Supercell rót hàng chục triệu USD vào Trailmix Studio

Tristan Clark và Carolin Krenzer - những người sáng lập ra Trailmix.
Đánh giá post

Trailmix, nhà phát triển có trụ sở tại Luân Đôn, đứng sau game Love & Pies, đã nhận khoản đầu tư 60 triệu USD từ Supercell.

Sau khoản đầu tư đầu tiên hơn 4 triệu USD thì đây là khoản rót vốn lớn nhất từ công ty Phần Lan cho hãng này, bắt đầu vào năm 2018. Supercell cho biết sẽ điều phối hoạt động của Trailmix Studio trong các dự án tương lai của họ.

Bài đăng chính thức trên Medium cho biết: “Hôm nay là một ngày quan trọng đối với chúng tôi vì cuối cùng cũng có thể nói với thế giới rằng Supercell đã mua lại phần lớn cổ phần của Trailmix và cam kết tài trợ 60 triệu USD. Đây là minh chứng cho sự hợp tác và tiến tới thành công của Love & Pies”.

Tristan Clark và Carolin Krenzer - những người sáng lập ra Trailmix.

Tristan Clark và Carolin Krenzer – những người sáng lập ra Trailmix.

Động thái này là một bước tiến trong chiến lược đầu tư cho Supercell, công ty tạo ra hàng tỷ doanh thu từ các trò chơi như Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Boom Beach và Brawl Stars. Mặc dù bản thân Supercell có quy mô tương đối nhỏ, nhưng hãng đã đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp khác nhau trong vài năm qua. Số tiền đầu tư không được tiết lộ, nhưng con số 60 triệu USD cho thấy hãng game Phần Lan sẵn sàng đầu tư rất nhiều.

Các cựu nhân viên của King là Carolin Krenzer và Tristan Clark đã thành lập Trailmix vào tháng 12 năm 2017 để tạo ra một studio đa dạng và hòa nhập với các trò chơi có tác động tích cực. Khoảng một nửa đội ngũ lãnh đạo là nữ từ 25 tuổi đến 45 tuổi.

Công ty tập trung vào việc tạo ra một đội ngũ tài năng và đa dạng, kết hợp trò chơi di động miễn phí để chơi với kể chuyện và có tác động tích cực. Họ đã ra mắt Love & Pies và trò chơi đã có hơn 2 triệu lượt tải xuống. Mặc dù con số đó là nhỏ, nhưng Krenzer cho biết trò chơi có tỷ lệ giữ chân người chơi là 10% trong vòng 4 tháng. Điều này đã vượt quá mong đợi.

Tuy nhiên, công ty cần phát triển trò chơi bền vững trong dài hạn. Những gì công ty London cần vào thời điểm này là đầu tư vào việc sử dụng nguồn lực từ Supercell. Đội đã tăng lên 30 người và sẽ tiếp tục đầu tư vào các hoạt động phát triển trò chơi. Ưu tiên là để mỗi sản phẩm game ra mắt là phiên bản tốt nhất.

Những thành viên của Trailmix.

Những thành viên của Trailmix.

Ilkka Paananen, Giám đốc điều hành của Supercell, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi mua lại phần lớn cổ phần của Trailmix, một công việc tuyệt vời với Love & Pies. Công ty đang có bước tiến dài hơn trong ngành game và có tác động tích cực đến người chơi. Thật là một đặc ân khi được trở thành một phần trong hành trình của Trailmix. Việc tạo ra các trò chơi cho tất cả mọi người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi và công ty sẽ nỗ lực hết mình”.

Cam kết của Trailmix kể từ khi làm game là tạo ra nhiều trò chơi miễn phí tuyệt vời và có tác động tích cực. Giờ đây khi có sự hỗ trợ và hậu thuẫn của Supercell, họ sẽ được thúc đẩy sản xuất các trò chơi với sự đa dạng và hấp dẫn.

Love and Pies Supercell Supercell đầu tư Trailmix

Theo: Game4v

Facebook