T1 Polt: ‘Canna đã làm tổn hại đến danh dự của người đã mất’

T1 Polt: 'Canna đã làm tổn hại đến danh dự của người đã mất' - Ảnh 1
Đánh giá post

Vào lúc 23h00 đêm qua 22/11 (theo giờ Hà Nội), T1 đã tổ chức cuộc họp báo về vấn đề chuyển nhượng của Canna. Ở đó, Quản lý cấp cao Choi “Polt” Seong-hun khẳng định Canna và công ty quản lý của mình đã gây ra tình huống làm tổn hại đến danh dự của cố COO John Kim (mất hồi tháng 7 vừa qua).

T1 Polt:'Canna đã làm tổn hại đến danh dự của người đã mất' - Ảnh 1
Canna vẫn còn 1 năm hợp đồng với T1.

1. Việc thỏa thuận miệng với cố COO John Kim là không thể xác nhận

– Quản lý cấp cao Choi “Polt” Seong-hun đã đưa ra quan điểm chỉ có Canna và cố COO John Kim biết về thỏa thuận nên không thể xác nhận.

(Vào thời điểm gia hạn hợp đồng vào năm 2020, thông qua thỏa thuận miệng với cố COO John Kim (Kim Won-cheol), nếu không đạt được việc thỏa thuận về lương cuối năm thì T1 sẽ tạo điều kiện để Canna kết thúc hợp đồng sớm và chuyển nhượng).

– T1 không có nghĩa vụ tuân thủ việc để Canna thành tuyển thủ tự do theo yêu cầu.

– Tuy nhiên, nếu sau đó chuyện này được xác nhận theo cách khách quan, T1 sẽ tôn trọng nguyện vọng của cố COO John Kim và để Canna trở thành tuyển thủ tự do.

2. Đồng thời Canna liên tục đề cập đến việc trở thành tuyển thủ tự do sau trận tứ kết của CKTG 2021. Xét theo tình hình, ý muốn của Canna là muốn rời khỏi T1 nên đã tiến hành việc chuyển nhượng.

– Theo văn bản, tin nhắn và giao tiếp với tuyển thủ, nguyện vọng 1 của Canna là trở thành tuyển thủ tự do, ở lại T1 là nguyện vọng 2.

– Canna đã đề cập đến việc trở thành tuyển thủ tự do nhiều lần với nhiều nhân viên của T1, bao gồm cả Quản lý cấp cao Polt.

– Dù thời gian hợp đồng vẫn còn nhưng Canna đã đề cập việc trở thành tuyển thủ tự do nhiều lần và muốn rời đội nên T1 quyết định cho chuyển nhượng.

T1 Polt: 'Canna đã làm tổn hại đến danh dự của người đã mất' - Ảnh 2
Giám đốc vận hành John Kim đã qua đời vào tháng 7 vừa qua.

3. T1 đã ủy quyền cho công ty quản lý thương thảo việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về phía T1.

– Từ tuần đầu tiên của tháng 11, T1 đã đàm phán việc chuyển nhượng với nhiều đội, bao gồm các đội từ LCS.

– T1 ủy quyền cho công ty quản lý liên hệ với các đội khác. Nhưng theo hợp đồng tiêu chuẩn của LCK, T1 vẫn là người ra quyết định cuối cùng.

– Damwon được công ty quản lý nhắc đến, đã gửi yêu cầu chuyển nhượng thông qua công ty quản lý mãi đến ngày 19 và chưa từng có đàm phán trước đó. 

– Đội từng có cuộc đàm phán với T1 trước đó, đã đưa ra những điều kiện tốt. Và T1 quyết định chuyển nhượng Canna sang đội đó.

– LCK nói về việc đáp ứng yêu cầu của công ty quản lý nhưng không điều tra sự thật và xác nhận. Việc chỉ tin vào tuyên bố của công ty quản lý và khuyến nghị Canna chuyển đến Damwon là không công bằng và gây thất vọng.

T1 Polt: 'Canna đã làm tổn hại đến danh dự của người đã mất' - Ảnh 3
Canna gần như chắc chắn sẽ phải rời T1.

– Lý do từ chối chuyển nhượng với Damwon?

Đó là kết quả của cuộc họp nội bộ.

– Canna sẽ được chuyển nhượng?

Hiện tại chưa thể trả lời.

– Sẽ tiến hành thủ tục pháp lý với công ty quản lý?

Hiện tại chưa thể trả lời

– Trong trường hợp này, Canna sẽ thuộc về đội nào?

Hiện tại vẫn đang thương thảo với đội được đề cập, đang chờ xử lý và đang tiến hành xử lý

– Kế hoạch trong tương lai để giải quyết vụ chuyển nhượng của Canna?

Tiến hành thảo luận với LCK và đội chuyển nhượng

– Phía LCK chỉ nghe thông tin từ phía công ty quản lý mà không xác thực. Ý kiến hay quan điểm riêng gửi đến LCK?

Sau khi nghe khuyến nghị của LCK liên quan đến việc chuyển nhượng, T1 sẽ đưa ra lập trường của mình.

– Từ quan điểm cá nhân, anh nghĩ gì về trường hợp này?

Tôi hy vọng Canna, người từng sát cánh với tôi, có thể tiếp tục là tuyển thủ chuyên nghiệp thật tốt trong tương lai.

Cuối cùng, Quản lý cấp cao Polt kết thúc buổi họp báo của T1 với chia sẻ: “Tôi rất tiếc vì công ty quản lý Canna đã gây ra tình huống làm tổn hại đến danh dự của cố COO John Kim. T1 đã cố gắng bảo vệ quyền và lợi ích của tuyển thủ bằng cách thúc đẩy việc chuyển nhượng sang đội có điều kiện tốt nhất trong số các đội đang đàm phán”.

Theo Thethao.vn

Facebook