Thái Lan công nhận Esports là môn thể thao chính thức

Thái Lan công nhận Esports là môn thể thao chính thức - Ảnh 1
Đánh giá post

Ngày 20/9 vừa qua, Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) vừa nhận thông báo về việc Esports được công nhận là môn thể thao chính thức. TESF cũng đã chia sẻ bài viết của Royal Gazette (tạp chí xuất bản về luật và quy định của chính phủ Thái Lan) trên trang chính thức của mình. Đây được xem là bước tiến lớn cho ngành công nghiệp Esports tại đất nước Đông Nam Á này.

Không chỉ được công nhận, Esports tại Thái Lan còn có quyền tiếp cận các nhà tài trợ tiềm năng, có danh hiệu quốc gia, được quảng bá và hỗ trợ để tổ chức các sự kiện, tổ chức cũng như các hiệp hội khác liên quan đến Esports. Mặt khác, các đội tuyển, vận động viên Esports cũng sẽ có cơ hội nhận nguồn tài trợ từ Cơ quan thể thao và Quỹ khuyến khích thể thao của Thái Lan.

Thái Lan công nhận Esports là môn thể thao chính thức - Ảnh 1
Esports của Thái Lan đang phát triển vượt bậc và thường xuyên góp mặt ở những giải đấu quốc tế.

Theo Thaiger, Esports xếp thứ 14 trong những môn thể thao chính thức được công nhận ở Thái Lan. Trong khi đó, TESF là cơ quan quản lý Esports của Thái Lan có trụ sở tại thủ đô Bangkok, đồng thời đã đứng ra đăng cai và tổ chức hàng loạt giải đấu lớn nhỏ tại khu vực Đông Nam Á. Điển hình là giải Mobile Legends: Bang Bang 2020, nơi TESF đã mời Razer và Samsung Galaxy làm đối tác. 

Những năm gần đây, Esports tại Thái Lan đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là ở các tựa game mobile và FPS. Sau thành công của đội LMHT Bangkok Titans (từng tham dự CKTG 2015), LMHT của Thái Lan bất ngờ sa sút và không còn nhận được nhiều sự đầu tư như trước. Đổi lại, Thái Lan bắt đầu tập trung vào Liên Quân Mobile, Tốc Chiến cũng như PUBG PC và PUBG Mobile.

Ngoài ra, Valorant cũng đang là tựa game phổ biến tại Thái Lan. Ở giải đấu quốc tế Masters 2 diễn ra tại Reykjavik, Thái Lan có một đại diện tham dự để tranh tài với các đội hàng đầu thế giới là X10 Esports. Ngoài ra, với việc Team Secret (trước đây là Bren Esports) không đủ số điểm tích lũy, X10 Esports đã đủ điều kiện tham dự Chung Kết Thế Giới Valorant diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Theo Thethao.vn

Facebook