc kinh doanh mà công ty đề ra trong chiến lược kinh doanh trung hạn được công bố vào ngày 13 tháng 05 năm 2021 ”. Tháng trước, chủ tịch Square Enix, Yosuke Matsuda, đã nhắc lại mong muốn của ông ấy đối với nhà phát hành Final Fantasy trong việc tạo ra các trò chơi blockchain với mục tiêu ‘chơi để kiếm tiền’.

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Japan, giám đốc điều hành cho biết ông tin rằng chỉ tập trung vào các trò chơi truyền thống sẽ “không đủ” để công ty tiến lên phía trước và mô tả tầm nhìn của ông về những tựa game mà người dùng sẽ tạo ra nội dung và được thưởng cho công việc của họ, Matsuda là người trước đây đã nói Square Enix có thể tạo tiền điện tử của riêng mình. Matsuda trước đây đã bị một số người trong ngành công nghiệp trò chơi chỉ trích vì một bức thư chúc mừng năm mới, trong đó ông bày tỏ sự nhiệt tình của công ty đối với các xu hướng mới nổi và cam kết tạo ra các trò chơi blockchain và NFT trong thời gian tới.

Square Enix cho biết doanh số bán hàng của Embracer sẽ giúp họ đầu tư vào blockchain

Trong thư, tổng thống cho biết ông tin rằng các trò chơi blockchain “có tiềm năng cho phép tăng trưởng doanh thu của công ty rất nhanh bằng cách thúc đẩy khái niệm chơi để kiếm tiền”. Giám đốc điều hành tiếp tục đề xuất rằng khả năng người dùng kiếm được từ các sáng tạo kỹ thuật số của họ trong trò chơi có thể làm sống lại nội dung do người dùng tạo và tuyên bố rằng việc thiếu các ưu đãi trước đây đã hạn chế khả năng sáng tạo của người dùng.

Square Enix cho biết doanh số bán hàng của Embracer sẽ giúp họ đầu tư vào blockchain

“Tôi nhận ra rằng một số người chơi chỉ để giải trí và những người này thì chiếm đa số, họ luôn bày tỏ sự dè dặt trước những xu hướng mới” ông viết. “Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ có một số người nhất định có động lực là chơi để cống hiến, ý của tôi là giúp trò chơi trở nên thú vị hơn khi liên quan đến việc vừa chơi vừa kiếm tiền”. Bạn nghĩ sao về điều này? một công ty danh tiếng như Square Enix mà giờ đây chỉ có bán Studio để chạy theo việc phát triển NFT, Blockchain thì liệu có đáng được chấp nhận trong lòng người hâm mộ, trong khi chính những tựa game giải trí đó trước đây đã giúp họ trở nên thành công và đi lên. Liệu họ có đang quay lưng với người hâm mộ hiện tại hay không?

blockchain Embracer Group NFT square enix

Theo: Game4v

Facebook