T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều

T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều - Ảnh 2.
Đánh giá post

Tại MSI 2022, T1 là đội được kỳ vọng nhiều nhất, và trừ Faker, dàn sao trẻ của đội đang gánh chịu áp lực vô hình.

Còn nhớ cách đây ít lâu, trong một lần stream, Wolf – cựu sao SKT T1 và là thành viên của thế hệ huyền thoại đã cùng nhau bảo vệ được chức vô địch CKTG đã cho biết anh rất lo ngại vì kỷ lục của đàn em. Theo đó, Hỗ Trợ này chia sẻ rằng, vui mừng thì cũng có nhưng các thành viên trẻ của T1 bây giờ phải chịu áp lực nặng nề vì những nhận định của khán giả rằng tập thể này sẽ mãi bất bại.

Wolf chia sẻ về thành tích “khủng” của T1 trên kênh stream kèm lo ngại về áp lực dành cho các đàn em

Ở MSI 2022, cần phải nhắc nhớ rõ một điều quan trọng: các đội góp mặt tại giải đấu MSI đều là những nhà vô địch của giải đấu quốc nội mà họ tham dự. Riêng trường hợp của Saigon Buffalo là 1 ngoại lệ đặc biệt vì tình huống bất khả kháng.

Và dù có thể một số đội không thực sự sánh được với ngay cả các đội khác ở LCK, nhưng họ vẫn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ. Và có lẽ không cần phải nói, thì ai cũng biết MSI cũng là giải đấu tiềm ẩn bất ngờ thậm chí còn nhiều hơn CKTG. Điển hình như chính G2 Esports – ông lớn của LEC, từng bại trận 2 lần trước Phong Vũ Buffalo – một đội đến từ khu vực “vùng trũng” VCS ở MSI 2019.

T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều - Ảnh 2.

Faker là người hiểu rõ nhất 1 giải MSI có thể tiềm ẩn những cú sốc như thế nào

Trở lại với MSI 2022, T1 hiện tại đang là “độc cô cầu bại” của làng LMHT. Và do đó, áp lực cho họ cũng vô cùng khổng lồ, tỷ lệ thuận với số người tin rằng T1 sẽ vô địch MSI 2022. Nhưng có 1 điều cần phải lưu ý: T1 đến với giải đấu này trong tư cách là 1 trong những đội có tuổi đời trung bình thấp nhất. Và trừ Faker, còn lại chưa một ai trong số những tuyển thủ này từng được hít thở bầu không khí MSI. Thậm chí, Zeus hay Oner cũng chỉ mới có mùa giải đầu tiên đánh chính cho T1.

T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều - Ảnh 3.

T1 là đội có độ tuổi trung bình thấp bậc nhất giải đấu, chỉ cao hơn dàn sao trẻ của SGB

T1 trẻ hiện tại là tập thể hùng mạnh, tài năng và điều đó không cần bàn cãi. Nhìn cách Zeus thi đấu, người ta cảm giác đã lâu lắm rồi, kể từ thời MaRin hay Duke, T1 mới có 1 toplaner hay như thế. Và tương tự là trường hợp của Zeus hay Gumayusi – Keria. Thậm chí cách đây ít lâu, truyền thông quốc tế còn xếp hạng các tuyển thủ T1 thống trị tất cả các vị trí. Oner còn được đánh giá cao hơn Jankos hay Zeus vượt trên cả những Bin, Impact… Nhưng bù lại, T1 hiện tại gần như không có quá nhiều kinh nghiệm ở các đấu trường quốc tế. 

T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều
T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều
T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều
T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều
T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều

T1 được đánh giá rất cao, cao hơn cả nhiều cái tên “lão làng” khác của LMHT thế giới

Thể thức thi đấu khác, các trận đấu cũng diễn ra ngắn hơn và mỗi một nước đi sai ở các trận BO 1 vòng bảng đều sẽ trả giá cực đắt. Lẽ dĩ nhiên, T1 vẫn sẽ có thể dễ dàng vượt qua SGB, DFM hay Team Aze. Nhưng càng vào sâu, họ sẽ càng phải đối mặt với những “ông kẹ” mà chắc chắn là đang có phong độ hơn hẳn so với những đối thủ của T1 tại LCK Mùa Xuân vừa qua. Và khi đó, chỉ cần 1 sai lầm trong tích tắc là đã đủ để cục diện trận đấu thay đổi.

T1 tại MSI 2022: Khi sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng nhiều - Ảnh 5.

Dàn sao trẻ T1 đang gánh rất nhiều áp lực dù trừ Faker, các tuyển thủ còn lại đều có lần đầu tham dự sân chơi MSI 2022

T1 hiện tại đang là đội được đánh giá cao nhất, và những gì Faker cùng các đồng đội trẻ đã thể hiện ở giải quốc nội đã cho thấy đánh giá đó không hề viển vông. Nhưng 1 câu nói quen thuộc rằng: “Sức mạnh càng lớn, thì trách nhiệm càng lớn.” Trách nhiệm của T1 bây giờ chính là giành chiến thắng, là đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ Hàn. Nhưng không ai dám chắc, khi những ngôi sao trẻ mang trên vai áp lực của trách nhiệm quá lớn, họ sẽ không mắc sai lầm. Liệu Faker có thể đủ bản lĩnh để dẫn dắt các đàn em của mình vượt qua những thử thách? Câu trả lời sẽ có khi MSI 2022 chính thức khởi tranh với T1 là đội mở màn vòng bảng.

Theo GameK

Facebook